Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu thăm và làm việc tại Trường đại học Nha Trang

Ngày 20/1, Trường đại học Nha Trang đón tiếp Ngài Nauka Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại nhà trường.

Ngài Nauka Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trường đại học Nha Trang.
Ngài Nauka Jotham Napat, Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Trường đại học Nha Trang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Khổng Trung Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Nha Trang cho biết, nhà trường là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, định hướng ứng dụng, gắn với đặc thù kinh tế biển. Các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu thế mạnh gồm khoa học công nghệ biển, thủy sản, môi trường, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật-công nghệ, du lịch và khối ngành kinh tế-quản trị.

“Với định hướng phát triển liên ngành, bền vững và quốc tế hóa, Trường đại học Nha Trang đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông Nam Á về một số ngành mũi nhọn liên quan đến biển và thủy sản”, Tiến sĩ Khổng Trung Thắng nhấn mạnh.

z7449433349829-0adf5abc2ef1f2bfc95a56dd671ab7fa.jpg
Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu, Ngài Nauka Jotham Napat phát biểu trong chuyến thăm Trường đại học Nha Trang.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nauka Jotham Napat cảm ơn Trường đại học Nha Trang đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Vanuatu học tập, nghiên cứu. Đồng thời, Ngài Thủ tướng mong muốn thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa Vanuatu và Trường đại học Nha Trang tiếp tục được thúc đẩy theo hướng toàn diện. Theo đó, nhà trường sẽ mở rộng tiếp nhận lưu học sinh Vanuatu, tăng cường trao đổi bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và hình thành các nhóm nghiên cứu chung.

z7449433810529-f0eea4738cc96b917f54b91aa8c02d85.jpg
Thủ tướng Cộng hòa Vanuatu tặng quà lưu niệm cho Trường đại học Nha Trang.

Hiện nay, Trường đại học Nha Trang đã tiếp nhận 12 lưu học sinh Vanuatu khóa 67 (2025-2029) theo học các ngành cơ khí, điện-điện tử, công nghệ sinh học và môi trường, công nghệ thực phẩm và xây dựng, tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.