Phát triển điện mặt trời mái nhà ở vùng cao

Giữa vùng cao Bát Xát (Lào Cai), nơi điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mô hình điện mặt trời mái nhà đang phát huy hiệu quả, không chỉ giúp người dân chủ động nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà ông Văn Hữu Khánh tại Bát Xát (Lào Cai).
Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà ông Văn Hữu Khánh tại Bát Xát (Lào Cai).

Chủ nhân của mô hình ấy là ông Văn Hữu Khánh năm nay đã ngoài 70 tuổi, một cựu quân nhân, từng là y sĩ trong quân đội ở chiến trường miền nam và có nhiều năm công tác tại địa bàn tỉnh Lào Cai.

Năm 1993, rời quân ngũ, người cựu quân nhân trở về với cuộc sống đời thường trong hoàn cảnh không ít khó khăn. Gánh nặng gia đình với 4 người con ăn học đặt lên vai, buộc ông phải bươn chải bằng nhiều nghề để mưu sinh.

Với một cựu quân nhân, tư duy chủ động và tiết kiệm không chỉ là thói quen, mà còn là nguyên tắc sống. Những năm tháng chắt chiu từng đồng để nuôi con ăn học đã hình thành ở ông Văn Hữu Khánh cách tính toán dài hạn, luôn hướng tới những giải pháp bền vững.

Trong điều kiện vùng cao, việc bảo đảm nguồn điện ổn định luôn là vấn đề thiết thực. Từ thực tế đó, ông mạnh dạn tìm hiểu và đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà - một hướng đi còn khá mới đối với nhiều hộ dân địa phương.

Tại ngôi nhà ở tổ 8, xã Bát Xát, ông lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 5kW, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt, ông tiếp tục đầu tư hệ thống công suất 22,6kW tại khu nhà vườn ở tổ 10, kết hợp hệ thống lưu trữ điện, từng bước hoàn thiện mô hình sử dụng năng lượng tái tạo một cách chủ động và hiệu quả.

khanh-2.jpg
Nguồn điện được sử dụng để vận hành điều hòa, bơm nước cho ao cá, tưới cây.

Thực tiễn cho thấy, mô hình điện mặt trời mái nhà mang lại hiệu quả rõ rệt. Chi phí tiền điện của gia đình ông giảm từ khoảng 3-4 triệu đồng/tháng xuống còn 300-400 nghìn đồng, thậm chí còn thấp hơn mức đó, vào những tháng có nắng nhiều.

Quan trọng hơn, gia đình ông đã chủ động được nguồn điện, hạn chế phụ thuộc vào lưới điện trong những thời điểm thời tiết bất lợi - yếu tố đặc biệt có ý nghĩa đối với khu vực miền núi.

Thực tế sau hoàn lưu bão Yagi cho thấy rõ điều đó. Khi nhiều khu vực tại Bát Xát bị gián đoạn điện, nước trong nhiều ngày, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã giúp gia đình ông duy trì các nhu cầu thiết yếu như lọc nước, nấu ăn, bảo đảm sinh hoạt ổn định.

Không chỉ phục vụ sinh hoạt, tại khu vực nhà vườn, nguồn điện này còn được sử dụng để vận hành điều hòa, bơm nước cho ao cá, tưới cây, phục vụ chăn nuôi và các hoạt động sản xuất khác.

Ông cũng đầu tư hệ thống điện tự động, điều khiển thông minh, từ đóng mở cổng, bật đèn, điều hòa đến tự động tưới cây, bơm nước, không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống theo hướng hiện đại, tiện nghi.

Không chỉ mang lại lợi ích cho gia đình, mô hình của ông Khánh còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều hộ dân đã đến tham quan, tìm hiểu và từng bước thay đổi nhận thức về sử dụng năng lượng sạch.

Trao đổi với chúng tôi, từ góc độ thực tiễn ông Văn Hữu Khánh cho rằng để đạt hiệu quả, người dân cần tính toán phù hợp nhu cầu sử dụng, lựa chọn thiết bị bảo đảm chất lượng và có giải pháp lưu trữ điện hợp lý. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững, những mô hình như vậy có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời nâng cao ý thức sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả.

Khi được hỏi về vấn đề nhiều người dân quan tâm là việc đầu tư điện mặt trời mái nhà tốn kém ra sao? Ông Văn Hữu Khánh chia sẻ: “Rất nên lắp, vừa để chủ động điện nước, tận dụng mái nhà, lại tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn là bảo vệ môi trường, vì tài nguyên thì có hạn, mình cũng góp phần cùng Nhà nước bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia".

Lời khuyên giản dị nhưng hàm chứa nhận thức sâu sắc, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của người dân trong việc chung tay cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Giữa núi rừng Bát Xát, những tấm pin mặt trời trên mái nhà và khu trang trại của ông Văn Hữu Khánh vẫn ngày ngày đón nắng, lặng lẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ cuộc sống. Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng hiện nay, những mô hình như vậy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần lan tỏa một lối sống xanh, tiết kiệm và có trách nhiệm - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững…

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.

Điện Biên: “Hũ gạo chiến sĩ” ấm tình quân-dân

Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…

Vườn ươm xanh thêm nhờ "Chuyến xe tử tế".

Chuyến xe tử tế tháng ba lan tỏa màu xanh cho tương lai

Tháng ba biểu trưng cho khát vọng tuổi trẻ và những hành trình cống hiến, dự án "Chuyến xe tử tế" tiếp tục lăn bánh về xã Bắc Lý (Ninh Bình) mang theo hành trang ân tình, ý nghĩa. Từ phong trào "hồi sinh rác thải nhựa" đến những vườn ươm mướt xanh, có biết bao thanh niên đang góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Đại úy Nguyễn Văn Kiên (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại chùa An Lạc.

Tận tâm cống hiến bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

Luôn tự nhủ phải trau dồi, tích lũy kiến thức trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách, Đại úy Nguyễn Văn Kiên, Phó Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo, Phòng An ninh nội địa Công an thành phố Hà Nội đã từng bước khẳng định bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao quà Tết tặng các gia đình chính sách ở xã Sơn Lâm.

Miền biên cương bình yên

Xuân về trên dải biên cương phía tây Nghệ An, những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng giữ vững từng đường biên, cột mốc mà còn lặng thầm mang mùa xuân ấm áp đến bản làng bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bền chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 được tổ chức ở xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tết an lành với người dân vùng thiên tai

Tết đến, Xuân về, tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, nhất là ở các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương đang tất bật tổ chức các chương trình vui Xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà người dân nơi đây.

Lãnh đạo tham dự Chương trình tặng quà cho công nhân lao động.

Vĩnh Long tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026

Sáng 8/2, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ thương mại Cồn Phụng (ấp 10, xã Phú Túc), Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” năm 2026 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam.