Thu hút du học sinh nước ngoài tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” 2024

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 29/2, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất, khóa 11 thảo luận một số vấn đề công tác, trong đó tập trung vào chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024.
Sinh viên tình nguyện trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023.
Sinh viên tình nguyện trong khuôn khổ chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023.

Theo kế hoạch, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2024 diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 tới đây, với trọng tâm rơi vào tháng 6. Đáng chú ý, công tác tổng kết chương trình triển khai vào tháng 8, nhưng các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi như tiếp sức đến trường, tư vấn du học… vẫn sẽ tiếp tục diễn ra cho tới tháng 10/2024.

Ở lần tổ chức này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát huy người nổi tiếng, người của công chúng trong các hoạt động tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý, kỹ năng, kinh nghiệm cho thí sinh; xây dựng cẩm nang mùa thi online kết hợp ban hành ấn phẩm cẩm nang mùa thi tới các tỉnh, thành phố trên cả nước với nội dung tập trung vào tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi…

Trong khi đó, chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2024 sẽ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 tới đây, trong đó thời gian cụ thể do Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường tự quyết định; diễn ra tại các địa bàn trọng điểm: 33 Làng Thanh niên lập nghiệp, 6 Đảo Thanh niên, 63 thôn bản khó khăn được lựa chọn hỗ trợ thành “Làng quê đáng sống”, nơi 16 dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống…

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Năm nay, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng sẽ vận động thành lập ít nhất 1 đội hình sinh viên tình nguyện là du học sinh tại Việt Nam tham gia các hoạt động trong chiến dịch. Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài vận động nguồn lực để phối hợp với Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố kết nghĩa thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện trong nước.

Trao đổi ý kiến tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia bày tỏ đồng tình với việc tổ chức cho du học sinh nước ngoài ở Việt Nam tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024. Tuy nhiên, trong công tác khen thưởng, cần có hình thức quy đổi các loại bằng khen, giấy khen phù hợp với các quốc gia.

Liên quan đến danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng bày tỏ lo ngại về tình trạng “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành phố và cấp trường đang có dấu hiệu không đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, lượng “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh hiện chỉ đạt hơn 63%.

Theo thủ lĩnh sinh viên Thủ đô, hiện Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và một số đơn vị đồng cấp đã xét xong “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, có thể tính toán việc tổ chức xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” lần thứ 2 ngay trong năm học này.

Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đặc biệt lưu ý tính hiệu quả, thiết thực của chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2024. Theo đó, trong triển khai 2 mũi nhọn công tác trên, các cấp Hội Sinh viên trên cả nước cần tránh sa vào hình thức, tạo được cảm hứng trong sinh viên.

Cụ thể hơn, chương trình “Tiếp sức mùa thi” cần diễn ra trên tinh thần đáp ứng nhu cầu thực tế của thí sinh, người nhà thí sinh; chiến dịch “Mùa hè xanh” cần chú trọng hơn đến những mô hình tình nguyện dài ngày, bền vững, kết hợp trực tuyến… để làm sao thu hút nhiều sinh viên nhất có thể, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng sinh viên hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.

Tin nổi bật ngày 29/6: Bộ đội Pháo binh-Tên lửa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống; Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tin nổi bật ngày 29/6: Bộ đội Pháo binh-Tên lửa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống; Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa; Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia… là một số tin tức nổi bật trong ngày 29/6/2026.