Thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ vào Việt Nam

Chiều 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) do ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành USABC dẫn đầu. Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đón Đoàn Hội đồng USABC nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao (1995-2025). Đây là dịp chia sẻ, lắng nghe, góp ý, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư lên tầm cao mới; đánh giá cao các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ với tầm nhìn dài hơn, gắn kết hơn.

Thủ tướng nêu rõ, sau 30 năm, hai bên đạt được những thành tựu quan trọng, tin cậy chính trị, hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại ngày càng nhộn nhịp hơn. Dư địa phát triển của Việt Nam còn rất lớn; năm nay, Việt Nam xác định tăng trưởng ít nhất 8% trở lên, từ những năm sau nỗ lực tăng trưởng 2 con số để đáp ứng 2 mục tiêu phát triển 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC Ted Osius. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC Ted Osius. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong muốn thông qua hợp tác đầu tư, các tập đoàn Hoa Kỳ sẽ chuyển giao công nghệ, góp phần tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam để hoàn thiện thể chế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm quản trị thông minh; nêu rõ, quan hệ chính trị tốt đẹp hai bên là nền tảng thúc đẩy lòng tin.

Việt Nam luôn chủ động trao đổi, tham vấn chính sách, chủ động nghiên cứu để cân bằng thương mại song phương hài hoà, bền vững.

Việt Nam luôn chủ động trao đổi, tham vấn chính sách, chủ động nghiên cứu để cân bằng thương mại song phương hài hoà, bền vững. Theo đó, Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu nhiều máy bay, khí LNG, các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, xử lý các yêu cầu vướng mắc của các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào đây.

Việt Nam đã cử Bộ Công thương sang Hoa Kỳ tìm hiểu tình hình; rà soát lại các cán cân thương mại; rà soát lại biểu thuế quan; sẵn sàng trao đổi các biện pháp hợp tác cần thiết.

Thủ tướng mong Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng; Việt Nam đề xuất cùng Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ “nghĩ sâu, làm lớn, nhìn xa, trông rộng”, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng như quan hệ hai nước.

Các đại biểu phía Hoa Kỳ tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu phía Hoa Kỳ tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc USABC Ted Osius bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; tin tưởng chắc chắn Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Ông cũng đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hiện nay trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

USABC đánh giá cao chuyến làm việc tại Hoa Kỳ vừa qua của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, cho rằng điều này thể hiện Chính phủ Việt Nam hết sức thiện chí, coi trọng thúc đẩy thực chất quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. USABC rất ủng hộ việc mở rộng quan hệ đầu tư của hai nước, nhất là liên quan lĩnh vực khí đốt.

Ông Ted Osius bày tỏ vui mừng được đến thăm làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông nêu rõ, quãng thời gian 30 năm qua chứng kiến bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng…

Phái đoàn lần này là đoàn có số lượng doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất trong 41 năm hình thành và phát triển USABC đến thăm Việt Nam cũng như các nước ASEAN nhằm quyết tâm đóng góp vào thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước. Đó đều là các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu dẫn đầu trong các lĩnh vực y tế, hàng không, dược phẩm, công nghệ cao, nông nghiệp…

Ông bày tỏ hy vọng và tin tưởng qua hợp tác đầu tư kinh doanh sẽ góp phần vào nỗ lực của Việt Nam trong tăng trưởng 2 con số những năm tới cũng như đạt được các mục tiêu phát triển quan trọng, kể cả mục tiêu mà Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhấn mạnh điều hết sức đặc biệt trong thành phần Đoàn USABC lần này đó là có tới hai cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (Ted Osius và Dan Kritenbrink), chưa kể một cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Malaysia, cùng với Đại sứ Marc Knapper, ông Ted Osius bày tỏ, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác, hỗ trợ các sáng kiến Việt Nam trong lĩnh vực an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực trong ngành bán dẫn, công nghệ cao, chuỗi cung ứng xanh; nỗ lực củng cố Việt Nam đóng vai trò trở thành trung tâm sản xuất, tài chính quốc tế và khu vực…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, qua trao đổi với Đoàn doanh nghiệp USABC cho thấy, dư địa hợp tác hai bên rất lớn, tuy nhiên, Hoa Kỳ chưa thực sự đầu tư nhiều vào Việt Nam so một số đối tác ở châu Á cũng như so tiềm năng, đồng thời hy vọng sau chuyến thăm này sẽ có nhiều tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng nêu rõ, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam cũng đang đầu tư vào Hoa Kỳ; trong đó Petrovietnam có thể tham gia đầu tư ở Hoa Kỳ; nêu rõ, xu thế đầu tư và chiến lược phát triển của các doanh nghiệp Hoa Kỳ phù hợp với Việt Nam trên các lĩnh vực động lực tăng trưởng mới, tạo đà, tạo lực và bổ trợ cho nhau.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng chiến lược phát triển ngành y tế và giáo dục, năng lượng sạch…

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư những năm tới. Với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, Chính phủ cam kết kết luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu, cùng chia sẻ lợi ích, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư Việt Nam, đầu tư vốn thông qua các loại đầu tư trực tiếp, gián tiếp; nâng hạng thị trường chứng khoán; làm tốt công tác liên quan môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Tăng cường hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất toàn cầu, đưa Việt Nam thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh của Hoa Kỳ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và đề nghị doanh nghiệp hai nước phát huy tinh thần đẩy mạnh hợp tác. Cá nhân Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ; đề nghị Hoa Kỳ ứng xử công bằng, bình đẳng, không sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với Việt Nam.

Các đại biểu là đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ thuộc Phái đoàn USABC tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu là đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Hoa Kỳ thuộc Phái đoàn USABC tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, nhất là về kinh tế-thương mại. Đánh giá cao Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Việt Nam sẵn sàng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ trên tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam ưu tiên mở rộng hợp tác hơn nữa với Hoa Kỳ trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu với mức độ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cao hơn.

Việt Nam ưu tiên mở rộng hợp tác hơn nữa với Hoa Kỳ trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu với mức độ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cao hơn.

Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trên, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ: tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ; đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất kinh doanh của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường tham mưu, tư vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách. Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp quý báu của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Thủ tướng đề nghị: doanh nghiệp hai nước phát huy các cơ chế đối thoại giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp định kỳ…; Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói với chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ việc tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư bền vững giữa hai nước; không sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam hoặc có hành động làm ảnh hưởng đến quan hệ đang rất tốt đẹp giữa hai nước; sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao (D1, D3) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ; Hai bên tích cực nghiên cứu, xem xét thúc đẩy thiết lập một khuôn khổ thương mại song phương mới (FTA) phù hợp hơn với nhu cầu và tình hình thực tiễn.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách tạo hành lang pháp lý và các ưu đãi đầu tư để khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như:

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn doanh nghiệp USABC. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với Đoàn doanh nghiệp USABC. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về hợp tác năng lượng: hoan nghênh các đề xuất hợp tác của các Tập đoàn Hoa Kỳ để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam.

Về hạ tầng giao thông, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hạ tầng giao thông (cả 5 phương thức đường sắt, đường hàng không, đường thủy, đường biển, đường bộ), coi đây là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế-xã hội. Cơ bản hoàn thành sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng sân bay Gia Bình, sân bay Chu Lai; mở rộng sân bay cảng Lạch Huyện, khởi công cảng Liên Chiểu, hoàn thành thủ tục đầu tư cảng Cần Giờ, đưa vào khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, T2 Nội Bài… Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển. Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo, khởi động lại năng lượng hạt nhân, tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án điện lớn. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đồng bộ, hiện đại (thương mại hóa mạng 5G, nghiên cứu công nghệ 6G).

Về y tế, đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ sản xuất trang thiết bị y tế, dược phẩm, vaccine; hỗ trợ Việt Nam xây dựng các quy định phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn, yêu cầu và lộ trình hội nhập khu vực và quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Về nông nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ ưu tiên quan tâm đầu tư trong lĩnh vực này, đặc biệt là các chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao; trong đó có Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân Việt Nam trong việc kết nối cơ sở sản xuất với thị trường tiêu thụ, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng, bán lẻ tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Azerbaijan, dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh CICA

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều 14/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử chính thức của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ)

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10/2026.

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Đưa nghệ thuật vào công trình: Nghĩa vụ mới cần được “định lượng”

Đưa nghệ thuật vào công trình: Nghĩa vụ mới cần được “định lượng”

Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, lần đầu tiên đặt ra nghĩa vụ đối với chủ đầu tư 7 loại công trình, từ chung cư, trường học, khách sạn đến công viên, nhà ga phải tổ chức hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa gắn với công trình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết chương trình nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Tổng kết và ký kết chương trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2021-2026, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn mới.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Ngày 15/10, tại Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thành phố Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội thảo “Mô hình liên kết Nhà nước-nhà trường, viện nghiên cứu-doanh nghiệp trong tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Vikhamphong

Sáng 15/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì lễ đón, hội đàm với đồng chí Vilay Vikhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/10.

[Video] Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

[Video] Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu năm 2026, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương quyết sách chiến lược lớn của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035

Sáng 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều 14/10 tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.