Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế

Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế” do Bệnh viện 199 (Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khai mạc sáng nay (17/4) tại Đà Nẵng.
Bệnh viện 199 (Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng) đưa vào triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh ANH ĐÀO)
Bệnh viện 199 (Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng) đưa vào triển khai nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hội thảo nhằm thúc đẩy mô hình đổi mới sáng tạo mở trong lĩnh vực y tế và kết nối các giải pháp sản phẩm dịch vụ đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực y tế, thu hút đông đảo y bác sỹ tham dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Quách Hữu Trung, Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, những năm qua, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngày một đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của người bệnh.

Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế” do bệnh viện tổ chức nhằm thực hiện thoả thuận hợp tác, thiết lập, phát triển mạng lưới tổ hợp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia giữa Bệnh viện 199 - Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế" khai mạc sáng nay 17/4 tại Bệnh viện 199. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế" khai mạc sáng nay 17/4 tại Bệnh viện 199. (Ảnh ANH ĐÀO)

“Bệnh viện 199 đã đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo, đây là động lực phát triển y tế số, y tế đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tế phục vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người dân.

Để trung tâm này hoạt động hiệu quả và quan trọng hơn hết là làm sao để gắn kết với các đơn vị trên nhiều lĩnh vực, đổi mới sáng tạo chuyên sâu, toàn diện, hiện chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động khám chữa bệnh chuyên sâu, với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm”, Đại tá Quách Hữu Trung, nhấn mạnh.

Các y bác sĩ Bệnh viện 199 phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn cứu sống bệnh nhân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Các y bác sĩ Bệnh viện 199 phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn cứu sống bệnh nhân. (Ảnh ANH ĐÀO)

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung vào nội dung đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế được trình bày. Trong đó, nhiều tham luận được đánh giá cao như: Thúc đẩy tiềm năng và thu hút nguồn lực phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của TS Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ;

Ứng dụng công nghệ bức xạ sản xuất gel làm liền vết thương của TS Hoàng Thanh Phi Hùng - VINAGAMMA; Vai trò của dữ liệu trong y tế và giải pháp khai thác-ứng dụng bằng nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn (iTitan) của TS Đặng Văn Cường - Công ty Titan Data Analytics; Nghiên cứu phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu vùng cát biển trồng theo chuẩn GACP-WHO của TS,BS Nguyễn Thị Kim Nga - Viện trưởng Viện Dược liệu vùng cát biển…

Hội thảo cũng là dịp để các y bác sĩ được tiếp cận với nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào quá trình nghiên cứu, khám, chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.