Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành công trình Hồ chứa nước Đồng Mít

Chiều 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Hồ chứa nước Đồng Mít (huyện An Lão, tỉnh Bình Định).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

Hồ chứa nước Đồng Mít là công trình cấp 1, dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư hơn 2.140 tỷ đồng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 15/4/2017.

Mục tiêu của công trình là xây dựng hồ chứa gần 90 triệu m3 (gồm các hạng mục: đập chính có chiều dài 378m, thi công bằng bê-tông đầm lăn RCC, đập dâng nước; tràn xả lũ; hệ thống kênh mương cấp IV…) với nhiệm vụ cung cấp nước vào mùa khô cho các ngành kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái, cắt giảm lũ cho hạ du, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho 4 huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khánh thành công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khánh thành công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Bình Định là tỉnh duyên hải miền trung, có nhiều lợi thế phát triển, tuy nhiên cũng là vùng khó khăn, đặc biệt là các huyện miền núi. Nhiều năm qua, khu vực này vẫn là vùng khó khăn, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Cái khó nhất hiện nay là thích ứng biến đổi khí hậu bởi khu vực này, mùa mưa đến thì lũ lụt, mùa khô hạn hán. Chính vì đánh giá tình hình biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như vậy, Đảng, Nhà nước rất chia sẻ với bà con dân tộc ở huyện An Lão nói riêng và các huyện khó khăn khác, do đó quyết định đầu tư hồ đập Đồng Mít, là đập đa mục tiêu vừa chống hạn mùa khô, cắt lũ mùa mưa. Để thực hiện dự án này, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đã thực hiện công tác di dời bà con rất tốt, cuộc sống mới của nhân dân trong vùng dự án ở nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Chính vì đánh giá tình hình biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như vậy, Đảng, Nhà nước rất chia sẻ với bà con dân tộc ở huyện An Lão nói riêng và các huyện khó khăn khác, do đó quyết định đầu tư hồ đập Đồng Mít, là đập đa mục tiêu vừa chống hạn mùa khô, cắt lũ mùa mưa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đây là sự nỗ lực lớn, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của nhân dân nhường nơi ở của mình đến nơi ở mới, phục vụ dự án. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhà thầu thi công. Đến hôm nay, mọi việc cơ bản đã hoàn thành khi dự án đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất lúc thi công trong cao điểm dịch Covid-19. Chúng ta đã vượt tiến độ đề ra, bảo đảm an toàn thi công, các yêu cầu kỹ mỹ thuật; đồng thời tự hào về công trình vì khu vực này trước đây rất hẻo lánh, khô cằn.

Thủ tướng hoan nghênh công tác hoàn nguyên chung quanh công trình khi các đơn vị đã trồng nhiều cây, cỏ, thể hiện tinh thần không hy sinh môi trường đánh đổi tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ lực lớn để hình thành công trình này.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị bàn giao, tiếp nhận, vận hành công trình an toàn, hiệu quả, đúng quy định; các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp bảo vệ công trình an toàn, xứng đáng là công trình trọng điểm. Đây là công trình đa mục tiêu, hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, do đó tỉnh cần chỉ đạo các đơn vị liên quan có kế hoạch khai thác hiệu quả, nghiên cứu các hoạt động khai thác hiệu quả như du lịch, nuôi trồng, khai thác lòng hồ, nguồn nước hiệu quả nhất; tiếp tục quan tâm bảo đảm ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ dân phải di dời và bị ảnh hưởng của dự án với tinh thần là làm sao đời sống của người dân ở nơi ở mới phải ít nhất là bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ (để thực hiện dự án 1.563 hộ dân đã phải di dời và bị ảnh hưởng bởi dự án).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các địa phương vùng Nam Trung Bộ nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tỉnh Bình Định phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, các công trình quan trọng, chiến lược với lộ trình phù hợp, trong đó có các công trình thủy lợi, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Theo Thủ tướng, với những nỗ lực này, tỉnh đã “biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ”, hình thành hệ thống giao thông mới, tạo ra không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, dịch vụ mới, tạo ra giá trị gia tăng, thu hút các nhà đầu tư đến đây.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng khi tỉnh có kế hoạch xây dựng 20 nghìn căn hộ nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ này cho công nhân lao động, người thu nhập thấp.

Thủ tướng đánh giá cao Bình Định trong những năm qua đã triển khai phát triển đồng bộ các hạ tầng; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Bình Định rút kinh nghiệm từ công trình này thi công trong đại dịch Covid-19, lại ở một huyện miền núi xa nhất của Bình Định, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động, môi trường để tổng kết lại, triển khai các công trình khác.

Nhân đây, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ ách tắc về pháp lý để hồ Bản Mồng (Nghệ An) sớm đi vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia dự án Hồ chứa nước Đồng Mít.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, chúng ta tin tưởng rằng, Bình Định bước vào giai đoạn phát triển mới với những bước đi đột phá và trở thành một địa phương phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, Thủ tướng tuyên bố khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Hồ chứa nước Đồng Mít.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm bà con nhân dân khu tái định cư ở xã An Dũng, huyện An Lão.

Nói chuyện với bà con nhân dân tại Nhà văn hóa xã An Dũng, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng nồng nhiệt nhất; nêu rõ, đối với công trình hồ Đồng Mít, chúng ta phải triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp và sự ủng hộ nhiệt tình của bà con nhân dân nhường chỗ ở lâu đời, mồ mả… cho dự án, sau 2 năm, chúng ta đã hoàn thành dự án trọng điểm này. Nhiều hộ phải di dời, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt, thói quen. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, chính vì việc giải phóng mặt bằng nhanh phục vụ thi công công trình đa mục tiêu Đồng Mít được thuận lợi, tiến độ thi công nhanh, chất lượng được bảo đảm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bà con khu tái định cư ở xã An Dũng, huyện An Lão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm bà con khu tái định cư ở xã An Dũng, huyện An Lão.

Thủ tướng vui mừng chứng kiến khu tái định cư của bà con rất hoàn chỉnh, đầy đủ hạ tầng, điện nước…; cảm ơn bà con các dân tộc cùng chính quyền di dời về nơi ở mới này, góp phần tái cơ cấu chỗ ở cho nhân dân được khang trang, đẹp đẽ hơn, các cháu được học hành tốt hơn, nhân dân được chữa bệnh tốt hơn. Điều này chứng tỏ các điều kiện ở đây tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên bà con nhân dân xã An Dũng, huyện An Lão.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên bà con nhân dân xã An Dũng, huyện An Lão.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc việc di dời, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho dự án. Sau khi hoàn thành công trình, chúng ta không còn phải lo lũ lụt, hạn hán ở đây.

Thủ tướng mong bà con dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, có cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc cả về vật chất, tinh thần.

* Tối 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động của Bệnh viện Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bình Định.

Bệnh viện Bình Định chính thức đi vào hoạt động năm 2018 với mong muốn mang lại cho người dân dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao về y khoa, tiếp cận phương pháp, kỹ thuật và phác đồ hiện đại, được hưởng các dịch vụ cao cấp chuẩn 5 sao.

Ngay từ khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Bình Định đã chú trọng việc xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, bệnh viện đã quy tụ được đội ngũ chuyên gia hàng đầu nổi bật từ nhiều lĩnh vực như Nội tổng hợp, Ngoại tổng hợp, Khoa Nhi, Khoa Phụ sản, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Xét nghiệm,… cùng cơ sở vật chất được xây dựng theo mô hình Bệnh viện khách sạn chú trọng đến việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh, đồng thời mang lại những trải nghiệm chất lượng cao của khách hàng về mặt không gian, cảnh quan, phòng nội trú, nhà hàng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bình Định.

Bệnh viện Bình Định tự hào là đơn vị đi đầu tại khu vực miền trung và Tây Nguyên được đầu tư lên tới 1.300 tỷ đồng cho cơ sở vật vật, các trang thiết bị máy móc hiện đại, nhập khẩu từ các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới như: Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản… hỗ trợ tích cực và đáp ứng tối đa cho những phương pháp chẩn đoán, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường, có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn Bệnh viện quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bình Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà động viên bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bình Định.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng nêu rõ, theo mô hình hợp tác đối tác công tư (PPP) của bệnh viện như hiện nay, người dân được hưởng dịch vụ phong phú, tốt hơn; Nhà nước đỡ phải đầu tư; tư nhân có điều kiện đầu tư trang thiết bị hiện đại nhanh hơn vì không phải mất thời gian làm thủ tục; tránh tiêu cực, sách nhiễu. Tuy hình thành mấy năm nhưng số người bệnh đến khám chữa bệnh tăng nhanh, có điều kiện tiếp tục đầu tư lại, chủ động sáng tạo hơn.

Thủ tướng cho rằng cần vừa phát huy phần “công” và đẩy mạnh phần “tư”, cần nhân rộng mô hình này để các bên cùng có lợi; nguồn lực con người khu vực công bổ sung cho khu vực tư, nguồn lực vật chất khu vực tư bổ sung cho khu vực công.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc bệnh viện tiếp tục triển khai mô hình hợp tác thành công; đội ngũ thầy thuốc luôn nâng cao tay nghề, y đức "Thầy thuốc như mẹ hiền", góp phần thực hiện sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng gấp đôi mức vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến nay bộ này đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ mô hình mới. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp tối đa cho địa phương sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho nông nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 30/2026/TT-BXD.

Ngày đầu đăng kiểm theo Thông tư 30, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm. Dù bước đầu phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục, hướng tới xây dựng quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/7: Vàng miếng, vàng nhẫn giảm hơn 12 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tháng

Giá vàng thế giới hôm nay (1/7) nối dài đà giảm, giao dịch ở mức 3.971,8 USD/ounce, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục bán tháo khi lãi suất giữ ở mức cao. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm ngày thứ 3 liên tiếp, niêm yết mua vào-bán ra lần lượt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và 146,4 triệu đồng/lượng.

Nhiều mô hình thanh long sản xuất đang hướng tới giảm phát thải.

Lâm Đồng định vị thương hiệu “Bản giao hưởng xanh”

Ngày 1/7, Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin, tỉnh vừa ban hành quyết định Đề án Bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh, giữ vai trò công cụ định hướng, điều phối và quản trị hình ảnh địa phương theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp; thích ứng kịp thời với xu thế truyền thông số và hội nhập quốc tế.

Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành đường sắt sẽ thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách bắc-nam trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.

Giảm 10% giá vé tàu khách bắc-nam từ ngày 1/7/2026

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách khi thực tế thị trường giá nhiên liệu trong nước liên tục giảm, ngành đường sắt thực hiện giảm 10% giá vé đối với các đoàn tàu khách bắc-nam trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 16/8/2026.