Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Thái Lan mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Thái Lan mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thủ tướng Srettha Thavisin và hơn 40 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thái Lan

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và hơn 40 đoàn đã đến viếng, dâng hoa và ghi sổ tang.

Tại lễ viếng, Đại sứ Phạm Việt Hùng nêu rõ, với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; bổ sung, hoàn thiện và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng đất nước.

Đại sứ Phạm Việt Hùng ghi sổ tang. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Phạm Việt Hùng ghi sổ tang. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đúc kết, khái quát hệ thống lý luận về đối ngoại, ngoại giao của Đảng ta, xây dựng lên trường phái đối ngoại-ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng, triết lý đối ngoại này đã đi sâu vào nhận thức và trở thành kim chỉ nam cho hoạt động của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Trên cương vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn quan tâm, coi trọng và là người trực tiếp góp phần phát triển và mở rộng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan. Bà con Việt kiều ở Thái Lan nhiều người vẫn nhớ mãi hình ảnh người Tổng Bí thư giản dị, ân cần với tình cảm ấm áp, chân tình khi ông có chuyến thăm lịch sử tới Thái Lan vào tháng 6/2013. Kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm là Thái Lan đã chính thức trở thành Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam trong ASEAN, dẫn tới quy mô hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như ngày nay.”

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Chiều 25/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến viếng, dâng hoa và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Thủ tướng Srettha Thavisin viết: Thay mặt Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin chia sẻ sự cảm thông với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời khắc đau buồn này.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ghi sổ tang tại buổi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ghi sổ tang tại buổi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Đoàn Đại sứ quán Lào tại Thái Lan do Đại sứ Khamphan Anlanvan dẫn đầu đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi trong sổ tang, Đại sứ Khamphan Anlanvan bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc; chia buồn với nhân dân Việt Nam và gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc, người đã cống hiến cả cuộc đời, sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới.

Đại sứ Lào Khamphan Anlanvan cho rằng, chính sách quyết liệt chống tham nhũng và thúc đẩy kinh tế phát triển đã nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Lào Khamphan Anlanvan đề cao vai trò to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Đoàn Đại sứ quán Lào tại Thái Lan do Đại sứ Khamphan Anlanvan dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đoàn Đại sứ quán Lào tại Thái Lan do Đại sứ Khamphan Anlanvan dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong sổ tang, Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Hun Saroeun viết: Thay mặt Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Vương quốc Thái Lan và cá nhân, tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc tới nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn sau sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Kính mong linh hồn Ngài an nghỉ vĩnh hằng.

Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Hun Saroeun đến viếng và ghi sổ tang. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại sứ Campuchia tại Thái Lan Hun Saroeun đến viếng và ghi sổ tang. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul cùng đoàn đến viếng.

Ghi sổ tang, ông Sanan Angubolkul viết: Thay mặt Phòng Thương mại Thái Lan, Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam, chúng tôi vô cùng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và người dân Việt Nam. Về phía Thái Lan, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những đường lối, chính sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong muốn cùng làm việc và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul cùng đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Sanan Angubolkul cùng đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan đến viếng và ghi sổ tang, chia sẻ, bày tỏ sự cảm thông với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong ngày hôm nay, 25/7, hàng chục đoàn đại biểu, đại diện đại sứ quán các nước, các bộ, ngành, hội đoàn, doanh nghiệp Thái Lan, kiều bào đã đến viếng và ghi sổ tang.

Các đoàn đến viếng đều xúc động, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan và các nước trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.