Phát triển Trường đại học Y Hà Nội ngang tầm các cơ sở nghiên cứu, đào tạo Y khoa hàng đầu khu vực và thế giới

Chiều 26/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm và chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thay mặt ban lãnh đạo, GS,TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Trường đại học Y Hà Nội đã đạt được trong 123 năm hình thành và phát triển.

Theo đó, ngày 8/11/1902, Toàn quyền Pháp tại Đông dương Paul Doumer đã ký nghị định thư thành lập Trường Y khoa Đông Dương và bổ nhiệm bác sĩ Alexandre Yersin làm Hiệu trưởng. Năm 1913, trường được đổi tên thành Trường Y khoa và Dược khoa Đông Dương.

Năm 1945, Trường được đổi tên thành Trường đại học Y Dược khoa và đó cũng là trường đại học đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Giáo sư, bác sĩ Hồ Đắc Di là người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.

Năm 1961, Trường được tách ra làm hai trường là Đại học Y khoa và Đại học Dược. Ngày 11/9/1985, Bộ Y tế ban hành quyết định đổi tên trường là Trường đại học Y Hà Nội.

Trong lịch sử 123 năm Trường đại học Y Hà Nội đã có nhiều đóng góp cách mạng giải phóng dân tộc và trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, là trường đại học duy nhất của Việt Nam đã tham gia trọn vẹn vào hai cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc.

Đối với ngành y tế nước Trường đại học Y Hà Nội không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học thế giới, góp phần quan trọng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu về sức khỏe con người. Luôn dẫn đầu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao cho ngành y tế Việt Nam với việc không ngừng tăng cường chất lượng, áp dụng nhiều chương trình đào tạo và thí điểm các chuyên ngành mới đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

GS,TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Trường đại học Y Hà Nội đã đạt được trong 123 năm hình thành và phát triển.

GS,TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Trường đại học Y Hà Nội đã đạt được trong 123 năm hình thành và phát triển.

Nhà trường đặt khoa học-công nghệ trong danh mục chức năng, nhiệm vụ trọng tâm. Giữ vững vị trí trong tốp 10 trường đại học có công bố quốc tế nhiều nhất và đứng vị trí số 1 về chỉ số trích dẫn trung bình của top các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Các lĩnh vực mũi nhọn được ưu tiên phát triển như y sinh học phân tử, công nghệ gen-protein, công nghệ tế bào trị liệu… đã thu được những thành tựu không nhỏ, phục vụ, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiếp tục là hướng phát triển trong những năm sắp tới, thực hiện vai trò nòng cốt trong mục tiêu phát triển Trường đại học Y Hà Nội thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngang tầm khu vực.

Phát huy thế mạnh mô hình Viện-Trường, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và khám chữa bệnh. Đến nay, Trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường đại học Y Hà Nội với 114 cơ sở thực hành theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thúc đẩy việc gắn kết giữa hoạt động đào tạo và thực hành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và khám chữa bệnh, khẳng định vị thế của một trường đại học trọng điểm quốc gia.

Trên chặng đường đổi mới và tự chủ, Trường đại học Y Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò trường trọng điểm quốc gia thực hiện sứ mệnh cao cả không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người, luôn nỗ lực vươn tới đỉnh cao trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học-công nghệ, là nơi cung cấp chuyên gia cao cấp cho ngành y tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chúc mừng Trường đại học Y Hà Nội.

Nhân dịp này, Trường đại học Y Hà Nội cũng đề nghị Đảng, Chính phủ ủng hộ về mặt chủ trương xây dựng, phát triển Trường đại học Y Hà Nội theo cơ chế đặc thù thông qua các chủ trương và chính sách hỗ trợ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất và phân bổ quỹ đất tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố để mở rộng quy mô đào tạo và xây dựng thêm một số cơ sở thực hành nằm trong chuỗi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đáp ứng mục tiêu đào tạo và khám chữa bệnh của người dân.

Mặt khác, quan tâm, chỉ đạo triển khai các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục y khoa, khám chữa bệnh, phát triển hệ thống các viện nghiên cứu chuyên sâu, đặc thù trong Trường đại học Y Hà Nội ngang tầm với các cơ sở nghiên cứu hàng đầu trên thế giới trên cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có chính sách đầu tư nguồn lực để phát triển Trường đại học Y Hà Nội thành Đại học Y Hà Nội với nhiều ngành khoa học sức khỏe, nằm trong tốp đầu châu Á.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tích vẻ vang, rất đáng tự hào mà Trường đại học Y Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đối với nền y học Việt Nam và thế giới, đã góp phần tạo lập, củng cố, phát triển vị thế, uy tín của Nhà trường, đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hệ thống giáo dục, đào tạo về các lĩnh vực sức khỏe nói riêng, giáo dục, đào tạo bậc đại học ở nước ta nói chung.

Truyền thống vẻ vang của Nhà trường đã đúc kết và phát triển những bài học quý giá về việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giữa giảng dạy và nghiên cứu, giữa phát triển y thuật với nâng tầm y lý và bồi đắp y đức.

Mỗi thầy thuốc, cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên có quyền tự tin và tự hào khi được học tập, nghiên cứu, làm việc trong môi trường Đại học Y Hà Nội. Bởi chúng ta không chỉ là tinh hoa của đất nước, mà còn bởi chúng ta luôn tận tụy, tâm huyết với nghề, thực hiện tốt sứ mệnh cao cả chữa bệnh, cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống của Trường đại học Y Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống của Trường đại học Y Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đất nước ta sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước chưa bao giờ có được như ngày nay.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đột phá, chiến lược, có thể được xem là những cuộc cách mạng, tạo tiền đề, động lực, nguồn lực để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Đó là cuộc cách mạng về phát triển kinh tế-xã hội (với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030). Đó là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đó là cuộc cách mạng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng, lợi thế, phát triển Trường đại học Y Hà Nội vững mạnh toàn diện; ngang tầm với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo y khoa hàng đầu khu vực và thế giới; giữ vai trò nòng cốt, đầu tàu trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa đề nghị thầy và trò nhà trường quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Đặc biệt, cần nhận thức sâu sắc những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Bộ Y tế, ngày 24/2/2025 vừa qua. Đó là phải đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế, tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ; nâng cao y đức trong cán bộ y tế; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý sức khỏe, chẩn đoán, điều trị bệnh và phân tích xu hướng dịch bệnh.

Chúng ta cần tập trung xây dựng nền y tế Việt Nam với triết lý Dân tộc-Khoa học-Đại chúng; "một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống của Trường đại học Y Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm phòng truyền thống của Trường đại học Y Hà Nội.

Trường đại học Y Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo cả về năng lực, chuyên môn và rèn luyện, bồi đắp y đức cho học viên, sinh viên y khoa. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học với điều trị. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm quốc tế để nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực y tế, sức khỏe của Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh theo mô hình Viện-Trường. Phát huy thế mạnh vừa là cái nôi đào tạo, nghiên cứu khoa học y khoa chuyên sâu, đầu ngành, tiếp cận kỹ thuật đỉnh cao, tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ y tế tinh hoa; đồng thời, vừa thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tích cực triển khai các chương trình, hoạt động đào tạo kỹ năng, chuyển giao kỹ thuật cho các tuyến y tế cơ sở, đóng góp vào sự phát triển chung của nền y tế nước nhà. Với bề dày truyền thống hơn một thế kỷ xây dựng và phát triển, với tài năng, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, giảng viên Nhà trường, chúng ta tin tưởng rằng, Trường đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, viết tiếp trang sử vẻ vang của nhà trường, đồng hành với sự phát triển của nền y tế Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu truyền thông về những điều cần biết về bệnh do não mô cầu. (Ảnh: Minh họa)

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh do não mô cầu có ý nghĩa quan trọng hạn chế biến chứng nặng và tử vong

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ba ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong. 

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.