Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị WEF Thiên Tân 2025

Sáng 25/6, tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã diễn ra Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Thiên Tân 2025, từ 24 đến 26/6).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Với chủ đề "Tinh thần khởi nghiệp cho một kỷ nguyên mới", WEF Thiên Tân 2025 có sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu là lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan, bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ gần 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng 5 Nguyên thủ quốc gia, Người đứng đầu Chính phủ gồm Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Senegal Ousmane Sonko, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa và Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev tham dự Phiên khai mạc toàn thể. Tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cùng lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Ngân hàng Nhà nước, và Văn phòng Chính phủ.

a1-739.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo tại phiên khai mạc Hội nghị WEF Thiên Tân 2025. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Trong vai trò chủ nhà của Hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định ý nghĩa quan trọng Hội nghị WEF Thiên Tân 2025 trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại và đầu tư toàn cầu, tinh thần khởi nghiệp trước những chuyển động mang tính căn bản của môi trường kinh tế thế giới.

a6-3225.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các nhà lãnh đạo tại phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Thủ tướng Trung Quốc cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vì tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế; đồng thời khẳng định cam kết mở cửa thị trường, chia sẻ thành tựu phát triển kinh tế và tiến bộ khoa học công nghệ của Trung Quốc với các quốc gia vì sự thịnh vượng chung toàn cầu.

anh-6-1727.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại một số Phiên thảo luận quan trọng và là khách mời đặc biệt của Đối thoại chính sách quốc gia về chủ đề “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình: Tầm nhìn đến hành động”.

a4-8383.jpg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Đây là lần thứ ba liên tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được Diễn đàn Kinh tế thế giới mời tham dự Hội nghị thường niên các Nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Điều này cho thấy sự coi trọng và đánh giá cao của WEF đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, các thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội đầy ấn tượng của Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

a5-6534.jpg
Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: NHẬT BẮC/VGP)

Hội nghị thường niên lần thứ 16 các Nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra từ 24 đến 26/6 với hơn 120 hoạt động trao đổi, kết nối. Trong đó, nội dung các phiên thảo luận sẽ xoay quanh 5 chủ đề chính về: (i) Giải mã kinh tế thế giới, tập trung vào xu hướng tăng trưởng mới trong bối cảnh địa kinh tế phân mảnh, lạm phát và chuỗi cung ứng bất ổn; (ii) Triển vọng Trung Quốc, thảo luận về mô hình phát triển dựa trên công nghệ, AI, công nghiệp thế hệ mới và cải cách thị trường; (iii) Chuyển đổi ngành công nghiệp, với các nội dung về sản xuất thông minh, AI, công nghệ năng lượng sạch và thích ứng chuỗi cung ứng; (iv) Đầu tư cho con người và hành tinh, tập trung vào kỹ năng số, tài chính khí hậu, bình đẳng giới trong công nghệ và hợp tác công-tư; (v) Năng lượng và vật liệu mới, bàn về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, vật liệu công nghiệp xanh và công nghệ hạt nhân thế hệ tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.