Thúc đẩy những hợp tác mới cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Tháp

Mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị được kỳ vọng thúc đẩy những hợp tác mới, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Đồng Tháp.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và ngài Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan gian hàng sản phẩm OCOP bên lề hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và ngài Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan gian hàng sản phẩm OCOP bên lề hội nghị.

Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản cho rằng, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp Nhật Bản. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng thời gian tới, khi hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy được hoàn thiện sẽ kéo theo cơ hội đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp trong nhiều lĩnh vực.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Đồng Tháp là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích hơn 3.380km2. Là tỉnh trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, ngoài gạo và thủy sản có sản lượng xếp trong nhóm đầu cả nước, tỉnh còn có nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng, có thể đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản như: xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, một số cây có múi.

Tỉnh cũng có làng hoa Sa Đéc, một trong những vùng trồng hoa lâu đời, lớn nhất nước, cung cấp hơn 12 triệu sản phẩm hoa kiểng mỗi năm. Các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm cũng gắn liền với những địa điểm tham quan, du lịch trải nghiệm thú vị mang đậm nét văn hóa đặc trưng và giàu truyền thống lịch sử…

Với quy mô dân số khá lớn, hơn 1,6 triệu người, tỉnh Đồng Tháp có nguồn lao động trẻ dồi dào, trong đó, có hơn 40% đã qua đào tạo cùng với hơn 10.000 lao động đã và đang đi làm việc ở nước ngoài. Nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng ngày càng tốt đang là lợi thế của Đồng Tháp cho doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh hoặc tuyển dụng lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Từ nhiều năm qua, Đồng Tháp đã thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân của Nhật Bản, như: tỉnh Ibaraki đã hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong việc tìm hiểu những nghiên cứu, cơ giới hóa, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã...

Hai bên đồng thời hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giống cây trồng chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Trong khuôn khổ chương trình đưa người lao động đi làm việc ở Nhật Bản, từ năm 2014 đến tháng 10/2023, Đồng Tháp đã đưa hơn 10.000 lao động (riêng 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 1.278 lao động làm việc tại Nhật Bản, trên tổng số 1.510 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, chiếm gần 85%)…

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ngài Ono Masuo,Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tiềm năng và cơ hội của tỉnh Đồng Tháp với điều kiện về tự nhiên. Trong đó, theo kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài do JETRO thực hiện, Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn đứng thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, với ý chí và quyết tâm trong thu hút đầu tư, cùng quan điểm nhất quán xem nguồn lực từ xã hội là quan trọng, là "đột phá" trong phát triển kinh tế, Đồng Tháp đã và đang tiếp tục hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, mạng lưới giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, chuẩn bị nguồn lao động trẻ dồi dào…

“Tỉnh Đồng Tháp luôn xem thành công từ các dự án đầu tư của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương Đồng Tháp sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, nhất quán trong chính sách đầu tư, tạo mọi điều kiện và hỗ trợ tích cực cho nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Đồng Tháp", ông Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thông tin với các doanh nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản về tiềm năng và cơ hội của tỉnh Đồng Tháp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa thông tin với các doanh nghiệp, nghiệp đoàn Nhật Bản về tiềm năng và cơ hội của tỉnh Đồng Tháp.

Kỳ vọng thúc đẩy những hợp tác mới

Từ nhiều năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức, cá nhân của Nhật Bản.

Ngay từ năm 2015, tỉnh Ibaraki đã hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp trong việc tìm hiểu những nghiên cứu, cơ giới hóa, phát triển nông nghiệp, hợp tác xã... Các chương trình hợp tác cũng mang đến nhiều kết quả nổi bật cho tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục-đào tạo, cụ thể như: Chương trình hợp tác với Giáo sư Kazuo Watanabe và Trung tâm Nghiên cứu đổi mới thực vật Tsukuba về việc hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giống cây trồng chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Chương trình hợp tác đào tạo Tiến sĩ với Trường Đại học Wakayama, thông qua sự kết nối của Viện JAMWEI...

Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ với tổ chức Seed to Table được thực hiện từ tháng 5/2019 đến nay nhằm mục đích hỗ trợ cho những hộ nông dân quy mô nhỏ, các trường học áp dụng canh tác nông nghiệp hữu cơ và hướng dẫn những người xung quanh được hiểu thêm kiến thức về nông nghiệp hữu cơ. Qua đó, nhận thức về tầm quan trọng của nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục tại tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Gần đây nhất là năm học 2022-2023, trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đã triển khai mô hình Trường cấp 3 nông nghiệp Nhật Bản, giảng dạy theo chương trình đào tạo trung cấp lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao với các ngành: Công nghệ thực phẩm, Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Đối với lĩnh vực lao động-việc làm, Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở Nhật Bản, từ năm 2014 đến tháng 10/2023, tỉnh Đồng Tháp đã đưa hơn 10.000 lao động (riêng 10 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 1.278 lao động làm việc tại Nhật Bản, trên tổng số 1.510 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài).

Riêng trong năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp sang thị trường Nhật Bản đạt 18,17 triệu USD và trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 20,5 triệu USD. Với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: giày da, thủy sản, sản phẩm sau gạo, dệt may, collagen, bánh phồng tôm, trái cây,... Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: nguyên liệu dệt may, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, dược phẩm... Những mặt hàng mà Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu chính là những mặt hàng Đồng Tháp có thế mạnh và tiềm năng để trở thành nguồn cung ứng lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Để thu hút doanh nghiệp đến với tỉnh Đồng Tháp, tại hội nghị, các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, địa phương cần giải quyết tốt bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt cần sớm hoàn thiện các dự án về hạ tầng giao thông để rút ngắn khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Đồng Tháp.

Ngài Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Ngài Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp cũng quan tâm và đặt vấn đề hợp tác với tỉnh trong việc phát triển nông nghiệp hữu cơ, nhất là đối với xoài; việc đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực cơ khí, máy móc nông nghiệp cũng như nền tảng đầu tư lĩnh vực này tại địa phương.

Theo ngài Ono Masuo, trong thời gian tới, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy được hoàn thiện sẽ kéo theo cơ hội đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp trong nhiều lĩnh vực như: chế biến nông sản, logistics, du lịch... được mở rộng. Phía Nhật Bản hy vọng, thông qua hội nghị này, tiềm năng và cơ hội của tỉnh Đồng Tháp sẽ được doanh nghiệp Nhật Bản biết đến rộng rãi hơn, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ kinh tế và giao lưu giữa 2 bên, Nhật Bản và tỉnh Đồng Tháp.

“Thời gian tới, tỉnh cần thành lập ban tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đáp ứng tốt nhu cầu cho nhà đầu tư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính…”, ngài Ono Masuo đề xuất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định: “Đồng Tháp xác định đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm và cam kết cao nhất của lãnh đạo và chính quyền các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Chúng tôi đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án với nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tân Kiều, Tân Lập, Trường Xuân, Quảng Khánh, Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp (với 2 cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Dinh Bà) đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc triển khai thi công dự án. Hạ tầng giao thông được tập trung thúc đẩy, hoàn thiện".

Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, đã mang đến nhiều kỳ vọng cho doanh nghiệp đầu tư tại Đồng Tháp. Cao tốc Cao Lãnh-An Hữu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp còn khoảng 2 giờ.

Hệ thống giao thông thủy, với 2 bến cảng nằm bên bờ sông Tiền giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện ra biển Đông và Campuchia. Cùng với đó là những chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính nhanh chóng... đang mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư Nhật Bản.

“Đồng Tháp đang đặt ra nhiều mục tiêu, khát vọng phát triển cho chặng đường sắp tới. Tăng trưởng duy trì ở mức 7-7.5%/năm. Chúng tôi đang được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đặt hàng, kỳ vọng trở thành một trong những tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái và nông dân thông minh.

Chúng tôi cũng đặt yêu cầu cao, đột phá trong chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp. Ngoài sức mạnh tự thân, chúng tôi đang tích cực đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, mà hội nghị hôm nay là một trong những nỗ lực để thúc đẩy hiện thực hóa những khát vọng, mục tiêu đó của Đồng Tháp”, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao bức tranh về Sếu đầu đỏ được kết từ hoa sen Đồng Tháp cho ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGUYỆT ÁNH)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao bức tranh về Sếu đầu đỏ được kết từ hoa sen Đồng Tháp cho ngài Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NGUYỆT ÁNH)

Tiềm năng, thế mạnh, cơ hội, chính sách đã được tỉnh Đồng Tháp giới thiệu, truyền tải với nhiều hình thức sinh động, trực quan, đa dạng tại hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp tỉnh cũng đã tập trung lắng nghe nhu cầu, yêu cầu, những gợi mở, chia sẻ của đại biểu, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, qua đó sẽ hiểu nhau hơn, thống nhất cùng nhau để thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa Đồng Tháp-Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.