Mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ xác định Việt Nam là cứ điểm phát triển lâu dài

Sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, một số địa phương, 11 tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam; Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale, 38 tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại tọa đàm, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale nhấn mạnh, kim ngạch thương mại song phương hai nước tăng trưởng mạnh mẽ; hai nền kinh tế có sự giao thoa mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho hai đất nước, là cơ hội tuyệt vời cho đầu tư, thương mại song phương giúp Hoa Kỳ trở nên an toàn, thịnh vượng hơn và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, nhất là quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Hoa Kỳ và Việt Nam có quan hệ đối tác lâu dài về sản xuất bán dẫn; trong đó có công đoạn lắp ráp, kiểm thử được tiến hành tại Việt Nam. Việt Nam là một trong những đối tác đóng góp quan trọng, bền bỉ trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam tiếp tục phát triển với sự tham gia ngày càng gia tăng của tầng lớp trung lưu là điều quan trọng đối với sản phẩm xuất khẩu của Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đầu tư vào Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay đại biểu tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay đại biểu tham dự Toạ đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bà Courtney Beale nhấn mạnh, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy việc làm, tăng trưởng GDP, hơn nữa, còn hỗ trợ cộng đồng địa phương, trân trọng người lao động, góp phần tạo nên lực lượng lao động có kỹ năng cao thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam đang nỗ lực vươn lên dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, lượng tử, thông tin liên lạc số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể đóng góp vào an ninh năng lượng Việt Nam như LNG, năng lượng tái tạo. Hoa Kỳ có thể đóng góp cho Việt Nam về an ninh năng lượng, kinh tế tri thức, phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch, hàng không, chăm sóc y tế. Chúng ta nhận thấy hai bên còn rất nhiều dư địa phát triển. Chính sách của Chính phủ cần được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhân dân. Chính phủ Hoa Kỳ đang rà soát, đánh giá về các chính sách thương mại. Quá trình này, Hoa Kỳ trông đợi vào sự đóng góp của các doanh nghiệp, nông dân để được biết những gì đã hiệu quả, chưa hiệu quả, để từ đó hai nước thực hiện mối Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, thực chất hơn. Tọa đàm này chia sẻ kinh nghiệm, những tìm ra những cách thức để quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hiệu quả hơn, giúp hai nước an toàn, mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội Eric Johnson nhấn mạnh, AmCham cảm kích Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Toạ đàm này, tìm ra giải pháp vượt qua các khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp. Năm nay, hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ngày nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở nên những người bạn gần gũi, điều mà nhiều năm trước khó mà tưởng tượng được. Điều này đóng góp tích cực cho sự chuyển mình kinh tế của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực trong các ngành kinh tế của Việt Nam; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang chia sẻ những ưu tiên của Việt Nam; hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam để gỡ bỏ những điểm nghẽn, huy động nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu về năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo trong ngành y tế, khai phá tiềm năng kinh tế số, nâng cấp thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế hiện tại, thúc đẩy đầu tư và chuỗi cung ứng bền vững; tận dụng các cơ hội trong ngành bán dẫn. Tổng thống Hoa Kỳ luôn đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và những lợi ích đem lại thiết thực cho hai nước.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội Eric Johnson phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham) tại Hà Nội Eric Johnson phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hoa Kỳ tiếp tục xem xét các quy định, những hàng rào chưa công bằng để gỡ bỏ, tránh những khoản thuế quan mới. Việt Nam đang rất tích cực chủ động thực hiện các cam kết của mình. Hoa Kỳ cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để tạo môi trường quản lý tinh gọn, minh bạch và công bằng, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam, bảo đảm những quy định ban hành được đồng bộ luật pháp quốc tế.

Hai bên nỗ lực cùng nhau xem xét các vấn đề, nhất là cần nỗ lực cải cách về các thủ tục, giấy tờ, giấy phép lao động… Hoa Kỳ hoan nghênh quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan Việt Nam; hoàn toàn đồng tình với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Ông khẳng định mạnh mẽ, Hoa Kỳ tiếp tục đóng vai trò trong quá trình tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng tham dự toạ đàm với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam; đánh giá triển vọng tươi sáng của kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, nhất là đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ; là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; bày tỏ mong muốn được mở rộng đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng sạch…, các ngành nghề mới nổi; đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các tham luận tại tọa đàm tập trung vào các chủ đề: hợp tác đầu tư tại Việt Nam; phát triển nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI); chiến lược FDI trong lĩnh vực sản xuất; chính sách thúc đẩy sản xuất công nghệ cao; phát triển ngành thương mại điện tử, hợp tác trong lĩnh vực hàng không, dệt may, năng lượng…;

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tọa đàm này thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về tình hình, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; các ý kiến đóng góp đã nói lên tâm tư, nguyện vọng của các doanh nghiệp Hoa Kỳ thể hiện sự mong muốn phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới, xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương liên quan; các bộ, ngành, địa phương lắng nghe, cầu thị, tiếp thu, có giải pháp xử lý được các vướng mắc của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ chứ “không phải để đấy”.

Về đề xuất và những nội dung tọa đàm, đề nghị Văn phòng Chính phủ soạn văn bản của Thủ tướng Chính phủ để giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ thuận lợi hơn, trên tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán; bảo đảm Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển. Tinh thần là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm”. Việt Nam mong muốn tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ; những vấn đề gì chưa xử lý được, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục gửi văn bản cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới đang diễn biến rất nhanh, khó lường, tuy nhiên chúng ta cũng phải ứng xử nhanh, phù hợp sự thay đổi chính sách của các nước, các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân như cạn kiệt tài nguyên, già hoá dân số, biến đổi khí hậu.... và phù hợp quan hệ song phương, trong đó chú ý quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mối duyên nợ đặc thù giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng ta phải tìm ra giải pháp thích ứng linh hoạt tình hình; nêu rõ, Việt Nam mong Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ ứng xử Việt Nam theo những đặc thù riêng; nêu rõ, quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp, ngày càng hiểu nhau hơn, tin cậy hơn; vượt qua chính bản thân mình, vượt qua quá khứ, khai thác điểm đồng, hạn chế bất đồng, hướng tới tương lai, là sự nỗ lực của hai dân tộc, hai đất nước.

Quan hệ thương mại, đầu tư song phương, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. Hoạt động kinh tế thương mại có nhiều điểm sáng, đáng phấn khởi, là sự nỗ lực lớn của Chính phủ, nhân dân hai nước, tuy nhiên, nhìn lại thì thấy quan hệ hai bên chưa tương xứng tiềm lực của Hoa Kỳ và điều kiện của Việt Nam. Do đó, Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh rộng hơn, nhiều hơn, lớn hơn nữa tại Việt Nam, tương xứng quan hệ hai nước; đặc biệt là phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm chiến tranh, hơn 30 năm cấm vận; Việt Nam là nước đang phát triển, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn độ mở cao, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài có hạn, do đó mong nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp Hoa Kỳ trên tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại năm 2024, trong thành tựu của Việt Nam có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ: kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đáp ứng thị trường lao động cho sự chuyển đổi; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn các doanh nghiệp Hoa Kỳ về sự đóng góp này; nêu rõ, năm 2025, Việt Nam xác định tăng tốc, bứt phá và về đích theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025, hướng tới kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển văn minh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc , đạt 2 mục tiêu phát triển 100 năm: đến năm 2030 là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao. Do đó Việt Nam đã điều chỉnh mức tăng trưởng năm 2025 là ít nhất 8%. Các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng phải tăng trưởng tương ứng, trong đó có các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Hoa Kỳ; mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ hưởng ứng việc này, mang lại lợi ích cho cả đôi bên, cho sự phát triển chung. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn phát triển nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giữ môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo đảm chính sách an sinh xã hội công bằng.

Về cân bằng thương mại, Việt Nam hiểu điều này để phát huy mối quan hệ tốt đẹp và có nhiều giải pháp, nỗ lực làm tốt hơn trong thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp hai nước, cùng hưởng thành quả phát triển. Việt Nam có những động thái như tăng cường mua máy bay, đẩy mạnh thương mại quân sự; tăng cường mua khí LNG, để phát triển năng lượng sạch; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Hoa Kỳ… Việt Nam đang đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược: Đột phá về thể chế, tiến hành cách mạng về tổ chức bộ máy; xây dựng thể chế thông thoáng, xử lý các vấn đề cho người dân, doanh nghiệp, giảm bớt khâu trung gian, giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; xoá bỏ cơ chế “xin-cho”, tiêu cực, tham nhũng vặt.

Đối với đột phá về hạ tầng, Việt Nam mong muốn phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, hạ tầng số, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao…; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong đó Việt Nam chú trọng phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm như sân bay, mua sắm tàu bay; xây dựng các cảng biển lớn; phát triển hệ thống đường bộ cao tốc; đường sắt tốc độ cao bắc-nam, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển các tuyến đường thuỷ nội địa, từ đó phát triển logistics, giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí logistics, tạo không gian phát triển mới, khu đô thị mới, tạo giá trị gia tăng của đất, góp phần cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn, tăng tính cạnh tranh của địa phương; nỗ lực thực hiện quản trị thông minh và nguồn nhân lực chất lượng cao để giảm chi phí quản lý, tăng năng suất lao động.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, cải tiến một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Việt Nam cam kết thúc đẩy mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ, bình đẳng, thông thoáng giữa các loại hình kinh tế, giữa các đối tượng, thành phần, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Việt Nam đang đổi mới toàn diện, bao trùm phù hợp tình hình, bảo đảm các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ phát triển được thì Việt Nam cũng phát triển được. Thủ tướng cũng cảm ơn Hoa Kỳ nói chung, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã chia sẻ với Việt Nam vaccine ngừa Covid-19 trong thời kỳ phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng mong góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất hơn, góp phần phát triển chung của hai nước, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; mong Hoa Kỳ tiếp đóng góp vào thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 và những năm tiếp theo, đi đôi với đó là bảo đảm sự bền vững, góp phần cùng Việt Nam thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, môi trường. Tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nhất là thúc đẩy các lĩnh vực liên quan vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, quang điện tử, điện toán đám mây, dược phẩm…

Tiếp tục tăng cường hợp tác cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hệ sinh thái, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Mong Hoa Kỳ xác định Việt Nam là cứ điểm để phát triển lâu dài; tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tư vấn tham mưu về kinh nghiệm xây dựng chính sách, thể chế cho Chính phủ Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đối thoại, cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp; tăng cường duy trì các cơ chế như Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Hoa Kỳ thường niên, ASEAN-Hoa Kỳ... Nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh của Hoa Kỳ tại Việt Nam với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã cam kết là phải có kết quả, sản phẩm, "cân, đong, đo, đếm" được.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói với chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có những ứng xử phù hợp với Việt Nam: nhanh chóng công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường; đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu công nghệ cao D1 và D3. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là những người hiểu biết rõ nhất tình hình Việt Nam. Mong Hoa Kỳ đối xử công bằng, bình đẳng có chú ý đặc thù quan hệ hai nước; Cơ quan Đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về chính sách thương mại đối với Việt Nam, do đó các doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực tham gia đóng góp ý kiến theo hướng khách quan, phân tích chân thực môi trường kinh doanh Việt Nam đang nỗ lực phát triển theo hướng tích cực là cải cách thể chế, tổ chức bộ máy. Đây là những minh chứng thuyết phục góp ý với USTR để Việt Nam được ứng xử công bằng, bình đẳng; tuân thủ các quy tắc của thị trường. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh đúng luật, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh với các doanh nghiệp Việt Nam; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, nhà ở xã hội, xoá nhà tạm, nhà dột nát. Quan hệ của các doanh nghiệp Hoa Kỳ với các bộ, ngành Việt Nam thực sự chân thành, có gì vướng mắc cùng nhau tích cực tháo gỡ ngay. Nhận thức hai bên tuy có khác nhau, cho nên cần trao đổi, chia sẻ với nhau để tìm các điểm chung vì lợi ích của hai nước, đây chính là điểm chung lớn nhất của hai bên.

Nhằm tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ Hoa Kỳ, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết 3 bảo đảm: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam; Bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư đúng pháp luật; Bảo đảm chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách phù hợp hoàn cảnh hai nước, hài hoà hoá thể chế. Mong các doanh nghiệp Hoa Kỳ thực hiện 3 cùng”: Cùng lắng nghe, thấu hiểu giữa doanh nghiệp, Nhà nước và nhân dân; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên, phát triển nhanh và bền vững; Cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui và hạnh phúc. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng tiếp tục tin tưởng, chuyển giao công nghệ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cùng nhau phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Sáng 11/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành kiểm sát nhân dân

Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Việc xác minh thông tin từ hồ sơ gốc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã giúp xác định danh tính và sưởi ấm lòng người thân sau nhiều năm, nhiều thập kỷ tìm kiếm. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] “Thanh xuân gửi lại” trong hồ sơ, kỷ vật của những cán bộ đi B

Hơn 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật in dấu thời gian của cán bộ đi B đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là minh chứng sống động cho một thời kỳ “Thanh xuân gửi lại” đầy hào hùng của dân tộc. Hãy cùng nhìn lại những kỷ vật thiêng liêng mang lời thề của thế hệ cha anh vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

[Video] Thời sự 24h ngày 10/7/2026: Thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam - Lào từ tuyến biên giới hòa bình

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào 2026; Quân đội, công an Việt Nam kết thúc nhiệm vụ tại Venezuela; Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Công viên Lê Thị Riêng; UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%.

Quang cảnh hội đàm.

Xây dựng quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Sáng 10/7, tại Nghệ An, trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, hai đoàn đại biểu đã tiến hành hội đàm nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

An Giang: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang.