Thúc đẩy kinh tế xanh vì một tương lai bền vững

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển doanh nghiệp Xanh tại Việt Nam”, Diễn đàn kết nối doanh nghiệp phát triển bền vững và Hội chợ thương mại Xanh diễn ra từ ngày 25-26/3 tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định đã thu hút hơn 60 đại biểu bao gồm các nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương, cùng các cá nhân quan tâm đến kinh tế xanh và phát triển bền vững.
Toàn cảnh khuôn khổ diễn đàn.
Toàn cảnh khuôn khổ diễn đàn.

Với mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển theo hướng bền vững, sự kiện đã tạo một không gian mở để kết nối, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các doanh nghiệp không chỉ được cập nhật thông tin mới về chính sách hỗ trợ mà còn được thảo luận sâu sắc về cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh doanh bền vững.

Bên cạnh đó, các phiên thảo luận chuyên sâu với sự góp mặt của các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn và giải pháp đổi mới. Đây là dịp để doanh nghiệp địa phương tiếp cận với các ý tưởng tiên tiến và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với xu thế toàn cầu hóa.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn.

Chương trình có sự tham gia của các diễn giả uy tín trong lĩnh vực phát triển bền vững. Bà Jessica Nga Trần, Giám đốc Điều hành Toàn quốc, Quỹ Đầu tư ClimeCapital tại Việt Nam, trình bày về “Phát triển bền vững - Cơ hội vàng cho những nhà đổi mới trong trật tự thế giới mới”.

Bà Ngô Thị Thanh Dung, Chủ tịch Công ty Tư vấn và Đầu tư SDP, đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) phía nam, chia sẻ chủ đề “Tiềm năng thị trường doanh nghiệp Xanh: Cơ hội từ thị trường carbon và các tiêu chuẩn xanh trong xuất khẩu quốc tế”.

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Cán bộ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam thông tin về “Đánh giá và quản lý một số chỉ tiêu phát triển bền vững cho Doanh nghiệp Xanh”. Những bài trình bày không chỉ cung cấp tri thức mới mà còn khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.

Một trong các điểm nhấn là phiên thuyết trình gọi vốn từ hai doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV VITA: Chuyên sản xuất các sản phẩm chế biến từ rau củ và Công ty CP Nếp Việt Heritage: Phát triển dòng nước uống lên men truyền thống.

Không chỉ là cơ hội thu hút nguồn vốn, sự kiện còn là nơi để các doanh nghiệp trẻ học hỏi kỹ năng trình bày ý tưởng, chiến lược thu hút nhà đầu tư và cách tối ưu hóa mô hình kinh doanh. Trong khi đó, các chuyên gia cũng đưa ra những nhận xét, tư vấn cụ thể giúp các doanh nghiệp nâng cao tính cạnh tranh và hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 26/3, Hội chợ thương mại Xanh đã trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Hơn 20 doanh nghiệp địa phương đã trưng bày sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường, từ thực phẩm hữu cơ, sản phẩm tái chế đến các công nghệ xanh.

Hội chợ không chỉ là nơi để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mà còn mở ra cơ hội hợp tác với khách hàng, đối tác và nhà phân phối tiềm năng. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng tìm hiểu và nâng cao ý thức về tiêu dùng bền vững.

Với mục tiêu thúc đẩy kinh tế xanh và tạo dựng một cộng đồng kinh doanh bền vững, các hoạt động nói trên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững tại địa phương, qua đó tạo động lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp và khơi dậy nhận thức về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.