Hợp tác nghị viện vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Thái Lan về ý nghĩa của chuyến thăm. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết mục đích, ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/8/2026. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026) và chỉ hơn hai tháng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (27-28/5) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (8-9/6).

Chuyến thăm tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ với Việt Nam, khẳng định quyết tâm của cơ quan lập pháp hai nước trong việc tiếp tục phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện, góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan giai đoạn 2023-2028. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA và IPU.

ndo_tl_anh-2.jpg
Hội thảo học thuật “Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan: kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”. (Ảnh: MINH THẮNG)

Chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực để hai bên rà soát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, trao đổi các định hướng lớn nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, giáo dục, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ hơn trong các cơ chế khu vực, đặc biệt là ASEAN.

Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển thực chất?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, ngoại giao nghị viện góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận giữa hai bên, tạo nền tảng chính trị-pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan không ngừng được tăng cường thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng duy trì sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như AIPA và IPU, qua đó góp phần nâng cao tiếng nói và vai trò của mỗi nước trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, vai trò của hợp tác nghị viện càng trở nên quan trọng. Quốc hội hai nước không chỉ đồng hành trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mà còn tăng cường giám sát, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của lãnh đạo cấp cao, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phóng viên: Đại sứ kỳ vọng gì về mối quan hệ hai nước sau các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong năm nay?

Đại sứ Phạm Việt Hùng: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và duy trì nhịp độ trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao sôi động. Tôi tin tưởng rằng những hoạt động này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trước hết, các cuộc gặp và tiếp xúc cấp cao sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự gắn kết chiến lược và duy trì đà hợp tác tích cực giữa hai nước. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và xác định những định hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và bối cảnh khu vực.

ndo_tl_anh-3-7842.jpg
Một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan năm 2026 tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghệ mới. Điều quan trọng là hai bên tiếp tục tháo gỡ các rào cản, cải thiện môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hợp tác kinh tế song phương.

Cùng với đó, hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch, kết nối địa phương và giao lưu thế hệ trẻ sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Quan trọng hơn cả, những nhận thức chung và thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực. Đó chính là thước đo rõ nét nhất cho thành công của các chuyến thăm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Việt Hùng đã trả lời phỏng vấn!

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: TTXVN)

ASEAN đề cao hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ

Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).

Wat Phra Mahathat Woramahawihan được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới. (Ảnh: TỔNG CỤC DU LỊCH THÁI LAN)

UNESCO công nhận Di sản thế giới thứ 9 của Thái Lan

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, ngôi chùa tại tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam Thái Lan, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9, Di sản Văn hóa thế giới thứ 6 và cũng là Di sản thế giới đầu tiên ở miền nam của Thái Lan.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lào

Ngày 24/7, Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan hữu quan của tỉnh Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại khu Di tích Liên quân Lào-Việt Nam thuộc bản Keun, huyện Thoulakhom, tỉnh Vientiane, Lào.

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas đánh giá cao những thành tựu phát triển và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy

Ngày 23/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về Chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan.

Việt Nam khẳng định vai trò của ASEAN+3 trong việc tạo lập khuôn khổ chiến lược nhằm tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tự cường và góp phần bảo đảm tương lai hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 23/7, tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.