Thúc đẩy giảm thiểu lãng phí thực phẩm và kinh tế tuần hoàn

Ngày 26/5, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) và MM Mega Market Việt Nam tổ chức ký kết hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm, quản lý rác thải thực phẩm và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng tại Việt Nam.

Đại diện Food Bank Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm.
Đại diện Food Bank Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm.

Theo chương trình hợp tác, hai bên hướng đến xây dựng mô hình “siêu thị xanh-tuần hoàn”, nơi thực phẩm thặng dư và phụ phẩm hữu cơ được quản lý theo hướng tái sử dụng, tái tạo tài nguyên thay vì vứt bỏ ra môi trường. Chương trình cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng có trách nhiệm, giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Food Bank Việt Nam và MM Mega Market Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động nằm trong dự án Green Hero Solution-sáng kiến phát triển bền vững do Food Bank Việt Nam phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và các đối tác đồng hành triển khai nhằm thúc đẩy các giải pháp tuần hoàn xanh trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và tiêu dùng.

2aoboqz2stkj7fidbvl6bq0jiui8lpkmdml2tr56.jpg
Các đơn vị tham quan gian hàng thực phẩm tại MM Mega Market Bình Phú.

Food Bank Việt Nam sẽ tiếp nhận, phân loại và chuyển đổi phù hợp nguồn thực phẩm thặng dư và rác thải thực phẩm phát sinh từ hệ thống MM Mega Market Việt Nam để tạo thành nguồn nguyên liệu phục vụ các mô hình vườn cộng đồng, sản xuất phân hữu cơ hoặc các hình thức tái sử dụng thân thiện với môi trường.

Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng quy trình tiếp nhận, vận chuyển, xử lý minh bạch, có khả năng truy xuất và phù hợp với các quy định hiện hành.

Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại MM Mega Market Bình Phú với một số nhóm sản phẩm đặc thù. Sau thu gom, các nguyên liệu sẽ được phân loại, xử lý và tái sử dụng trong các mô hình cộng đồng thuộc hệ sinh thái Food Bank Việt Nam.

2aoboqz2sttatmvtmrigy0gx7psphnuohoprknxi.jpg
Nhân viên chế biến thực phẩm tại hệ thống MM Mega Market Việt Nam.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam chia sẻ: Giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là cơ hội để xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng và bán lẻ bền vững hơn. Thông qua hợp tác, chúng tôi mong muốn từng bước hình thành mô hình tuần hoàn xanh trong lĩnh vực bán lẻ, nơi thực phẩm thặng dư được quản lý hiệu quả, giảm phát thải ra môi trường và tiếp tục tạo ra các giá trị hữu ích cho cộng đồng.

Bà Trần Kim Nga, Giám đốc Đối ngoại MM Mega Market Việt Nam cho biết: “Việc đồng hành cùng Food Bank Việt Nam là một phần trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, hướng đến giảm thiểu tác động môi trường trong chuỗi cung ứng và nâng cao trách nhiệm xã hội”.

Theo bà Nga, từ năm 2023, doanh nghiệp đã triển khai quy trình phân loại và thu gom rác thải thực phẩm tại một số chi nhánh như An Phú, Đà Nẵng và Hồng Bàng, qua đó phân loại và thu gom xử lý tái chế thành công hơn 500 tấn rác thải thực phẩm trong hệ thống.

Hai bên kỳ vọng không chỉ góp phần xử lý và tái phân phối nguồn thực phẩm thặng dư này, mà còn nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm (FLW), thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm và lan tỏa các giá trị bảo vệ môi trường. Đồng thời hướng tới việc nhân rộng dự án trên toàn hệ thống.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực qua đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm.

Đồng Nai thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm

Ngày 26/5, Thành ủy Đồng Nai tổ chức quán triệt và phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả-bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Nhân viên tín hiệu Tàu 263 luyện tập cờ tay với tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh do Vùng 5 Hải quân cung cấp)

Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 53

Hoạt động tuần tra chung giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan nhằm duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Toàn cảnh nút giao Long Thành nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Tuyến đường T2 sân bay Long Thành.

[Ảnh] Cận cảnh nút giao nối 2 cao tốc và sân bay Long Thành

Nút giao Long Thành (thành phố Đồng Nai) kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Tuyến đường T2 sân bay quốc tế Long Thành. Đây được xem là nút giao quan trọng nhất trong hệ thống các đường cao tốc ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía nam nước ta.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng sau khi được đặt dãy phân cách cứng biến thành đường 2 chiều. (Ảnh: TÙNG ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông đường Điện Biên Phủ, ùn ứ dồn về khu vực lân cận

Từ ngày 25/5, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phương án phân luồng mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ–Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ghi nhận của Báo Nhân Dân trong sáng cùng ngày cho thấy, tình trạng ùn ứ tại cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố đã giảm tại khu vực vòng xoay, nhưng lại xuất hiện tại một số đoạn đường lân cận.

Đảng ủy Trường trung học phổ thông Long Khánh vừa tổ chức kết nạp Đảng cho 13 học sinh ưu tú.

Phát triển Đảng trong học sinh ở Đồng Nai

Công tác phát triển đảng viên là học sinh trong các trường trung học phổ thông tại thành phố Đồng Nai được chú trọng triển khai với nhiều cách làm hay, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, ngày càng có nhiều học sinh sau quá trình rèn luyện, phấn đấu liên tục đã vinh dự được kết nạp Đảng khi ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao với dự án khởi nghiệp EcoBack (Ảnh CTV)

Khởi nghiệp trong trường đại học

Những năm gần đây, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã trở thành lĩnh vực được các trường đại học mạnh dạn đầu tư. Từ bệ đỡ này, nhiều đề tài, dự án có môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ý tưởng thông qua sự tư vấn, hỗ trợ của đội ngũ giảng viên, chuyên gia.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai (SHTP Labs), Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CTV)

Công nghiệp sinh học - tiềm lực đột phá mới

Trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển mạnh về công nghiệp sinh học. Đồng thời, xem đây là lĩnh vực có tiềm năng đột phá, giúp thành phố “giải bài toán” tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Khám bệnh tại Phòng khám nghĩa tình Linh Xuân.

Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm

Không chờ đến khi người dân mắc bệnh mới điều trị, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch mạnh sang mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy phòng bệnh, tầm soát sớm và quản lý sức khỏe liên tục làm nền tảng.

Một sân chơi cho học sinh tại Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập đầu tư từ nguồn xã hội hóa.

Khởi sắc giáo dục ở xã biên giới Bù Gia Mập

Thực hiện chủ trương của Đảng về ưu tiên phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới đặc biệt khó khăn, xã Bù Gia Mập đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp trồng người theo hướng đồng bộ, toàn diện. 

Gia cố kè và chống sạt lở ở Khu vực bán đảo Thanh Đa, một rốn ngập kéo dài đang được thành phố lên phương án đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị (Ảnh THẾ ANH)

Tập trung chống ngập sáu khu vực trọng điểm

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) được đánh giá chịu áp lực lớn về hạ tầng đô thị, nhất là giải bài toán chống ngập của một đô thị hơn 14 triệu dân. Quy hoạch lạc hậu, quá trình đô thị hóa nhanh cùng kinh phí đầu tư chưa xứng tầm là những nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chống ngập, nhất là quá trình biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt.