“Bình dân học AI” ở Thái Nguyên

Thực hiện chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt triển khai kế hoạch “Bình dân học AI” giai đoạn 2024-2025. Chương trình đã đạt hiệu quả ban đầu, lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, xã hội.
Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trên điện thoại để phục vụ cuộc sống.
Thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trên điện thoại để phục vụ cuộc sống.

Ngày 13/12/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về “Bình dân học AI” giai đoạn 2024-2025. Lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tập huấn, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân học tập, tiếp cận với kho tri thức nhân loại thông qua AI, góp phần hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ của đề án phát triển năng lực số trên địa bàn. Công tác này sẽ góp phần cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, công việc bằng AI, mở ra cơ hội việc làm mới, nâng cao chỉ số hài lòng cho người dân.

Với phương châm, người biết nhiều về AI hỗ trợ người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã đào tạo 300 học viên cấp tỉnh là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm nòng cốt hỗ trợ các tầng lớp trong xã hội tiếp cận, tiếp thu kiến thức, ứng dụng AI vào sản xuất, kinh doanh, công tác và các hoạt động xã hội. Các học viên này tổ chức các lớp học tập trên nền tảng luyenai.vn, các nhóm “Bình dân học AI-Thái Nguyên”, “Xứ trà học AI”… với hàng nghìn bài viết chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, thu hút hàng chục nghìn người thích, bình luận, có sức lan tỏa rộng rãi.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đào Ngọc Tuất cho biết: “Bình dân học AI” trên địa bàn là một sáng kiến mang tính đột phá, có hiệu quả sâu rộng, khẳng định tỉnh Thái Nguyên quyết tâm ứng dụng công nghệ, AI nhằm thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển sâu rộng, đưa kinh tế-xã hội phát triển bền vững”.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong hoạt động của mình. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức một số hội thảo, với các nội dung về hiện đại hóa không gian làm việc với giải pháp và thiết bị Dell AI, cập nhật giải pháp OEM trong kỷ nguyên AI, chinh phục hành trình AI với giải pháp mạng của Dell Technologies, ứng dụng AI trong xử lý công việc hằng ngày của cán bộ, công chức.

Với khoảng 300 nghìn đoàn viên, thanh niên, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên xác định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng AI. Đây là lực lượng nòng cốt trong hơn 2.200 tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp đến từng thôn, xóm, khu dân cư hướng dẫn người dân và các đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng các ứng dụng, tiện ích số, như: C-Thainguyen, Thái Nguyên ID, VNeID, Sổ tay đảng viên điện tử, hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền “Bình dân học AI”.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Mỗi thanh niên một kỹ năng số”, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên sâu về AI, blockchain, thương mại điện tử, kỹ năng truyền thông số... để đoàn viên, thanh niên thành thạo kỹ năng số, là nhân tố lan tỏa, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Thời gian qua, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tích cực học tập, ứng dụng AI, công cụ hỗ trợ như: ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot,… trong soạn thảo văn bản, phân tích, xử lý dữ liệu, quản lý, điều hành, giúp tự động hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý, hằng ngày đơn vị nắm bắt được năng suất, chất lượng, tiến độ công việc của từng phân xưởng, và gần 20 nghìn công nhân, cuối ngày mỗi công nhân sẽ biết được mình có thu nhập bao nhiêu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng đánh giá cao việc thời gian qua các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc, ban hành kế hoạch triển khai riêng, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các cơ quan báo chí tuyên truyền mạnh mẽ, các nhóm học tập trực tuyến AI thu hút đông đảo thành viên và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo và lan tỏa sâu rộng chương trình “Bình dân học AI” dưới nhiều hình thức; hơn 300 thành viên nòng cốt cấp tỉnh, mỗi thành viên mở ít nhất từ 2 đến 3 khóa học mới, duy trì mạng lưới giảng viên AI cộng đồng để mở rộng đào tạo đến từng xã, phường.

“Thành công bước đầu này, tỉnh Thái Nguyên sẽ đưa mô hình học AI lan tỏa đến cơ sở, tạo bước tiến lớn, nâng cao năng lực số toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh”, đồng chí Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".