Thừa Thiên Huế tôn vinh 17 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII

Có 17 nhà khoa học, trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Thừa Thiên Huế tôn vinh do đã có những thành tựu nổi bật không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn mang tầm quốc tế. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tôn vinh 17 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023.
Tôn vinh 17 nhà trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023.

Tối 15/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII, năm 2023. Tham dự lễ tôn vinh có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, được tổ chức hằng năm nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo tham gia vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đóng góp vào công cuộc sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đắc Thái Hoàng nhấn mạnh, hoạt động này đã khẳng định một lần nữa khoa học và công nghệ đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội. Đây còn là động lực để Thừa Thiên Huế hoàn thành các mục tiêu, giải pháp cụ thể, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ gắn với trung tâm văn hóa, giáo dục-đào tạo và y tế chuyên sâu.

Qua 7 lần tổ chức, đến nay đã có 103 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trong tỉnh và người nước ngoài được tôn vinh.

Qua 7 lần tổ chức, đến nay đã có 103 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trong tỉnh và người nước ngoài được tôn vinh.

Trong quá trình hoạt động và cống hiến, các nhà trí thức, nhà khoa học, người cán bộ luôn thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng của mình. Trong đội ngũ ấy, không thể không nhắc tới những trí thức tiêu biểu đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học, xây dựng tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà và phát triển đất nước.

“Các nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trong buổi lễ tôn vinh ngày hôm nay, với những thành tựu nổi bật của họ đã được biết tới không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn trên tầm quốc tế - những con người ấy - xứng đáng là niềm tự hào của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế’, ông Hồ Đắc Thái Hoàng nhấn mạnh.

Tại lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ VII, ban tổ chức đã tôn vinh 17 trí thức tiêu biểu; trong đó, có 2 trí thức là người nước ngoài (Italia và Hàn Quốc) đã có nhiều đóng góp quan trọng cho Đại học Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các trí thức được vinh danh là những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến để phát triển khoa học và công nghệ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ là những nhà khoa học, trí thức tiêu biểu đã có những thành tựu nổi bật không chỉ trong tỉnh, trong nước mà còn mang tầm quốc tế.

Tiêu biểu như Giáo sư Bruno Lucio Masala, nguyên Trưởng khoa Hóa sinh và Sinh học phân tử, Trường đại học Sassari, là giáo sư danh dự của Đại học Huế và Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Từ năm 2008-2015, giáo sư Masala đã hỗ trợ đào tạo tiến sĩ về y sinh học tại Đại học Sassari cho các nghiên cứu sinh của Trường đại học Y Dược Huế trong khuôn khổ dự án Carlo Urbani. Từ 2012 đến nay, giáo sư Masala tham gia giảng dạy chương trình thạc sĩ công nghệ Y sinh học liên kết giữa Trường đại học Y Dược Huế và Đại học Sassari. Giáo sư là tác giả của gần 150 bài báo trong nước và quốc tế liên quan đến các lĩnh vực hóa sinh và sinh học phân tử.

Trong quá trình hợp tác đào tạo, giảng dạy tại Huế, ông đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và đã đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 11 năm 2021.

Giáo sư Bruno Lucio Masala, 1 trong có 2 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu người ngoài được tôn vinh lần này.

Giáo sư Bruno Lucio Masala, 1 trong có 2 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu người ngoài được tôn vinh lần này.

Chúc mừng các trí thức tiêu biểu được tôn vinh lần này, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, PGS.TS Phạm Ngọc Linh khẳng định, đội ngũ trí thức tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá đứng thứ nhất khu vực miền trung và Tây Nguyên; đứng thứ ba toàn quốc về số lượng, chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Những nhà trí thức tiêu biểu được tôn vinh nói riêng và lực lượng đội ngũ cán bộ, trí thức khoa học công nghệ của tỉnh đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học, tích cực tham gia và đạt các giải thưởng cao về sáng tạo khoa học ở Trung ương và địa phương, cũng như trong xây dựng tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và phát triển đất nước.

Thừa Thiên Huế cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước tôn vinh các nhà khoa học người nước ngoài.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh

“Thừa Thiên Huế cũng là đơn vị đầu tiên trên cả nước tôn vinh các nhà khoa học người nước ngoài. Đây là nét đặc trưng và đáng ghi nhận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thu hút trí thức Việt kiều và trí thức là người nước ngoài có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Việt Nam”, PGS.TS Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh.

Trí thức khoa học công nghệ của tỉnh đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học.

Trí thức khoa học công nghệ của tỉnh đã đóng góp tài năng và trí tuệ cho khoa học.

Qua 7 lần tổ chức, đến nay đã có 103 nhà khoa học, trí thức tiêu biểu trong tỉnh và người nước ngoài được tôn vinh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập từ năm 1993 đến nay, đã quy tụ 51 hội thành viên, 1 viện, 8 trung tâm và 1 câu lạc bộ với hơn 30.000 hội viên là các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính chuyên sâu, có quá trình công tác lâu năm và tầm nhìn rộng để nghiên cứu, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.