Thúc đẩy liên kết du lịch Bắc Trung Bộ

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có nhiều điểm tương đồng về hệ sinh thái du lịch đa dạng và nhiều giá trị di sản văn hóa đặc trưng để phát triển các loại hình du lịch: Văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng biển...

Cửa Lò (Nghệ An) sở hữu bãi biển dài, cát trắng mịn, nước trong xanh cùng nguồn hải sản phong phú.
Cửa Lò (Nghệ An) sở hữu bãi biển dài, cát trắng mịn, nước trong xanh cùng nguồn hải sản phong phú.

Thời gian qua, ngành du lịch các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã nỗ lực xây dựng chương trình, sản phẩm du lịch mới nhằm gắn kết các điểm đến trên địa bàn.

Bài 1: Vùng đất hội tụ nhiều giá trị di sản

Bắc Trung Bộ được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều cảnh quan tươi đẹp gắn liền các giá trị di sản văn hóa được kết tinh từ bao đời nay. Đây là vùng đất hội tụ đa dạng các loại hình du lịch, mang dấu ấn, bản sắc riêng. Tuy vậy, quá trình hợp tác, khai thác và phát triển du lịch giữa các địa phương còn thiếu đồng bộ, chưa tạo dấu ấn, kết quả như kỳ vọng.

Tài nguyên du lịch dồi dào

Thanh Hóa với đặc trưng “tam sơn, tứ hải, nhất phần điền”, tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú có thể phát triển du lịch bốn mùa. Nhiều năm qua, du lịch biển với các điểm đến: Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa,... luôn hấp dẫn, thu hút du khách. Cùng việc quan tâm phát triển giao thông kết nối và hạ tầng du lịch, tăng cường quản lý nhà nước, thiết lập trật tự trong kinh doanh du lịch, tổ chức các dịch vụ, tỉnh Thanh Hóa thu hút, đồng hành, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch. Hiện tại, các khu du lịch biển đã có thêm nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại, cao cấp như: FLC Sầm Sơn, Sun World, Flamingo Linh Trường, Villas Sầm Sơn,... đưa vào khai thác. Thanh Hóa khẳng định quyền sở hữu cộng đồng trong quản lý, khai thác không gian hướng biển; xây dựng, khai thác các công trình phúc lợi công cộng; tổ chức, cung ứng thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ mới như thể thao biển, tour đảo, phố đi bộ, chợ đêm, biểu diễn nghệ thuật đường phố, công viên nước, các hoạt động trải nghiệm, giải trí đa dạng.

Nếu du lịch biển được xác định là dòng sản phẩm chủ lực, quy mô lớn, thu hút mạnh mẽ khách du lịch, nhất là lượng khách quốc tế và nội địa sử dụng các dịch vụ cao cấp ở vùng duyên hải, thì vùng thượng du Thanh Hóa, nơi có nguồn tài nguyên thực vật phong phú, hệ sinh thái núi cao, những tiểu vùng khí hậu mát mẻ được xem là nơi kiến tạo những sản phẩm du lịch độc đáo, mang bản sắc riêng của xứ Thanh. Chị Marie Escamez đến từ nước Pháp đang có kỳ nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá Pù Luông cho biết, thiên nhiên ở đây rất đẹp, khí hậu mát mẻ, nhất là ruộng bậc thang và người dân thật thà, mến khách. Họ vẫn duy trì nghề dệt và mặc những trang phục truyền thống có nhiều họa tiết hoa văn sinh động. Những món ẩm thực bản địa và những điệu múa xòe, nhảy sạp, biểu diễn cồng chiêng... rất độc đáo, hấp dẫn.

Lần đầu tiên đến với bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), anh Pericles Manthos - một du khách đến từ nước Mỹ cho biết, trong ánh nắng vàng, biển Thiên Cầm trở nên mềm mại, uyển chuyển với những đường cong được kiến tạo từ biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Ngoài vẻ đẹp nên thơ cùng hải sản tươi ngon, đến với Thiên Cầm, anh và bạn bè còn được trải nghiệm làm ngư dân qua việc tham gia lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn, tham quan chợ cá Cồn Gò, khám phá tour câu mực đêm chung quanh đảo Bớc và hòa mình vào những bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu tại Beach Club Thiên Cầm đầy ấn tượng mà không phải nơi nào cũng có...

Chia sẻ về sức thu hút của du lịch tỉnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Công Thành cho biết: Ngoài các bãi biển, khu du lịch hấp dẫn được trải dọc 137 km đường bờ biển, Hà Tĩnh còn hội tụ đầy đủ các di tích, danh thắng để du khách có thể thỏa sức khám phá, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đặc sắc với đầy đủ các loại hình: Du lịch biển (Thiên Cầm, Xuân Thành); du lịch văn hóa-tâm linh (chùa Hương Tích, Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc); du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng (Vườn quốc gia Vũ Quang, hồ Kẻ Gỗ, Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải thượng, Khu nước khoáng nóng Sơn Kim)...

Thiếu hành trình chung

Trong các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nghệ An là địa phương đa dạng các loại địa hình: Biển, đảo, đồng bằng, trung du và miền núi cùng hệ sinh thái đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc. Nhiều sản phẩm du lịch đã và đang hình thành, khai thác có hiệu quả. Đây là những lợi thế để phát triển du lịch, nhất là các loại hình du lịch đặc thù, bền vững và có chiều sâu.

Trong bức tranh nhiều sắc màu ấy nổi lên đầy sức sống và năng động là khu đô thị du lịch biển Cửa Lò - Hòn ngọc xanh xứ Nghệ. Cửa Lò sở hữu bãi biển dài, cát trắng mịn, nước trong xanh cùng nguồn hải sản phong phú, từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách miền bắc và Bắc Trung Bộ. Năm 2025, Cửa Lò đón hơn 4,7 triệu lượt khách, doanh thu gần 5.000 tỷ đồng. Năm 2026, dự kiến đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt hơn 1,8 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 5.400 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò động lực của du lịch Nghệ An.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, du lịch Cửa Lò vẫn còn nhiều điểm nghẽn khi thời gian lưu trú trung bình của du khách còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao và nhất là cơ cấu khách chưa có nhiều chuyển biến theo hướng nâng cao chất lượng. Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, so với một số địa phương, Cửa Lò vẫn còn chậm trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển sản phẩm du lịch mới và xây dựng thương hiệu điểm đến. Ngoài ra, tư duy phát triển du lịch trong thời gian dài còn mang tính ngắn hạn, thiên về khai thác mùa vụ, chưa chú trọng đúng mức đến yếu tố bền vững. Việc thiếu các sản phẩm du lịch đặc thù, thiếu liên kết vùng và chưa tận dụng tốt các giá trị văn hóa-lịch sử của địa phương cũng khiến Cửa Lò chưa tạo được sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế, chưa bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.

Ngoài biển, miền tây Nghệ An được ví như “kho báu xanh” với hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, các khu bảo tồn thiên nhiên như Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo dư địa lớn cho phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, Nghệ An còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hơn 2.000 di tích lịch sử, danh thắng, nổi bật có Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các “địa chỉ đỏ” như Khu di tích lịch sử Truông Bồn cùng hệ thống di sản văn hóa đặc sắc. Du lịch tâm linh cũng tạo nên dấu ấn riêng của xứ Nghệ qua các điểm đến nổi tiếng: Đền Ông Hoàng Mười, đền Cuông, đền Quả Sơn hay đền Cờn...

Trong 5 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc. Mở màn cho mùa du lịch năm nay là chương trình khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026, cùng với đó là chuỗi hoạt động tại VinWonders Cửa Hội, Giải marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5, Nghệ An ước đón và phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách; tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Đặc biệt trong tháng 5, chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Theo đánh giá, mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, thực trạng hiện nay của ngành du lịch vẫn mang tính mùa vụ. Du lịch Nghệ An chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 7, trong khi các tháng còn lại gần như “ngủ đông”. Điều này khiến nhiều cơ sở lưu trú, dịch vụ hoạt động kém hiệu quả vào mùa thấp điểm. (Còn nữa)

​

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ

Ngày 22/10, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về xây dựng và phát triển đô thị Chân Mây-Lăng Cô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định phát triển cảng biển, công nghiệp, logistics, du lịch gắn với mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng. (Ảnh: Cảng Chân Mây cung cấp)

Xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam của Huế

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đặt mục tiêu xây dựng Chân Mây-Lăng Cô trở thành cực tăng trưởng phía nam, đạt tiêu chuẩn đô thị loại III, tiến tới thành lập phường trước năm 2030. Khu vực này hướng tới tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hơn 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 120-150 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị thí điểm hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã

Tại buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các ngành, địa phương, doanh nghiệp về nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhanh chóng triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số cho cấp xã. 

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ tang vật. (Ảnh: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh Savannakhet thu giữ 30 tấn pháo các loại

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã phối hợp bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan.

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: NGÔ TUẤN-MAI LUẬN-ĐÌNH PHƯỢNG)

Phát triển công nghiệp vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Phát huy tiềm năng thế mạnh của vị trí địa lý, hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng và quốc tế, các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ đã mời gọi, thu hút thành công nhiều dự án công nghiệp trọng điểm, đóng vai trò động lực thúc đẩy kinh tế vùng và cả nước.

Sản phẩm của Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật phường Thanh Thủy đã gây chú ý đối với khách dự lễ. (Ảnh: Q.T)

Những phụ nữ không đầu hàng số phận

Tại cầu ngói Thanh Toàn, thành phố Huế, những phụ nữ khuyết tật lần đầu sải bước trong tà áo dài, giới thiệu những chiếc túi, phụ kiện thời trang do chính tay mình làm ra. Bước đi trên sàn diễn còn đôi chút ngượng nghịu, nhưng phía sau là hành trình học nghề, lao động và tìm cách tự chủ cuộc sống.

Ca Huế diễn trên sông Hương. (Ảnh: QUANG TÁM)

Huế đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra quốc tế

Huế đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ khoa học di sản Ca Huế trình cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO xem xét ghi danh. Đồng thời hoàn thành hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO theo lộ trình được phê duyệt trong giai đoạn 2026-2030.

Hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi cùng cô giáo hướng dẫn (Ảnh TƯ LIỆU)

Từ ý tưởng đến không gian di sản số

Gần 200 mô hình 3D về di tích, hiện vật và hoa văn kiến trúc đã được hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi xây dựng bằng phần mềm Polycam. Từ niềm yêu thích bộ môn Tin học và lịch sử địa phương, các em mong muốn đưa di sản Huế đến với học sinh thông qua không gian trưng bày trên môi trường số.

Tàu KN-701-NA được đưa lên để sửa chữa.

Tàu kiểm ngư xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ phương tiện kiểm ngư ngày càng cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.

Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhất là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều công trình, dự án tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc đòi hỏi nguồn vật liệu cần được cung ứng kịp thời.

Khơi thông nguồn cung vật liệu cho các công trình

Nguồn vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công suất khai thác, giá cả và khả năng cung ứng đến công trường vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở Thanh Hóa.

Thanh Hóa quyết liệt dập dịch sốt xuất huyết

Sau các đợt mưa, lũ kéo dài, hàng nghìn hộ gia đình ở Thanh Hóa bị ngập nước, phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Cùng với thực thi quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, cơ quan chuyên môn đề nghị chính quyền cơ sở duy trì, tổ chức hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị trao quà cho Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 và Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thắt chặt tình đoàn kết

Ngày 19/10, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) phối hợp Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (Quân chủng Hải quân) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Chiều 19/10, tại phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về quản lý, khai thác các cảng hàng không và hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn. Đây là bước "chạy đà" để sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2027. 

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.