Thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ mô hình kinh tế cuối tuần

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ gia tăng về quy mô dân số và diện tích mà còn đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm những mô hình tăng trưởng mới hiệu quả, sáng tạo và bền vững hơn.

Nhà ga metro Bến Thành thường đón lượng khách từ các địa phương đến vui chơi, giải trí dịp cuối tuần tại khu vực trung tâm thành phố (Ảnh TRỌNG ANH)
Nhà ga metro Bến Thành thường đón lượng khách từ các địa phương đến vui chơi, giải trí dịp cuối tuần tại khu vực trung tâm thành phố (Ảnh TRỌNG ANH)

Trong bối cảnh đó, mô hình “kinh tế cuối tuần” được xem là hướng tiếp cận tiềm năng. Tuy nhiên, để khai thác dư địa của mô hình này, thành phố cần giải quyết đồng bộ nhiều bài toán về quy hoạch, thể chế và tổ chức vận hành đô thị.

Từ tiềm năng hiện hữu đến “dư địa chưa khai phá”

Một khảo sát mới đây cho thấy, kinh tế cuối tuần của thành phố không phải là ý tưởng mới mẻ vì thực tế đã tồn tại dưới dạng các hoạt động tiêu dùng, vui chơi, giải trí tự phát trong đời sống đô thị, nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động đều diễn ra rời rạc, thiếu liên kết và chưa được tổ chức như một cấu trúc kinh tế hoàn chỉnh.

Hình thành từ cuối năm 2022, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (phường Bàn Cờ) nằm ở khu vực trung tâm thành phố từng được mong chờ sẽ là điểm đến hấp dẫn của giới trẻ và du khách, nhưng thực tế lại không được như kỳ vọng. Cảnh buôn bán diễn ra khá vắng vẻ, kể cả dịp cuối tuần. Đến phố ẩm thực này, du khách khó có thể trải nghiệm đầy đủ các món ăn đặc sản của thành phố do các cửa hàng có quy mô nhỏ, không có bãi đỗ xe...

Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan, công tác tại Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nền tảng cho kinh tế cuối tuần là rất rõ ràng khi quy mô dân số đạt hơn 14 triệu người, thu nhập bình quân ngày càng cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh.

Theo khảo sát, riêng các ngành bán lẻ và dịch vụ ăn uống đã chiếm khoảng 20% tổng việc làm của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, 94% số ý kiến khảo sát đều cho rằng phát triển kinh tế cuối tuần là cần thiết hoặc rất cần thiết; hơn 95% thì tin tưởng rằng mô hình này có thể trở thành động lực tăng trưởng mới; và 80% sẵn sàng tham gia, đầu tư nếu có cơ chế rõ ràng.

Mô hình này cho thấy tiềm năng rất lớn và đã được chứng minh hiệu quả tại đô thị lớn trên thế giới khi kinh tế cuối tuần không chỉ là phần kéo dài của kinh tế đêm, mà là một “chu kỳ kinh tế thứ hai” song hành với chu kỳ sản xuất hành chính trong tuần.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Huy Bình, thành phố có nhiều dư địa về quy mô dân số, tính chất đô thị, thu nhập để phát triển của kinh tế cuối tuần. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mức độ “chi tiêu” vào dịp cuối tuần vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Thậm chí, người dân còn có xu hướng rời thành phố vào dịp cuối tuần để tìm kiếm trải nghiệm tại các địa phương lân cận; trong khi khách đến thành phố cũng chưa có nhiều động lực để kéo dài thời gian lưu trú.

Thành phố không chỉ cần đa dạng sản phẩm mà còn phải xây dựng môi trường vận hành phù hợp, như cải thiện giao thông khung giờ cao điểm cuối tuần, khai thác hiệu quả không gian công cộng, kéo dài thời gian hoạt động dịch vụ và tạo cơ chế. Đây không phải là bài toán riêng của ngành du lịch mà là vấn đề liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực để không chỉ gia tăng doanh thu dịch vụ mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức hấp dẫn của đô thị.

Khơi thông các chính sách...

Nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù tiềm năng lớn nhưng mô hình này vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản lớn, như: Thiếu quy hoạch không gian dành riêng cho kinh tế cuối tuần, khung pháp lý chưa phù hợp và hạn chế về hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe.

Ngoài ra, việc thiếu cơ chế phối hợp liên ngành và nguồn nhân lực phục vụ vào dịp cuối tuần cũng được xem là những điểm nghẽn lớn. Điều này cho thấy rào cản chính của kinh tế cuối tuần không nằm ở nhu cầu thị trường hay sự sẵn sàng của doanh nghiệp, mà chủ yếu xuất phát từ thể chế, quy hoạch và quản trị đô thị. Thí dụ về phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền vừa phân tích ở trên là một trường hợp dễ nhận thấy.

Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Khi không có một cơ chế điều phối theo thời gian, các hoạt động cuối tuần buộc phải vận hành tự phát, thiếu định hướng và khó tích lũy thành cấu trúc ổn định.

Từ thực tiễn đó, Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương cho rằng: Thành phố cần chuyển từ tư duy “quản lý không gian” sang “quản trị thời gian”, trong đó, chính sách sẽ tác động vào nhịp vận hành của đô thị để điều phối khung giờ hoạt động, tổ chức giao thông liên vùng, thiết kế hạ tầng có khả năng thích ứng theo từng thời điểm. Ngoài ra, việc xây dựng một cơ chế điều phối đủ mạnh, có thực quyền, đóng vai trò “thiết kế hệ sinh thái” kinh tế cuối tuần là điều các cơ quan quản lý cần tính đến khi triển khai mô hình này.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hoàng Hải Vương, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank cho rằng: “Doanh nghiệp nhận diện được những cơ hội, đã và đang có những chuẩn bị để tham gia sâu vào mô hình kinh tế cuối tuần. Trong đó, chúng tôi sẽ tổ chức hiệu quả về hạ tầng vận hành, với hệ thống giao dịch tự động One Bank đã được triển khai rộng, cho phép mở rộng sang mô hình phục vụ 24/7, xuyên cuối tuần và ngày lễ.

\Ngoài ra, đơn vị còn định hướng tích hợp yếu tố trải nghiệm đưa không gian văn hóa, dịch vụ vào điểm giao dịch nhằm biến ngân hàng thành một điểm đến trong hệ sinh thái tiêu dùng cuối tuần. Nam Á cũng sẽ thiết kế các gói giải pháp tài chính riêng cho các nhóm đối tượng để những chủ thể này trực tiếp vận hành kinh tế cuối tuần”.

Các chuyên gia cũng khẳng định, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cần được quan tâm, chú trọng. Các không gian kinh tế cuối tuần sẽ phát huy hiệu quả khi được kết nối thuận tiện với một hạ tầng đầy đủ. Ngoài ra, hạ tầng số và công nghiệp văn hóa cũng cần được xem là yếu tố then chốt. Là một trong những định hình mới của nền kinh tế, mô hình này không chỉ là câu chuyện gia tăng doanh thu mà là một hướng tiếp cận mới để tối ưu hóa việc sử dụng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức cạnh tranh cho thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Trạm Y tế phường An Hội Đông trao quà cho các bệnh nhân tâm thần có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Trạm Y tế phường An Hội Đông)

Tạo môi trường bình đẳng, không rào cản

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế trung tâm kinh tế mà còn là Thành phố nghĩa tình. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, những đối tượng yếu thế, đặc biệt người khuyết tật luôn được Thành phố quan tâm bằng những chính sách thiết thực, giúp mọi người được sống trong môi trường bình đẳng, hòa nhập.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.