Thái Nguyên: Phú Bình tạo nền tảng cơ bản cho thời kỳ phát triển mới

Vốn là một huyện thuần nông, với sự chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên, cấp ủy, chính quyền nỗ lực bền bỉ phát triển kinh tế-xã hội, vào cuộc của hệ thống chính trị, người dân tích cực phát huy nội lực nên năm 2022 Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2024 đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. 
Cán bộ huyện Phú Bình làm công tác giải phóng mặt bằng ngày thứ bảy, chủ nhật.
Cán bộ huyện Phú Bình làm công tác giải phóng mặt bằng ngày thứ bảy, chủ nhật.

Hiện nay cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức huyện Phú Bình đang khẩn trương giải quyết các công việc cho đến khi kết thúc hoạt động của cấp huyện.

Đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022, với tinh thần không ngừng, không nghỉ, tiếp nối đà phát triển, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thái Nguyên, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình tiếp tục chỉ đạo, hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, đoàn kết, nỗ lực của nhân dân nên đến hết năm 2024, trên địa bàn huyện có 100% đường giao thông liên huyện, liên xã đã được thảm nhựa, đổ bê-tông, 99% đường trục xóm, ngõ xóm được cứng hóa.

Tất cả các xã, xóm có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định và có điểm vui chơi, giải trí được lắp đặt dụng cụ thể thao phục vụ người dân; đường truyền kết nối internet băng thông rộng đến 100% xóm, tổ dân phố. Thương mại, dịch vụ, du lịch, các sản phẩm OCOP, các hợp tác xã, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn quan tâm, chuyển biến mạnh.

Đến hết năm 2024, cơ cấu kinh tế của huyện Phú Bình chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm hơn 82%; kinh tế nông nghiệp phát triển, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 126 triệu đồng/ha; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đạt 63,5 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,13%, đến nay đã xóa xong nhà tạm.

Tại Hội nghị thẩm định huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được tổ chức mới đây, 100% thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và ở các tỉnh miền núi phía bắc đạt được kết quả này.

Hiện nay, toàn huyện Phú Bình như một công trường lớn bởi hàng loạt công trình, dự án đang được khẩn trương triển khai. Đó là đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương hoàn thành; hơn 10 khu, cụm công nghiệp, vài chục khu đô thị, dân cư, tái định cư cần hoàn thành để ổn định đời sống, chỗ ở cho khoảng 500 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng công trình, dự án, chưa bao giờ kinh tế-xã hội của huyện phát triển sôi động như hiện nay.

Cụm Công nghiệp Bảo Lý-Xuân Phương ở huyện Phú Bình thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, sẽ giải quyết thêm hàng nghìn việc làm trên địa bàn.

Cụm Công nghiệp Bảo Lý-Xuân Phương ở huyện Phú Bình thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, sẽ giải quyết thêm hàng nghìn việc làm trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình Lê Thanh Sơn, cho biết: “Số ít cán bộ, công chức tâm tư chưa biết mình công tác ở đâu khi kết thúc hoạt động cấp huyện, nhưng chúng tôi xác định, quán triệt đội ngũ cán bộ dù được phân công công tác ở đâu thì cũng phục vụ sự phát triển của quê hương, đất nước nên trong thời điểm này càng phải làm việc với tinh thần tự giác, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương”.

“Trên thực tế, lãnh đạo huyện và đội ngũ cán bộ, công chức đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước trong tháng 6. Đặc biệt, được tỉnh tăng cường, đội ngũ cán bộ liên quan giải phóng mặt bằng sẽ tận làm việc đến ngày cuối kết thúc hoạt động của cấp huyện để tạo nền tảng cho sự phát triển mới”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Nền tảng cho sự phát triển mới mà đội ngũ lãnh đạo, công chức huyện Phú Bình đang nỗ lực tạo ra là hàng loạt công trình, dự án trên địa bàn cần khẩn trương triển khai, không vì khoảng thời gian chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện mà để chậm trễ, ngắt quãng.

Đó là hơn 10 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đang đồng loạt triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Để giải phóng được mặt bằng thì phải đo đạc, kiểm đếm, áp giá cho hàng nghìn hộ dân; khẩn trương xây dựng các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ để bố trí, sắp xếp lại, ổn định đời sống dân cư trong diện giải phóng mặt bằng. Đây là những công việc rất lớn, huyện chỉ đạo triển khai khẩn trương, nhưng phải chính xác, tuân thủ quy trình, quy định, không được làm ẩu.

Phú Bình tổ chức lại từ 20 xã, thị trấn thành 5 xã, dù chưa có quyết định thành lập, tổ chức bộ máy chưa hình thành, nhưng hiện nay các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội đảng cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có việc xây dựng văn kiện với yêu cầu đánh giá đúng thực tiễn, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, đường hướng khai thác không gian phát triển cho giai đoạn phát triển mới là công việc cấp bách, phải hoàn thành sớm theo kế hoạch đang được huyện triển khai, phân công rõ người, rõ việc.

Nỗ lực chung của đội ngũ cán bộ, công chức ở Phú Bình đã thu được những kết quả đáng mừng, các công việc đang đi đúng hướng, một số chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2025 sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới. Điển hình là thu ngân sách đến đầu tháng 5 đạt 391 tỷ đồng, bằng 72% chỉ tiêu cả năm, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 325 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch cả năm, tăng hơn 4 lần so cùng kỳ năm trước.

Đó là kết quả thu từ các hoạt động kinh tế ngày càng phát triển, góp phần tạo nguồn lực xây dựng công trình, dự án để có nền tảng cho các xã mới được hình thành từ tháng 7 tới kế thừa, phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".