Thúc đẩy du lịch xanh và bền vững

Tỉnh Vĩnh Long nằm giữa 2 con sông Tiền và sông Hậu, quanh năm khí hậu hiền hòa với những vườn trái cây trĩu quả đã tạo nên điểm nhấn về mô hình du lịch đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngành du lịch đã và đang khai thác tiềm năng, thế mạnh của loại hình du lịch miệt vườn sông nước hướng đến du lịch xanh và bền vững.

Chùa Hang, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long có rừng cây cổ thụ với hệ sinh vật đa dạng thu hút đông đảo du khách tham quan. (Ảnh THỦY NGUYÊN)
Chùa Hang, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long có rừng cây cổ thụ với hệ sinh vật đa dạng thu hút đông đảo du khách tham quan. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 112 điểm đến phục vụ du lịch với 25 điểm du lịch tiêu biểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 13 điểm du lịch cấp tỉnh và 43 cơ sở kinh doanh du lịch đạt chuẩn phục vụ khách…

Giai đoạn 2021-2025, ngành du lịch của tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi ấn tượng, thu hút gần 28,3 triệu lượt khách, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt hơn 23.600 tỷ đồng.

Đi trong màu xanh cây trái

Đến với Vĩnh Long, du khách sẽ đắm mình trong mầu xanh của vườn cây ăn trái trĩu quả, vườn dừa xanh mát hay vườn hoa, cây cảnh nức tiếng cả nước. Tại xã cù lao An Bình, du khách sẽ thưởng thức đặc sản trái cây, ngắm nhà dừa, vườn cây xanh mướt, nghỉ dưỡng tại các homestay độc đáo.

Từ bến cảng hành khách trung tâm tỉnh Vĩnh Long, du khách được đưa đi bằng tàu chạy dọc quanh các con rạch rợp bóng cây xanh, ngắm nhìn những tảng lục bình trôi trên dòng nước phù sa, dòng nước đã bồi lắng nên những khu cồn bãi với những vườn trái cây trĩu quả.

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, du lịch Vĩnh Long nói chung, loại hình du lịch đặc thù homestay Vĩnh Long nói riêng dần khẳng định vị trí trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của tỉnh và bản đồ du lịch của cả nước.

Bí thư Đảng ủy xã An Bình Hồ Văn Kiên cho biết: “Chúng tôi đang rà soát và nâng cao chất lượng các điểm du lịch trên địa bàn để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Đây là một trong các đột phá quan trọng mà địa phương đã đưa vào Nghị quyết tại đại hội mới đây. Trong tương lai, du lịch sẽ trở thành kinh tế trọng yếu của địa phương nhờ thế mạnh đặc thù của vùng sông nước, vườn cây ăn trái”.

Chúng tôi đang rà soát và nâng cao chất lượng các điểm du lịch trên địa bàn để phục vụ du khách ngày càng tốt hơn. Đây là một trong các đột phá quan trọng mà địa phương đã đưa vào Nghị quyết tại đại hội mới đây.

Bí thư Đảng ủy xã An Bình Hồ Văn Kiên

Gần 10 năm làm trong ngành du lịch, anh Quách Duy Thịnh, ngụ xã Tân Hào quyết tâm mở Homestay Maison du Bays de Ben Tre ngay tại ngôi nhà mà anh và bà nội đang sinh sống. Khi đó, Thịnh thiết kế lại ngôi nhà thành nhiều phòng cho khách lưu trú, có khung cảnh làng quê, khu ăn uống… Trong đó, bà nội, mấy cô, mấy dì tại địa phương là người nấu những món ăn quê, làm bánh truyền thống cho du khách trải nghiệm.

Homestay Maison du Bays de Ben Tre tổ chức tour thân thiện với môi trường cho du khách trải nghiệm bằng chính vườn dừa, con sông quê như: đạp xe trong miệt vườn, tham quan vườn ca cao, bơi xuồng, tham quan vườn dừa…Đa số khách du lịch đến Homestay Maison du Bays de Ben Tre đều là khách châu Âu, trong đó 90% là khách đến từ Pháp. Ngoài ra, dịp cuối tuần, khách nội địa cũng đến đây lưu trú, tham gia trải nghiệm.

"Hiện tại, homestay của tôi giải quyết việc làm tại chỗ cho 10 đến 20 lao động là người dân địa phương và kết nối với bốn hộ dân cùng làm du lịch. Từ đó, tạo sinh kế cho người dân làm dịch vụ du lịch ngay trên quê hương mình”, anh Thịnh chia sẻ.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long thu hút khách du lịch nhờ sự giao thoa văn hóa Kinh, Khmer, Hoa độc đáo và những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Trong số đó, không thể thiếu điểm đến Ao Bà Om (phường Nguyệt Hóa) là một danh thắng nổi tiếng bởi vẻ đẹp hữu tình, gắn với những câu chuyện huyền thoại đầy sức hút, biểu tượng sống động của sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa.

Trong khuôn viên Ao Bà Om, những cây dầu hàng trăm năm tuổi với bộ rễ khổng lồ uốn lượn, nổi lên trên mặt đất tạo thành những hình thù độc đáo. Mỗi gốc cây cổ thụ như một tác phẩm điêu khắc tự nhiên, khơi gợi trí tưởng tượng của du khách.

Năm 1994, Ao Bà Om đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, loại hình di tích danh thắng. Đây còn là khu rừng nguyên sinh đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề xuất đưa vào quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển đa dạng loại hình du lịch xanh

Dự kiến, năm 2025, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đón hơn 9,2 triệu lượt khách, với tổng doanh thu hơn 7.700 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu đón lượng khách tăng trung bình 10%/năm và doanh thu tăng bình quân 30%/năm. Tỉnh phấn đấu năm 2026, tổng lượt khách đến địa phương hơn 10 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 1,4 triệu lượt, doanh thu đạt 9.088 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Lâm Hữu Phúc cho biết: “Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên hơn 6.200km2, quy mô dân số gần 4,2 triệu người có tiềm lực kinh tế lớn hơn, dễ dàng thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư. Vĩnh Long cũng hướng tới xúc tiến các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư du lịch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trao biên bản ghi nhớ, phấn đấu thu hút các dự án trọng tâm như: Khu nghỉ dưỡng Cồn Cái Gà-Chợ Lách, Trung tâm điều phối Làng Văn hóa Du lịch-Trạm dừng chân (Chợ Lách), Làng Văn hóa - Du lịch Khmer và Khu Văn hóa-Du lịch nghỉ dưỡng Ao Bà Om,...”.

Giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Long đặt mục tiêu đón lượng khách tăng trung bình 10%/năm và doanh thu tăng bình quân 30%/năm. Tỉnh phấn đấu năm 2026, tổng lượt khách đến địa phương hơn 10 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 1,4 triệu lượt, doanh thu đạt 9.088 tỷ đồng.

Tỉnh Vĩnh Long đang tăng cường ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh, sạch trong kinh doanh du lịch; phát triển du lịch thông minh; xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu và quản lý tài nguyên du lịch. Đồng thời, hướng tới phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh; ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho du khách.

Tỉnh khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp có trách nhiệm theo hướng xanh và bền vững, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ xanh như: du lịch sinh thái, du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, trải nghiệm các giá trị di sản tự nhiên, văn hóa, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe…

Có thể bạn quan tâm

AI đang làm thay đổi sâu sắc ngành du lịch toàn cầu, từ cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ đến phương thức các quốc gia xây dựng và quảng bá thương hiệu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du lịch. Giờ đây, họ xem công cụ tìm kiếm như một trợ lý tư vấn với những yêu cầu cụ thể mang đậm cá nhân hóa. Tận dụng AI để tiếp cận khách hàng ở đúng thời điểm sẽ làm tăng khả năng hiện diện của doanh nghiệp trên nền tảng tìm kiếm.

Sản phẩm OCOP là một trong những lý do thôi thúc du khách tìm tới khám phá vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, làng nghề. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng mua được sau mỗi chuyến đi.

Mỳ Quảng - món ăn được đông đảo khách quốc tế yêu thích và thưởng thức khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao bởi giàu bản sắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới và nước dùng đậm đà.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại homestay Suối Mơ (Thái Nguyên).

Thêm sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang mở thêm không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có, từ ẩm thực, nghề thủ công đến gìn giữ và giới thiệu văn hóa bản địa. Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế và hưởng lợi từ nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam

Sáng 16/8, trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II, Diễn đàn lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới-Sản phẩm mới-Liên kết mới” đã diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Từ điểm đến di sản tới thương hiệu quốc gia

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế.