Thái Nguyên: Nỗ lực đa dạng thị trường xuất khẩu

Giá trị xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên hằng năm đạt gần 30 tỷ USD, tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách địa phương. Trong bối cảnh thương mại thế giới có nhiều biến động, tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, thích ứng với biến động nhằm tiếp tục phát triển sản xuất.
Thị trường thế giới khan hiếm, giá tăng cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đẩy mạnh xuất khẩu.
Thị trường thế giới khan hiếm, giá tăng cao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đẩy mạnh xuất khẩu.

Tránh phụ thuộc vào một thị trường

Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên hiện có 184 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 10,8 tỷ USD và 141 dự án của doanh nghiệp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỷ đồng. Trong số này, 92 dự án sản xuất hàng hóa xuất khẩu với tổng giá trị quý I/2025 là hơn 8 tỷ USD, chiếm khoảng 94% tổng giá trị xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử, dệt may và gỗ, trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm 22,4% tổng giá trị.

Trong thời gian Hoa Kỳ tạm dừng áp thuế đối ứng 46% trong vòng 90 ngày để chờ kết quả đàm phán, các doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và triển khai các biện pháp thích ứng, đa dạng hóa thị trường.

Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên Nguyễn Đình Việt cho biết: “Tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên mỗi năm xuất khẩu tổng giá trị hàng hóa khoảng 25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ khoảng 24%.

Trước nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế cao, thời gian gần đây Tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu điện thoại, máy tính bảng vào thị trường châu Âu, Trung Đông; đồng thời đang tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất bán dẫn với tổng vốn đầu tư hơn 900 triệu USD tại Khu Công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên”.

Mỗi năm ngành dệt may Thái Nguyên xuất khẩu hơn 500 triệu USD, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Công ty TNG) có giá trị xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 70%, với khoảng 26% xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết: “Chúng tôi không lo ngại trước thông tin Hoa Kỳ có thể áp thuế cao lên hàng hóa dệt may, bởi các sản phẩm mang thương hiệu TNG đã có uy tín tại thị trường này. Nếu Hoa Kỳ áp thuế đối ứng cao, chúng tôi và các nhà nhập khẩu dệt may Hoa Kỳ thỏa thuận cùng chia sẻ rủi ro, bằng cách hạ lợi nhuận.

Để hàng dệt may có sức cạnh tranh mạnh trên thị trường, chúng tôi tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ để giảm chi phí, tăng năng suất và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Doanh thu xuất khẩu của Công ty TNG từ tháng 4/2025 đến nay vẫn tăng trưởng tốt, lương công nhân vẫn duy trì bình quân 9,5 triệu đồng/người, từ nay đến hết năm 2025 sẽ tuyển dụng thêm 1.000 công nhân, nâng tổng số lên 20.000 công nhân”.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, thời gian gần đây và sắp tới, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyên đã và sẽ tăng cường phổ biến, cung cấp thông tin, hướng dẫn về việc tận dụng ưu đãi trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Chủ động biến nguy cơ thành thời cơ

Thời gian 90 ngày Hoa Kỳ tạm dừng áp thuế đối ứng để đàm phán là cơ hội để các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này mà còn chủ động thích ứng. Công ty TNHH Minh Bạch ở Khu công nghiệp Sông Công I chuyên sản xuất, xuất khẩu thiết bị đối trọng xe nâng hạ sang Hoa Kỳ đã phải đình trệ xuất khẩu khi Hoa Kỳ công bố áp thuế đối ứng 46%.

Tuy nhiên, sau khi có thông báo tạm dừng áp thuế, đối tác từ Hoa Kỳ đã nhanh chóng nối lại giao dịch giúp khôi phục sản xuất. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Minh Bạch, đơn vị đang đàm phán với nhiều đối tác ở các thị trường mới để chủ động thay thế nếu Hoa Kỳ áp thuế cao.

Công ty TNHH Thương mại và Chế biến gỗ Dũng Chung trước đây chỉ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nhưng gần đây đã mở rộng sang Australia và Thái Lan, mở ra cơ hội xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ dài hạn và giảm lệ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ.

Nhiều doanh nghiệp đã đàm phán với đối tác Hoa Kỳ để điều chỉnh thời gian giao hàng sớm hơn, hoặc điều chỉnh giá nhằm chia sẻ chi phí thuế mới. Là doanh nghiệp dệt may xuất khẩu, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT với 2.600 công nhân, có 20% sản lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Công ty đã ký các đơn hàng đến hết tháng 8/2025, với cam kết duy trì hợp đồng từ phía đối tác Hoa Kỳ, bảo đảm sản xuất diễn ra bình thường.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNG chia sẻ: “Nếu Hoa Kỳ áp thuế cao với hàng dệt may từ Trung Quốc, các nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu Trung Quốc sẽ chuyển sang Việt Nam, giúp ngành dệt may nước ta mua được nguyên liệu giá rẻ hơn nhờ giảm chi phí vận chuyển và nhân công. Cùng với dư địa lớn trong đổi mới công nghệ, giá thành sản phẩm sẽ giảm, tạo cơ hội xuất khẩu lớn hơn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam”.

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại quý hiếm khiến thị trường thế giới khan hiếm và giá tăng cao. Do các kim loại này không thuộc diện áp thuế đối ứng nên tạo lợi thế lớn cho Vonfram, Bitmut, Floris sản xuất tại Việt Nam.

Công ty Masan High-Tech Materials (MHT) với mỏ đa kim và nhà máy tinh luyện Vonfram, Bitmut, Floris lớn nhất tại Thái Nguyên, đang tích cực tận dụng thời cơ để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu nhằm phục vụ các ngành hàng không vũ trụ, máy bay, điện tử, ô-tô trên thế giới.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, tỉnh Thái Nguyên và các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang biến nguy cơ thành thời cơ, minh bạch hồ sơ và quy trình sản xuất, giảm dần sự phụ thuộc xuất khẩu vào một thị trường, mở rộng thị phần tại các thị trường EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông.

Đồng thời các đơn vị thúc đẩy nội địa hóa để giảm dần phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu; đầu tư công nghệ và tự động hóa để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.