Thúc đẩy công tác phòng, chống lao tại Tây Ninh

Kết quả chương trình phòng, chống lao của Tây Ninh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tốt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tỉnh còn đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục được hỗ trợ, tháo gỡ.
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam vừa tổ chức sơ kết Chương trình Chống lao của tỉnh.
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM tại Việt Nam vừa tổ chức sơ kết Chương trình Chống lao của tỉnh.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam vừa tổ chức sơ kết Chương trình Chống lao của tỉnh, đẩy mạnh công tác phòng, chống lao cho người dân và người di cư tại khu vực biên giới.

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới (báo cáo WHO Global TB Repot 2023).

Tại tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng số thu nhận điều trị lao nhạy cảm các thể là 1.896. 95% người dân điều trị lao đã có bảo hiểm y tế. Trong năm 2023, tỉnh đã triển khai khám sàng lọc được 5 huyện giáp biên giới phát hiện được 63 ca và đưa vào điều trị 60 ca và chuẩn bị triển khai khám sàng lọc tiếp tục cho năm 2024.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh, kết quả chương trình phòng chống lao của Tây Ninh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tốt so với mục tiêu đề ra. Tổng số bệnh nhân lao các thể được phát hiện và thu nhận điều trị tại Tây Ninh năm 2023 là 2.649 bệnh nhân, tỷ lệ lao các thể/100.000 dân là 218.

Trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện khám phát hiện 9.167 trường hợp, phần lớn người bệnh tự đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh để khám và xét nghiệm Gene Xpert, Truenat để chẩn đoán bệnh lao kháng thuốc. Tỷ lệ điều trị thành công vẫn được duy trì ở mức cao trên 90%, đáp ứng được chỉ tiêu của chương trình chống lao.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cùng đoàn công tác của Chương trình Chống lao quốc gia đã dâng hương viếng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cùng đoàn công tác của Chương trình Chống lao quốc gia đã dâng hương viếng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, tỉnh Tây Ninh đang thiếu đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên phục vụ cho công tác chuyên môn; chưa triển khai được các kỹ thuật cao tại đơn vị như thở máy, nội soi phế quản, chụp cắt lớp vi tính, nuôi cấy kháng sinh đồ, giải phẫu bệnh lý... nên tỷ lệ chuyển viện còn cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp chưa được sửa chữa cũng ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, do gặp rào cản về ngôn ngữ nên khó có thể trao đổi các vấn đề về chuyên môn và điều trị cho người bệnh.

Chương trình Chống lao quốc gia sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ các đơn vị các vướng mắc trong triển khai, đặc biệt là các hoạt động phát hiện chủ động, sàng lọc các đối tượng nguy cơ cao theo kế hoạch. Cùng với sự đồng hành và nỗ lực của các tỉnh trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2024, Chương trình Chống lao quốc gia kỳ vọng con số phát hiện sẽ còn được cải thiện, đáp ứng được mục tiêu và chỉ số của các dự án, cũng như của chương trình.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cũng đã có cuộc gặp mặt xúc động với bác Alain Phạm Ngọc Định, là con trai của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.

Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cũng đã có cuộc gặp mặt xúc động với bác Alain Phạm Ngọc Định, là con trai của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.

Cũng nhân dịp này, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cùng đoàn công tác của Chương trình Chống lao quốc gia đã dâng hương viếng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Đặc biệt, Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng cũng đã có cuộc gặp mặt xúc động với bác Alain Phạm Ngọc Định, là con trai của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tại chính ngôi nhà năm xưa của bác Thạch tại số nhà 202, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.