Hơn 1.200 gian hàng tham gia hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Chiều 6/3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định phối hợp tổ chức Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại thành phố Quy Nhơn. Sự kiện này không chỉ thúc đẩy giao thương trong ngành gỗ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Bình Định - một điểm đến năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển.
Hội chợ có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp gỗ trong và ngoài nước.
Hội chợ có sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp gỗ trong và ngoài nước.

Nối tiếp thành công Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2024, Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 tiếp tục được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn. Hội chợ quy tụ hơn 1.200 gian hàng trên diện tích 30.000m², với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nắm bắt xu hướng mới trong ngành gỗ. Hội chợ năm nay có sự đầu tư mạnh mẽ vào không gian trưng bày, với nhiều gian nhà gỗ thiết kế sáng tạo, thể hiện rõ tiềm năng phát triển của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm ngoại thất và phục vụ phong cách sống hiện đại với 5 khu vực trưng bày chính: Khu vực dành cho đồ gỗ nội thất - ngoại thất, gỗ nguyên liệu, phụ kiện, sơn, phụ trợ ngành gỗ như bao bì, vải, dịch vụ…; Khu vực dành cho nhà gỗ; khu vực bãi cát khu tắm biển dành cho nhà gỗ, đồ ngoài trời; Khu vực dành cho máy móc, thiết bị chế biến, sản xuất gỗ. Q-FAIR 2025 mở ra một cơ hội đặc biệt để du khách trong nước và quốc tế có thể nhìn nhận và trải nghiệm sự phát triển tích cực và tiềm năng của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Định cho biết, chúng tôi luôn mong muốn tạo ra một không gian sáng tạo, một sân chơi bài bản, một chợ Outdoor đặc sắc cho các doanh nghiệp ngành gỗ và các ngành hỗ trợ ngành gỗ có thể tìm kiếm đối tác, bạn hàng và những cơ hội hợp tác liên kết, tạo nên những bước đột phá trong ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt.

Đây không chỉ là là một hội chợ triển lãm quốc tế về hàng Outdoor của cả nước, mà còn thể hiện những nét mới lạ, độc đáo, riêng có của Đồ gỗ Bình Định nói riêng và ngành gỗ Việt Nam nói chung, nơi quy tụ hơn 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp ngành gỗ trong nước và quốc tế liên quan đến các sản phẩm ngoại thất, phục vụ phong cách sống hiện đại trên thế giới.

Hội chợ Quốc tế Q-FAIR 2025 vừa là nơi trưng bày hàng Outdoor, dịch vụ và công nghệ, máy móc tiên tiến trong ngành gỗ; vừa là điểm hẹn ngoài trời lý tưởng không nơi nào có được mà cộng đồng doanh nghiệp chúng ta đang cùng nhau vun đắp, đồng hành tạo dựng những cây cầu, những sân chơi giữa nhà sản xuất, xuất nhập khẩu, nhà thương mại cung cấp sản phẩm - dịch vụ và đối tác mua hàng quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh Bình Định còn có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp khoảng 414.644ha.

Trong đó, rừng trồng 136.395ha, đất chưa có rừng 64.207ha), với độ che phủ rừng đạt 57,7% so với các tỉnh duyên hải (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), độ che phủ rừng của Bình Định nằm trong nhóm khá tốt.

Do vậy, việc tổ chức hội chợ thường niên sẽ trở thành sự kiện quan trọng trong chiến lược phát triển ngành gỗ của tỉnh, hướng tới một ngành công nghiệp xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số.

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định kêu gọi và mong muốn các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, là khách hàng của chính quyền, là đối tượng mà chính quyền cần phục vụ tốt nhất”, địa phương cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả để cùng nhau phát triển tại tỉnh Bình Định.

Hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, quảng bá sản phẩm rộng rãi ra thị trường quốc tế.

Hội chợ là cơ hội cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, quảng bá sản phẩm rộng rãi ra thị trường quốc tế.

Hội chợ quốc tế Q-FAIR 2025 không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp trưng bày những sản phẩm gỗ, hàng ngoài trời được thiết kế phong phú, độc đáo và chất lượng tốt, mà còn là dịp để trình diễn sự sáng tạo, tính ứng dụng của công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến.

Đặc biệt là máy móc được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chế biến, chế tạo sản phẩm gỗ hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt 2 tỷ USD của ngành gỗ Bình Định và đạt 20 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước.

Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2025 được tổ chức từ ngày 6/3 đến 9/3 tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại-xuất khẩu quan trọng thường niên vào tháng 3 của ngành gỗ Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.