Thủ tướng Phạm Minh Chính: Báo chí cách mạng phải chống tham nhũng với tinh thần “thép trong bút-lửa trong tim”

Sau hai năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025 ghi nhận 1.110 tác phẩm tham dự. Qua đây, Ban tổ chức đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm tiêu biểu để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (lần lượt thứ 2 và 5 từ phải sang) trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (lần lượt thứ 2 và 5 từ phải sang) trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tối 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5, năm 2024-2025.

Đến dự, có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan báo chí.

ndo_br_5bc982491bf596abcfe4.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cơ quan báo chí dự buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đấu tranh với tinh thần “thép trong bút-lửa trong tim”

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thứ "giặc nội xâm" mang tên tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

ndo_br_4ab1cc8715389866c129.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với vị thế, uy tín và sức lan tỏa mạnh mẽ của Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là việc giải lần này thu hút tới hơn 1.100 tác phẩm dự thi.

ndo_br_9a30d839c58648d81197.jpg
Các đồng chí Phan Đình Trạc, Võ Thị Ánh Xuân (thứ 5 và 8 từ trái sang) trao giải B tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ghi nhận, đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác tổ chức Giải, đồng thời nhiệt liệt biểu dương 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc tại Giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

ndo_br_b6ff93af8c10014e5801.jpg
Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trao giải C tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", Thủ tướng đề nghị lực lượng báo chí cách mạng tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực trên hành trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh; tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “thép trong bút-lửa trong tim”.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

ndo_br_daa513500cef81b1d8fe.jpg
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Khuyến khích. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung quán triệt, thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, bảo vệ báo chí, những người làm báo và các tổ chức, cá nhân dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Theo các báo cáo, những tác phẩm dự Giải lần này có nội dung bám sát chủ đề, tiêu chí Giải, tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước với phương châm kiên trì, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngoài ra, nội dung, đề tài phản ánh của các tác phẩm cũng đã được mở rộng về phòng, chống lãng phí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt, mang tính thời sự, tính phát hiện cao, thể hiện sự dấn thân của các nhà báo, sự quyết tâm, dũng cảm và chịu sức ép, sự nguy hiểm đeo bám tới cùng vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đó, tạo ra những tác phẩm báo chí có hiệu ứng lan tỏa, tác động xã hội rất lớn, đem lại hiệu quả, chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

ndo_br_276c16adf6117b4f2200.jpg
ndo_br_e147edf9fc4671182857.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các tác phẩm tham dự Giải năm nay được các tác giả, nhóm tác giả đầu tư công phu về công nghệ làm báo, hình thức thể hiện, đề tài khá phong phú, sinh động theo phong cách, xu hướng của báo chí hiện đại, phản ánh khá toàn diện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến các địa phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 4 giải A tặng các tác phẩm: Loạt 3 bài "Cựu chiến binh bền bỉ chống "Giặc nội xâm” của tác giả Đỗ Phú Thọ (Báo Cựu chiến binh Việt Nam); Loạt 5 bài "Chống lãng phí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Lộc (Báo điện tử Kiểm toán); "Làm gì với trụ sở dôi dư?" của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết, Tăng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Yên (VOV giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam); "Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ" của nhóm tác giả Xuân Dung, Liên Liên, Linh Thủy, Quý Thông, Duy Công, Minh Đức, Đình Hưng (VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải B, 12 giải C và 18 giải Khuyến khích tặng các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu. Trong đó, Báo Nhân Dân giành 2 giải Khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.