Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội ở Thái Nguyên

Hiện nay, Thái Nguyên có khoảng 100 nghìn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó có khoảng 60% công nhân là người ngoài tỉnh, nhu cầu về nhà ở xã hội là rất lớn. Tuy nhiên, dự án nhà ở xã hội lại khan hiếm, công nhân phải sống trong các căn nhà trọ chật chội, ẩm thấp, thiếu các điều kiện về an toàn.
Toàn bộ 395 căn nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng ở thành phố Phổ Yên sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025.
Toàn bộ 395 căn nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng ở thành phố Phổ Yên sẽ hoàn thành vào tháng 9/2025.

Khu dân cư Đại Thắng ở phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên gồm hai phần: phần dự án nhà ở thương mại được xây dựng trên diện tích 80% quỹ đất; phần dự án nhà ở xã hội được xây dựng trên diện tích 20% quỹ đất do Công ty cổ phần TNG Land (trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG) đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng được xây dựng trên diện tích 20% quỹ đất theo quy định với mặt bằng 8.500m2, trong đó xây dựng 34 căn liền kề hai tầng và 361 căn trong tòa nhà cao 18 tầng, diện tích mỗi căn rộng từ 30m2 trở lên, giá bán 14 triệu đồng/m2.

Chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ 395 căn hộ nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng đã được đăng ký mua hết, các hộ mua căn hộ liền kề hai tầng đã được giao nhà để ở, đến tháng 9/2025 toàn bộ các căn hộ tại tòa nhà cao 18 tầng sẽ được giao cho người mua. Điều đó cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội ở khu vực phía nam tỉnh Thái Nguyên, nơi tập trung các khu công nghiệp là rất lớn.

Tuy nhiên, đây là dự án nhà ở xã hội hiếm hoi được triển khai đúng tiến độ, chất lượng ở khu vực tập trung đông công nhân này. Không có nhà ở xã hội, hàng chục nghìn công nhân đang phải sinh sống trong những căn nhà trọ khu vực các khu công nghiệp do người dân địa phương xây dựng. Đó là những căn nhà cấp 4, mái lợp tôn, chỉ rộng hơn 10m2, khu vệ sinh chung hoặc khép kín, chật chội, nóng bức, thiếu các điều kiện về an toàn.

Thời gian tới, công nhân sẽ tiếp tục đến Thái Nguyên làm việc với số lượng lớn, vì hàng loạt cụm, khu công nghiệp đang và sẽ được đầu tư trong thời gian ngắn, nhu cầu về nhà ở xã hội sẽ càng lớn hơn. Việc phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu nhà ở cho công nhân, người lao động sẽ góp phần làm cho môi trường đầu tư của tỉnh thêm hấp dẫn.

Theo quy định, các khu dân cư, đô thị đều dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do không có chế tài nên hầu hết các chủ đầu tư khu dân cư, khu đô thị đều không xây dựng nhà ở xã hội và trả quỹ đất này cho chính quyền địa phương quản lý, thu hút đầu tư nhà ở xã hội riêng lẻ.

Công ty cổ phần Kosy đang đầu tư một số khu dân cư, đô thị ở thành phố Thái Nguyên và Sông Công, trong đó khu dân cư số 11 ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên rộng gần 20ha, quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội là 1,7ha. Đại diện công ty cho biết, khi giải phóng xong mặt bằng, xây dựng hạ tầng sẽ chuyển giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho chính quyền địa phương quản lý, thu hút đầu tư.

Trên thực tế, quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội gần như không thu hút được nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TNG Land, chủ đầu tư Khu dân cư Đại Thắng, trong đó có dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng, cho biết: Xây dựng nhà ở xã hội chúng tôi bị lỗ, phải lấy một phần lãi từ dự án nhà ở thương mại ở bên cạnh bù vào. Do vậy, mặc dù được mời gọi thực hiện nhiều dự án nhà ở xã hội riêng lẻ, nhưng chúng tôi không đầu tư.

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không phải nộp tiền sử dụng đất, vay tín dụng ưu đãi, lãi tối đa là 10%, nhưng trên thực tế là lãi không đáng kể, hoặc bị lỗ. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ quan quản lý tính định mức chi phí vật tư, vật liệu, nhân công, các chi phí đầu vào khác thấp hơn thị trường; khó tiếp cận tín dụng ưu đãi; định mức chi phí bán hàng, quản lý dự án là 2%, nhưng trên thực tế cao hơn nhiều vì phải “cõng” cả chi phí không chính thức nên nhiều doanh nghiệp không muốn đầu tư nhà ở xã hội.

Để phát triển nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn, công bằng, hài hòa và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì địa phương cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng ngoài hàng rào dự án, giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian và chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho cả nhà đầu tư, người mua nhà. 20% quỹ đất nhà ở xã hội tại khu dân cư, khu đô thị ở miền núi, những nơi không có nhu cầu về nhà ở xã hội thì nhà đầu tư có thể nộp tiền để thêm nguồn lực đầu tư nhà ở xã hội ở những nơi có nhu cầu.

Qua đó, tránh tình trạng trả 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong các khu dân cư, khu đô thị cho chính quyền địa phương quản lý mà không thu hút được nhà đầu tư dẫn đến bỏ hoang, lãng phí, trong khi nhu cầu nhà ở xã hội đang khá lớn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".