Thúc đẩy phát triển nền y học Việt Nam hiện đại, hội nhập và bền vững

Những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp quan trọng cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ toạ phiên toàn thể hội nghị.
Chủ toạ phiên toàn thể hội nghị.

Trong hai ngày 24 và 25/10 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học”.

Đây là sự kiện khoa học thường niên lớn nhất của Tổng hội Y học Việt Nam để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và cán bộ y tế trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, từ nghiên cứu đến ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS, TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết hội nghị sẽ có bốn phiên, gồm một phiên toàn thể và ba phiên chuyên đề với tổng số 22 bài trình bày của các báo cáo viên là chuyên gia đầu ngành, trực tiếp tham gia vào công tác điều trị, nghiên cứu và tư vấn chính sách y tế.

Các nội dung báo cáo tập trung vào: Nghiên cứu chính sách, các tiến bộ mới trong nghiên cứu và ứng dụng y học, đặc biệt ở các lĩnh vực ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các mô hình dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

img-5981-5818.jpg
Đại diện các đơn vị báo cáo tại toạ đàm.

Hội nghị khoa học năm 2025 là bước cụ thể hoá việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Mặt khác giúp tăng cường kết nối giữa nghiên cứu-đào tạo-thực hành y học; thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế điều trị và quản lý y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hiệu quả hệ thống y tế; đổi mới chính sách tài chính y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn phát triển mới… Đặc biệt, thông qua các phiên chuyên đề và thảo luận mở, hội nghị tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực tiễn, góp phần phát triển nền y học Việt Nam hiện đại, hội nhập và bền vững.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia cho biết, những năm qua, nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp trong chẩn đoán và điều trị như ghép tạng, can thiệp mạch vành, xạ trị tiên tiến, y học hạt nhân, sinh học phân tử, y học tái tạo... đã được triển khai hiệu quả tại các bệnh viện chuyên sâu và chuyên sâu kỹ thuật cao. Các công nghệ mới trong lĩnh vực dược học và thiết bị y tế, như sản xuất thuốc sinh học, enzyme trị liệu, kháng thể đơn dòng, tế bào gốc, hay công nghệ nano trong y học... cũng từng bước được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

"Song song với đó, ngành y tế đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe thông qua các công cụ công nghệ số như bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh... Những ứng dụng này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quản lý hệ thống và hoạch định chính sách y tế dựa trên bằng chứng", Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, trong lĩnh vực y học dự phòng, các nghiên cứu về dịch tễ học, hiệu quả vaccine, mô hình can thiệp cộng đồng... đang được đẩy mạnh nhằm kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu chính sách y tế, cải cách tài chính y tế, đánh giá kinh tế trong y tế cũng đang dần được chuẩn hóa, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và thực thi các chính sách công trong lĩnh vực y tế.

"Hội nghị hôm nay được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về những chính sách đột phá trong tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, phát triển y học dựa trên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao là một trong những định hướng lớn có tính chất chiến lược", Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn, nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng khẳng định: Chúng ta không chỉ hướng tới việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn đặt trọng tâm vào việc quản lý sức khỏe theo vòng đời, từ phòng ngừa, khám sàng lọc, can thiệp sớm, đến phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn. Theo Nghị quyết, từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm; đến năm 2030 từng bước tiến tới miễn viện phí cơ bản, giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người dân.

img-5980-5296.jpg
Tặng hoa các báo cáo viên tại hội nghị.

Bộ Y tế đánh giá cao vai trò của Tổng hội Y học Việt Nam trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, trí thức ngành y trong và ngoài nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học mang tính học thuật và thực tiễn cao; đồng thời tham gia tích cực vào công tác tư vấn, phản biện chính sách y tế.

GS, TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Hội nghị khoa học năm 2025, ngoài phiên toàn thể thì có ba phiên chuyên đề quan trọng về chính sách y tế, ung thư học, và y học dự phòng bằng vaccine, là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển y học toàn diện, có chiều sâu, gắn kết giữa nghiên cứu, lâm sàng, cộng đồng và hoạch định chính sách. Do đó, đại diện các đơn vị tham dự, dành thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tích cực trao đổi và thảo luận chuyên môn nhằm lan tỏa các kết quả nghiên cứu có giá trị, thúc đẩy ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.