Thúc đẩy hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong bảo tồn di sản văn hóa

Với chủ đề "Mở ra chìa khóa phát triển trong bảo tồn văn hóa", Diễn đàn Đối thoại di sản văn hóa ASEAN-Trung Quốc tập trung khám phá chiều sâu di sản văn hóa giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác và trao đổi song phương trong kế thừa, bảo vệ và phát triển bền vững di sản văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân văn.

Các đại biểu khởi động chương trình hợp tác văn hóa số trong khuôn khổ Diễn đàn.
Các đại biểu khởi động chương trình hợp tác văn hóa số trong khuôn khổ Diễn đàn.

Ngày 20/6, tại thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã diễn ra Diễn đàn đối thoại di sản văn hóa ASEAN-Trung Quốc do Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân tỉnh Cam Túc và Trung tâm Xuất bản-Phát hành ấn phẩm đối ngoại Trung Quốc phối hợp tổ chức, nhằm làm sâu sắc hơn giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa, thúc đẩy trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN.

Hơn 150 đại biểu là các quan chức chính phủ, các tổ chức quốc tế; chuyên gia, học giả trong lĩnh vực văn hóa; đại diện các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ quan truyền thông, bảo tàng và đại biểu thanh niên đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc đã tham dự Diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vu Vận Toàn, Phó Cục trưởng Cục Ngoại văn Trung Quốc nhấn mạnh, năm 2025 là "Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-ASEAN"; việc không ngừng tìm tòi con đường giao lưu, hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN chính là thực tiễn sinh động, phù hợp xu thế thời đại, tạo nền tảng hữu nghị bền chặt, nhằm mang lại động lực bền vững cho sự phát triển của quan hệ song phương. Đây là một nền tảng giao lưu quốc tế, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp xã hội, góp phần kết nối ý tưởng với thực tiễn, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực văn hóa.

250620-van-hoa-3.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn.

Bà Mã Ngọc Bình, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Cam Túc cho rằng, Trung Quốc và ASEAN có nhiều điểm gần gũi về địa lý và văn hóa, việc tìm hiểu nguồn gốc các nền văn minh, tăng cường hợp tác về văn hóa, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng cao cho cả hai bên. Sự kiện lần này nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế về văn hóa giữa các nước trong khu vực châu Á, chia sẻ những nguồn lực văn hóa phong phú và lợi thế về khoa học-công nghệ và kỹ thuật bảo tồn văn hóa của địa phương này với các nước trong khu vực.

Tham gia Diễn đàn bằng hình thức trực tuyến, bà Irina Bokova, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá cao ý nghĩa sự kiện với vai trò là nền tảng quan trọng thúc đẩy hữu nghị, tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc; nhấn mạnh, di sản văn hóa không chỉ đại diện cho quá khứ, mà còn là một nguồn lực mạnh mẽ có thể kích thích sự sáng tạo, thúc đẩy sự bao dung trong xã hội và tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển ngành du lịch, tăng cường bản sắc dân tộc; khuyến khích mọi người tôn trọng sự đa dạng, đối thoại cởi mở, yêu chuộng hòa bình, góp phần tạo nên một xã hội bền vững.

Tại diễn đàn, các diễn giả đến từ các nước ASEAN và Trung Quốc đã tham gia thảo luận bàn tròn, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời khuyến nghị cần thúc đẩy thanh niên ASEAN-Trung Quốc quan tâm và tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực di sản văn hóa, kết hợp cả "kế thừa trong đời sống" và "trao quyền công nghệ", bảo đảm sự tham gia của thanh niên và hợp tác trên bình diện quốc tế, thúc đẩy công tác bảo tồn, kế thừa và sử dụng sáng tạo các di sản văn hóa giữa ASEAN và Trung Quốc.

250620-van-hoa-2.jpg
Các đại biểu trải nghiệm di sản văn hóa của địa phương.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, từ ngày 18 đến 21/6, các đại biểu đã tham quan, khảo sát thực tế các di sản văn hóa ở địa phương như Hang đá Mạch Tích Sơn, Đền thờ Phục Hy, cảm nhận lịch sử lâu đời và tài nguyên văn hóa phong phú của địa phương, trao đổi về các hướng đi trong hợp tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.