Đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến quốc tế về đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đề nghị Đà Nẵng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và từng bước đưa thành phố trở thành điểm đến quốc tế về đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại SURF 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại SURF 2026. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Sáng 19/8, tại thành phố Đà Nẵng, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026 khai mạc với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình-Sáng tạo tiên phong”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những bước phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo có sức ảnh hưởng trong nước, khu vực, Đà Nẵng cần chuyển mạnh từ phát triển về số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ sinh thái.

Hệ sinh thái phải tạo ra giá trị kinh tế

Thứ trưởng Hoàng Minh đề nghị thành phố tiếp tục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo theo hướng hiệu quả, thực chất. Các không gian đổi mới sáng tạo phải trở thành điểm kết nối chuyên gia, nguồn vốn và thị trường; tham gia giải quyết những bài toán kinh tế của thành phố, thay vì chỉ dừng ở tổ chức sự kiện.

Trong hệ sinh thái đó, doanh nghiệp phải giữ vai trò trung tâm. Mục tiêu của khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là gia tăng số lượng startup, mà quan trọng hơn là hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô.

Doanh nghiệp cũng phải trở thành chủ thể chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thương mại, biến công nghệ và tài sản trí tuệ thành giá trị kinh tế, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để thực hiện mục tiêu này, Đà Nẵng cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu; thúc đẩy hình thành doanh nghiệp spin-off, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đưa nhiều kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục thu hút các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, mạng lưới nhà đầu tư thiên thần, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp; kết nối startup với doanh nghiệp lớn, đối tác và thị trường quốc tế.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, lợi thế hội nhập quốc tế của Đà Nẵng cần được chuyển hóa thành lợi thế về thị trường cho doanh nghiệp và startup.

Phát triển nhân lực cho AI, bán dẫn

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển nguồn nhân lực và văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và công nghệ số.

Đà Nẵng cần xây dựng môi trường khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chấp nhận rủi ro; tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo, nhất là của sinh viên và người trẻ, được ươm tạo, phát triển thành sản phẩm và doanh nghiệp.

Thứ trưởng đề nghị Đà Nẵng hướng tới trở thành điểm đến quốc tế về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố không chỉ cần thu hút vốn, công nghệ và đối tác quốc tế mà còn phải hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đưa sản phẩm, công nghệ ra thị trường khu vực và toàn cầu.

Từ đó, sáu nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm: xây dựng hệ sinh thái hiệu quả, thực chất; lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và tài sản trí tuệ; phát triển nguồn vốn, thị trường; đào tạo nhân lực, xây dựng văn hóa khởi nghiệp; đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến quốc tế về đổi mới sáng tạo.

Kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định, SURF 2026 tiếp tục là diễn đàn kết nối các nguồn lực đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng startup.

Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp khởi nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường và đối tác; mở rộng kết nối đầu tư xuyên biên giới trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, blockchain, công nghệ xanh và chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, địa phương xác định đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi của thành phố, không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ.

SURF 2026 quy tụ hơn 30 diễn giả, chuyên gia và đại diện các quỹ đầu tư đến từ Singapore, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc; hơn 20 đơn vị đồng hành và hơn 30 gian hàng triển lãm trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, ngày hội thu hút hơn 3.000 lượt đăng ký tham dự và hơn 150 dự án đăng ký Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra hai hội thảo, hai diễn đàn, triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; lễ ra mắt không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Daegu, Hàn Quốc tại Đà Nẵng; trao các biên bản ghi nhớ và công bố hợp tác đầu tư.

Dịp này, Ban tổ chức công bố chứng nhận của StartupBlink ghi nhận Đà Nẵng là “Hệ sinh thái khởi nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”.

Có thể bạn quan tâm

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.