Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tận tình, tận tâm, tận lực làm hết sức mình và trách nhiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ 2 từ phải sang) trao đổi thông tin với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (thứ 2 từ phải sang) trao đổi thông tin với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức vào ngày 20/10, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh tận tình, tận tâm, tận lực làm hết sức mình và trách nhiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư hiệu quả.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và các sở, ban, ngành của tỉnh; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Ono Masuo; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện có 4.185 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40 tỷ USD, đứng thứ 2 trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Bình Dương, đầu tư từ Nhật Bản có 351 dự án với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, là quốc gia có vốn đầu tư cao đứng thứ hai trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự hội nghị.

Thông báo đến các doanh nghiệp Nhật Bản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2023 tiếp tục có chuyển biến tích cực, như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,9 so cùng kỳ năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,4%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 23,2 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 11,4%, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 1,3 tỷ USD, thu ngân sách trên địa bàn đạt 44.080 tỷ đồng...

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản nêu ý kiến tại hội nghị.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các doanh nghiệp, hiệp hội và phân công các sở, ngành có liên quan trả lời các vấn đề về thủ tục Hải quan trong xuất nhập khẩu hàng hóa, thủ tục cấp phép lao động còn khó khăn, đầu tư mới về phòng cháy chữa cháy, vấn đề đậu và đỗ xe chở hàng hóa trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông, phí môi trường và duy tu cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp...

Đại diện các sở, ban, ngành đã trả lời và giải thích đi vào trọng tâm vấn đề, giải quyết được phần lớn các ý kiến, kiến nghị và vướng mắc của doanh nghiệp gặp phải.

Đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương trao đổi, hướng dẫn các quy định về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp.

Đại diện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương trao đổi, hướng dẫn các quy định về phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những kiến nghị thẳng thắn, chân thành, những đề xuất xác đáng của Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác Nhật Bản và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu đầy đủ.

Đồng chí chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; mạnh dạn đề xuất điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, bất cập trong chủ trương, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh; tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần nhanh chóng phối hợp, kiến nghị Trung ương xem xét.

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư hiệu quả và ổn định lâu dài tại tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Bình Dương theo hướng đẩy mạnh xây dựng, áp dụng những mô hình quản lý mới, hướng tới kinh doanh xanh, công nghệ xanh và phát triển bền vững; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.