Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao

Cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, do nhiều nguyên nhân, Gia Lai đang còn nhiều hạn chế về cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từ chủ trương xã hội hóa của tỉnh, đến nay đã có hai hệ thống y tế tư nhân là Bệnh viện Ðại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (thuộc Hệ thống y tế Hùng Vương-Phú Thọ) đi vào hoạt động đã góp phần giảm tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế công lập, làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Thứ trưởng Y tế Ðỗ Xuân Tuyên trao quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.
Thứ trưởng Y tế Ðỗ Xuân Tuyên trao quyết định thành lập Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai là bệnh viện đa khoa tư nhân thuộc Hệ thống y tế Hùng Vương xây dựng tại TP Pleiku, chính thức được Bộ Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 358/BYT-GPHÐ ngày 9/1/2024. Sau hơn hai năm xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, bệnh viện chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2024 với kinh phí 650 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất hơn 3ha, với quy mô 11 tầng và 300 giường bệnh.

Bệnh viện có 7 phòng chức năng, 9 khoa lâm sàng và 4 khoa cận lâm sàng, được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang với trang thiết bị máy móc y tế tiên tiến, hiện đại; đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên sâu. Hiện tổng số nhân viên làm việc thường xuyên tại bệnh viện là 446 người, trong đó 110 bác sĩ, 138 điều dưỡng, 19 hộ sinh, 32 kỹ thuật viên, 15 dược sĩ... Hơn 3 tháng đi vào hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận gần 22.000 lượt bệnh nhân đến khám và chữa bệnh. Ðây là động lực đồng thời là nguồn động viên to lớn để tập thể cán bộ, nhân viên của bệnh viện cố gắng và nỗ lực hơn nữa trên hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Y tế Ðỗ Xuân Tuyên cho rằng, Hệ thống y tế Hùng Vương đã nắm bắt quan điểm chỉ đạo được nêu tại Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về mục tiêu phấn đấu cả nước đạt 15% bệnh viện y tế tư nhân đến năm 2030. Thứ trưởng biểu dương việc đưa vào hoạt động Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã góp phần cùng với hệ thống y tế của Nhà nước bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; không chỉ ở những nơi có điều kiện như đô thị, nông thôn mà còn hướng về đồng bào dân tộc Tây Nguyên và nhân dân nước bạn Lào và Campuchia.

Từ góc độ lãnh đạo địa phương được đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, sự ra đời của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã giảm đáng kể gánh nặng đầu tư công, giảm tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế công lập; đồng thời tạo ra sự cạnh tranh tích cực giữa y tế công lập và ngoài công lập trong việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. "Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ủng hộ và đồng hành với bệnh viện trong hành trình phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, ban, ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để bệnh viện phát triển tốt, nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, trong thời gian sắp tới sẽ đầu tư thêm ba bệnh viện vệ tinh là: Bệnh viện Hùng Vương An Khê, Bệnh viện Hùng Vương Chư Sê, Bệnh viện Hùng Vương Ðức Cơ. Ngoài ra, sẽ định hướng phát triển 5 dịch vụ mũi nhọn bao gồm: Trung tâm cấp cứu 115 cấp cứu tại nhà và tại hiện trường; đơn vị chăm sóc đặc biệt-ICU; trung tâm tim mạch-điện quang can thiệp; ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ; khám, tầm soát sức khỏe cá nhân, doanh nghiệp…

"Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai luôn đề cao thực hiện "An toàn người bệnh và khám chữa bệnh chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm". Trên tinh thần đó, bệnh viện đã triển khai liên kết hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân sự với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K (Hà Nội), Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khu vực miền trung-Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia", ông Phạm Văn Học khẳng định.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình-Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết: Bệnh viện được đầu tư cơ sở hiện đại, đồng bộ, đội ngũ được đào tạo bài bản. Hiện nay bệnh viện chính thức đi vào hoạt động với sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ tại Gia Lai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nay mai sẽ kết nối với các bệnh viện ở nước ngoài. Vì thế chất lượng chuyên môn của bệnh viện chắc chắn được nâng cao, người dân Gia Lai nói riêng và các vùng lân cận sẽ ít phải di chuyển đến các nơi khác để khám chữa bệnh, đặc biệt là bệnh nhân thuộc các ca khó và hiểm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.