Thúc đẩy điều trị đa mô thức nâng cao hiệu quả kiểm soát ung thư

Điều trị đa mô thức là sự kết hợp nhiều phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ung thư. Ba phương pháp điều trị kinh điển (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) ngày càng tỏ rõ tầm quan trọng không thể thiếu trong điều trị căn bệnh này.
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Trong hai ngày 31/10 và 1/11, Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo điều trị đa mô thức bệnh ung thư và quản lý bệnh viện trong kỷ nguyên số - Cập nhật ASCO 2024. Hội thảo có sự tham dự của hơn 1.300 nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ trên khắp mọi miền của Tổ quốc và 50 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Ấn Độ…

Ung thư đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển. Công tác phòng chống ung thư hiện nay vẫn là một thách thức lớn đối với nền y học trên thế giới, không những đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật chuyên môn hiện đại, cập nhật của các y bác sĩ, mà còn đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân người bệnh, gia đình, sự hỗ tích cực từ xã hội, cộng đồng.

Tại 16 phiên của Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ cùng trao đổi về một số chuyên đề chính: Cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán điều trị chuyên ngành xạ trị, y học hạt nhân, vật lý y khoa; Quản lý bệnh viện trong kỷ nguyên số: quản lý nguồn nhân lực, tài chính; quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế; Xạ trị trong điều trị đa mô thức ung thư vú, phụ khoa, tiêu hoá, ung thư đầu cổ, ung thư lồng ngực...

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Việt Nam, Hội thảo sẽ có các phiên chuyên đề để cập nhật các tiến bộ y học, các kết quả tích cực của Hội nghị ung thư ASCO (Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ) năm 2024 từ các chuyên gia trong nước và quốc tế. ASCO là hiệp hội ung thư lâm sàng lớn nhất thế giới với hơn 50 nghìn thành viên trên toàn cầu là các y bác sĩ, các nhà khoa học trong lĩnh vực ung thư với sứ mệnh cung cấp thông tin, kiến thức chuyên môn cập nhật, thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo, đưa ra các sáng kiến, tăng cường hiểu biết, hợp tác trong cộng đồng ung thư toàn cầu để giải quyết các vấn đề thách thức trong cuộc chiến phòng chống bệnh ung thư.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc Hội thảo.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, ung thư là bệnh có đặc điểm khác biệt đó tái phát, di căn, cùng với gánh nặng tâm lý cho cả người bệnh và người nhà người bệnh nên việc quản lý bệnh nhân cũng có nhiều điểm khác so với các bệnh lý khác.

Với số ca mắc mới ngày càng tăng dẫn đến tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến cuối. Việc áp dụng các phương pháp điều trị kỹ thuật cao cùng với thuốc mới nên cần chi phí lớn cho điều trị bệnh nhân ung thư, và cũng phần nào gây áp lực tài chính lên hệ thống bảo hiểm y tế ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chuyên ngành ung thư còn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đòi hỏi chúng ta cần quan tâm hơn cho công tác đào tạo.

Với những đặc điểm riêng đó, công tác quản lý bệnh viện chuyên ngành ung bướu cũng cần được thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng phòng chống ung thư tại Việt Nam.

Hội thảo quốc gia “Điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Quản lý bệnh viện trong kỷ nguyên số - Cập nhật ASCO 2024” là diễn đàn khoa học chất lượng sẽ cập nhật những tiến bộ trong điều trị nói chung và xạ trị nói riêng và đặc biệt là những kết quả nghiên cứu quan trọng, những thành tựu đột phá trong lĩnh vực ung thư đã được công bố tại Hội nghị ASCO năm 2024.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hội thảo cùng bàn, thảo luận sâu về những khó khăn thách thức cũng như các giải pháp nhằm phát huy tốt nhất những kết quả đã đạt được. Để công tác phòng, chống ung thư đạt kết quả Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân về phòng chống chống ung thư, về khám sàng lọc phát hiện sớm và các dấu hiệu sớm của bệnh; đồng thời tuyên truyền, kêu gọi người dân tiếp tục chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai hình thức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo gói dịch vụ; thúc đẩy các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ung bướu, đặc biệt là các công nghệ chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc ung thư. Khuyến khích các nhà khoa học tham gia nghiên cứu các mô hình phòng chống ung thư phù hợp với điều kiện và tình hình bệnh tật tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu Bệnh viện K và bệnh viện vệ tinh cùng mạng lưới Phòng chống Ung thư cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới hơn nữa tinh thần thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh, năng động hơn trong quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, JCI hay OECI; Đẩy mạnh chuyển đổi số cả trong quản lý và chuyên môn, triển khai bệnh án điện tử, kê đơn thuốc điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng đến bệnh viện không giấy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người bệnh tới khám và điều trị cũng như theo dõi người bệnh toàn diện sau khi ra viện.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Quản lý Khám chữa bệnh hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với bệnh viện và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các bước chuẩn bị, xây dựng đề án Xạ trị Proton, một trong những phương pháp tiên tiến nhất trong điều trị ung thư hiện nay để sớm triển khai kỹ thuật này. Qua đó góp phần không chỉ người Việt Nam không phải ra nước ngoài điều trị mà còn thu hút người bệnh trong khu vực đến khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Bộ Y tế cam kết luôn đồng hành cùng các nhà khoa học, các bệnh viện và tổ chức y tế trong sứ mệnh chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịch này, lãnh đạo Bộ Y tế cũng gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức quốc tế đã có nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ vào sự phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt trong lĩnh vực ung thư tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.