Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025

Sáng 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: THANH GIANG)

* Tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn cá nhân Giám đốc và WEF đã hỗ trợ, phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025; đặc biệt, phát biểu của Giám đốc Stephan Mergenthaler tại diễn đàn đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho diễn đàn thêm sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Cảm ơn WEF đã hỗ trợ xây dựng, vận hành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đề nghị WEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững; quản trị kinh tế vĩ mô và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực khoa học-công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: THANH GIANG)

Trên cơ sở thành công của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Chính phủ mong WEF tiếp tục nghiên cứu, xem xét đề xuất của Việt Nam về việc đưa Diễn đàn Kinh tế mùa thu tại Việt Nam thành sự kiện thường niên của WEF, tương tự như các hội nghị WEF Đại Liên/Thiên Tân (Trung Quốc); WEF mở rộng và đẩy mạnh hợp tác, tăng cường kết nối giữa mạng lưới doanh nghiệp, nhà đầu tư của WEF với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.

Khẳng định quan điểm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, và Việt Nam đang đưa ra nhiều chiến lược, chính sách để thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của các doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ kết nối WEF với các doanh nghiệp tư nhân, để xây dựng mạng lưới đối tác doanh nghiệp của WEF tại Việt Nam.

Về phần mình, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler bày tỏ chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, đau thương do bão, mưa, lũ gây ra cho miền trung Việt Nam những ngày qua.

Ông cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp và có bài phát biểu ấn tượng chia sẻ quan điểm tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, cho thấy tầm nhìn lâu dài của Việt Nam, cũng như tính năng động của nền kinh tế Việt Nam, đồng nhất với tầm nhìn của WEF, và chỉ ra được nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam với WEF và với thế giới.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler cho biết, với mạng lưới rộng khắp toàn cầu, WEF tiếp tục hỗ trợ, hợp tác và kết nối Việt Nam sâu rộng hơn nữa với mạng lưới của WEF và mong muốn có sự hiện diện nhiều hơn của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tại WEF trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, tiếp Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, với sự tin cậy chính trị, đúng tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện và các thoả thuận trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia, cũng như chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia tới Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, hai nước đã có nhiều hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt là về điện lực và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn, trong khi hai nền kinh tế có sự bổ sung cho nhau, tạo ra cơ hội để hai nước cùng xây dựng những chuỗi giá trị mới mang tính chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tích cực, nhanh chóng triển khai hợp tác năng lượng, truyền tải điện giữa Việt Nam, Malaysia, Singapore và ASEAN; phối hợp triển khai các sáng kiến kết nối du lịch trong khu vực; Việt Nam hỗ trợ Malaysia bảo đảm an ninh lương thực và ngược lại Malaysia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực Halal.

Trong bối cảnh cả hai nước đều đang thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Thủ tướng cho rằng hợp tác về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Malaysia đang mở ra một không gian phát triển rất rộng lớn và giàu tiềm năng; đề nghị hai bên cần nghiên cứu tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, vật liệu mới, AI, dữ liệu mở, điện toán đám mây, thương mại điện tử và thanh toán số; thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác về khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực, thông qua việc mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên, nhà khoa học…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai Bộ Khoa học và Công nghệ của hai nước sớm trao đổi, lựa chọn triển khai những hoạt động hợp tác cụ thể, có tính đột phá, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; chia sẻ sâu sắc với Chính phủ, nhân dân Việt Nam do phải trải qua mất mát do thiên tai; tin tưởng nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn này.

Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công Chủ tịch ASEAN 2025, Bộ trưởng Chang Lih Kang cho biết, cũng như Việt Nam, Malaysia tập trung phát triển khoa học công nghệ, đưa khoa học công nghệ có bước phát triển mới, do đó, hai nước hoàn toàn có thể hợp tác, cùng nhau phát triển trong lĩnh vực này như ý kiến của Thủ tướng; trong đó có việc trao đổi tài năng, thành lập hệ sinh thái khởi nghiệp, đưa khoa học công nghệ 2 nước đột phá, phát triển.

* Tiếp Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia Hem Vanndy, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các nhà lãnh đạo Campuchia.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển. Hợp tác kênh Đảng giúp củng cố tin cậy lẫn nhau và là bệ đỡ cho các lĩnh vực khác cùng phát triển. Hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục giữ vai trò trụ cột.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế ngày một gắn kết và trở thành một điểm sáng của quan hệ song phương với kim ngạch thương mại tăng trưởng cao, dự kiến cả năm 2025 kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 12 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng cho biết, quan hệ hai nước hết sức đặc thù, đã sát cánh bên nhau trong quá trình giành độc lập dân tộc và trong xây dựng, phát triển đất nước; cần tiếp tục phát huy để xây dựng, phát triển mỗi nước đều mạnh lên, hùng cường, thịnh vượng, đủ sức chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài.

Việt Nam đã phát triển nông nghiệp để thoát nghèo, phát triển công nghiệp để trở thành nước thu nhập trung bình cao và đang tiếp tục dựa vào khoa học công nghệ để trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhấn mạnh, hai nước cần thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, với nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia và lực lượng lao động trong các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Campuchia trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thông qua việc chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm về xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng số, cũng như đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho người dân và cùng với Campuchia tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Chính phủ hai nước và nỗ lực của các bộ, ngành, quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.

Về phần mình, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Đổi mới công nghệ Campuchia chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế mùa thu nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, truyền cảm hứng, tiếp tục hội nhập kinh tế, hướng đến phát triển xanh, phát triển số; mong muốn hai nước cùng nhau hợp tác, đóng góp chung vào sự phát triển của khu vực trong lĩnh vực này.

Bày tỏ ngưỡng mộ quá trình đổi mới của Việt Nam, đặc biệt tầm nhìn đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành siêu đô thị và lấy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Bộ trưởng Hem Vanndy đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này; tin tưởng quan hệ hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục phát triển với tình cảm và đồng hành của Chính phủ Việt Nam dành cho Campuchia để cùng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.