Vận hành kỹ thuật chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh ung thư, thần kinh và tim mạch

Việc vận hành kỹ thuật ghi hình PET-CT (Positron Emission Tomography and Computed Tomography) cho nhiều lợi điểm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các loại bệnh như ung thư, thần kinh và tim mạch.
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật PET-CT cho bệnh nhân.
Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật PET-CT cho bệnh nhân.

Ngày 14/8, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) đưa vào vận hành kỹ thuật ghi hình PET-CT trong chẩn đoán và theo dõi điều trị các loại bệnh như ung thư, thần kinh và tim mạch.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, Trưởng khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, kỹ thuật ghi hình PET-CT cung cấp nhiều thông tin chi tiết về quá trình chuyển hóa và hình ảnh giải phẫu của những thương tổn trong cùng một lần ghi hình không gây sang chấn cho cơ thể và cho phép bác sĩ thấy được những diễn tiến bệnh lý bên trong cơ thể.

Kỹ thuật ghi hình PET-CT là sự kết hợp giữa máy cắt lớp phát xạ positron (PET) cho hình ảnh chuyên hóa phân tử và máy cắt lớp điện toán (CT) cho hình ảnh cấu trúc cơ thể.

Các bác sĩ xem, phân tích kết quả thực hiện kỹ thuật chụp PET-CT.

Các bác sĩ xem, phân tích kết quả thực hiện kỹ thuật chụp PET-CT.

Theo đó, bệnh nhân sẽ được tiêm một lượng nhỏ thuốc tương tự glucose gọi là FDG (một dung dịch đường được đánh dấu bởi một lượng nhỏ đồng vị phóng xạ, được tiêm vào trong cơ thể bệnh nhân vào ngày ghi hình) qua đường tĩnh mạch.

Sau 45-60 phút, FDG phân bố rộng khắp trong cơ thể bệnh nhân. Sau đó, máy PET sẽ ghi nhận lại những tín hiệu về sự phân bố của thuốc FDG trong cơ thể. Ngay trước khi ghi hình PET, bệnh nhân sẽ được ghi hình CT có hoặc không dùng thuốc cản quang để cung cấp thêm hình ảnh giải phẫu cơ thể.

Cuối cùng, hệ thống vi tính sẽ kết hợp hình ảnh chuyển hóa từ máy PET với hình ảnh cấu trúc giải phẫu từ máy CT để xác định chính xác vị trí và tính chất của các thương tổn trong cơ thể bệnh nhân.

Bệnh nhân được tiêm một lượng nhỏ thuốc tương tự glucose gọi là FDG.

Bệnh nhân được tiêm một lượng nhỏ thuốc tương tự glucose gọi là FDG.

Kỹ thuật PET-CT cung cấp cả thông tin về chuyển hóa và giải phẫu các thương tổn trong cùng một lần ghi hình nên bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí và tình trạng chức năng của bệnh lý. Kết quả ghi hình cũng có thể giúp tiên lượng hiệu quả điều trị và góp phần chọn lựa phương pháp điều trị tốt nhất cho từng bệnh lý.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại ung thư là chẩn đoán bệnh ung thư còn trong giai đoạn sớm để có thể chữa khỏi. Với hình ảnh PET-CT, các bác sĩ sẽ có thêm những thông tin cần thiết và chính xác góp phần chẩn đoán bệnh sớm hơn, từ đó đưa ra các phác đồ điều trị hợp lý hơn. Những lĩnh vực mà PET-CT cho nhiều lợi điểm là trong ung bướu, thần kinh và tim mạch.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang trao đổi trong quá trình chuyển giao công nghệ.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang trao đổi trong quá trình chuyển giao công nghệ.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Hàng Quốc Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang, hiện, giá chụp 1 ca kỹ thuật PET-CT gần 20 triệu đồng, có bảo hiểm y tế. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang là bệnh viện đầu tiên triển khai kỹ thuật PET-CT ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau một thời gian học hỏi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Trong ngày 14/8, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang đã thực hiện kỹ thuật PET-CT cho bệnh nhân (4 bệnh nhân đã xác định ung thư đang điều trị, 2 trường hợp chẩn đoán). Hiện, tỉnh Kiên Giang có khoảng hơn 300 bệnh nhân ung thư được phát hiện và đang điều trị.

Được biết, kỹ thuật PET-CT được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai lần đầu vào tháng 3/2009.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.