Thu hút đầu tư khu công nghiệp ở Bình Định

Nằm giữa dải đất miền trung đầy tiềm năng, Bình Định đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một trong những trung tâm công nghiệp mới của Việt Nam. Tỉnh triển khai hàng loạt giải pháp nhằm thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), thành phố Quy Nhơn.
Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), thành phố Quy Nhơn.

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư lớn

Bình Định đang dành nguồn lực lớn để đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, giúp các khu công nghiệp trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện nay, Công ty cổ phần Becamex Bình Định tập trung hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định tại huyện Vân Canh. Với diện tích 500 ha, nơi đây được kỳ vọng là tâm điểm thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế tạo, công nghiệp công nghệ cao và sản xuất linh kiện điện tử. Becamex Bình Định hướng đến xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp bền vững với các đô thị vệ tinh chung quanh, trong đó tích hợp các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm chất lượng sống cho người lao động và chuyên gia.

Theo ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Becamex Bình Định, đến nay đã có 6 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký lên tới 222,1 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm 2025, công ty đã ký hợp đồng với 3 doanh nghiệp để triển khai 3 dự án mới, ký ghi nhớ hợp tác với 4 doanh nghiệp khác, tổng mức đầu tư lên tới 1,65 tỷ USD. Becamex Bình Định tích cực tham gia một số diễn đàn kinh tế do các hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tổ chức nhằm tiếp cận và mời gọi doanh nghiệp đến khu công nghiệp đầu tư, phấn đấu năm 2025 thu hút 20 dự án mới.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2025 (tính đến ngày 6/6), toàn tỉnh thu hút 54 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 17.360,2 tỷ đồng (đạt 54% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2025, tăng 125% về số dự án thu hút đầu tư mới và tăng 564,9% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2024); trong đó, có 47 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 15.419,65 tỷ đồng và 7 dự án FDI, tổng vốn đầu tư 1.940,56 tỷ đồng (tương đương 77,49 triệu USD). Dự án phân theo lĩnh vực gồm: 33 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 10 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng-hạ tầng; 7 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ-du lịch; 4 dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Dự án phân theo địa bàn: 20 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp; 21 dự án trong cụm công nghiệp và 13 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm. Dự kiến, đến 30/6, toàn tỉnh thu hút được 65 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ 65% so với chỉ tiêu giao năm 2025.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen Vũ Văn Thanh cho biết, lý do nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng và lựa chọn tỉnh Bình Định để đầu tư, sản xuất, kinh doanh là tỉnh hội tụ đầy đủ những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông kết nối với cả nước và quốc tế, hạ tầng tốt, nguồn lao động dồi dào với ý thức kỷ luật công nghiệp cao, ham học hỏi, cần cù và thân thiện. Đáng chú ý, những năm qua, tỉnh đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra những chính sách hấp dẫn và điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh. Hằng năm, 2 nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội và Hoa Sen Nhơn Hòa sản xuất và cung ứng ra thị trường trong và ngoài nước hơn 400.000 tấn tôn, ống thép, ống nhựa, doanh thu 6.850 tỷ đồng; qua đó tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình hơn 11 triệu đồng/tháng, nộp thuế 56 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả

Bình Định cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ toàn diện. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, trong đó có chính sách rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư từ 80 ngày xuống còn 60 ngày, giúp nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng; tập trung chuyển đổi số trong quản lý khu công nghiệp, tạo hệ thống giám sát và hỗ trợ minh bạch; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ; yêu cầu tuân thủ cam kết đầu tư, kết nối với các tập đoàn lớn, tăng cường gặp gỡ đối thoại với nhà đầu tư. Tỉnh cũng đang hướng đến xúc tiến đầu tư theo cách chuyên nghiệp hơn, tập trung vào các ngành nghề mũi nhọn, những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lê Hoàng Nghi cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giúp chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Ban quản lý chủ động gặp gỡ, tổ chức đối thoại để nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu của tỉnh là bảo đảm doanh nghiệp tạo doanh thu ổn định và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách một cách tự giác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Bình Định đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thông qua các hội nghị, diễn đàn nhằm kết nối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhờ đó, dự án đăng ký đầu tư liên tục tăng về số lượng và chất lượng. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Bình Định đã thu hút mới 370 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 200.000 tỷ đồng. Trong đó, công tác thu hút đầu tư các dự án FDI được tỉnh đặc biệt chú trọng và đã đạt những kết quả ban đầu khả quan với 19 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đạt khoảng 6.400 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai chính sách ưu đãi, cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi. Với phương châm “đi trước một bước”, tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ vào cơ sở hạ tầng, dần khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE cùng ban lãnh đạo Công ty SYRE Impact AB tại Stockholm (Thụy Điển) để trao đổi những bước tiếp theo cho dự án của doanh nghiệp này tại Bình Định. Tỉnh hoan nghênh công ty đầu tư tổ hợp tái chế vải polyester theo hướng sản xuất xanh, sạch, sản xuất tuần hoàn, tận dụng phế liệu liên quan dệt may (nhất là ưu tiên tận dụng tối đa nguyên liệu, phế liệu của Việt Nam).

Buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Bình Định và SYRE Impact AB được xem là bước nối tiếp quan trọng sau khi tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Điển (ngày 12/6/2025). Đây cũng là tiền đề để hai bên hoàn tất thủ tục pháp lý, quy hoạch, đánh giá môi trường trong giai đoạn 1 (2025-2026), tiến tới xây dựng nhà máy từ năm 2027 và vận hành chính thức năm 2029. Với quy mô gần 29 ha, tổng công suất dự kiến 250.000 tấn sản phẩm/năm, tổ hợp tái chế của SYRE tại khu công nghiệp Nhơn Hội hứa hẹn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và trở thành mô hình mẫu về kinh tế tuần hoàn trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Người dân mua thực phẩm tại siêu thị Co.opmart Cống Quỳnh, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HỮU HẠNH)

Giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát

Để kiềm chế lạm phát, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường năng lực dự báo và chuẩn bị đầy đủ các kịch bản phù hợp. Công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu trong sáu tháng cuối năm cần được tính toán thận trọng, linh hoạt trong bối cảnh dư địa kiểm soát lạm phát đang thu hẹp.

Chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thời gian tới tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao. (Ảnh minh họa)

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng hàng hải

Bộ trưởng Xây dựng đã ký ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để hệ thống cảng biển Việt Nam phát triển.

(Ảnh: nhandan.vn)

Tăng tốc triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”

Nhằm triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, cơ quan thuế địa phương sẽ rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về thuế.

Xăng E10 đang được triển khai phân phối rộng rãi trên cả nước theo lộ trình của Chính phủ. (Ảnh: BÁO NHÂN DÂN)

Bộ Công Thương: Người dân dần yên tâm với xăng E10

Sau hơn một tháng triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, các phản ánh, băn khoăn của người tiêu dùng về loại nhiên liệu này đã giảm đáng kể. Đây là thông tin được đại diện Bộ Công thương chia sẻ tại tọa đàm "E10-Nền tảng cho thị trường nhiên liệu sinh học phát triển bền vững" diễn ra ngày 13/7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu tại hội nghị.

Nhiều áp lực trong phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm của tỉnh Đắk Lắk

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Lắk tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt nhiều chỉ tiêu không đạt kịch bản tăng trưởng đề ra, gây nhiều áp lực cho mục tiêu tăng trưởng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Một góc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Đồng Nai tập trung các giải pháp để đạt tăng trưởng 10%

Ngày 13/7, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 13/7, giá bạc nối dài đà giảm

Sáng 13/7, giá bạc giảm xuống dưới 59 USD/ounce, nối dài đà giảm từ cuối tuần trước giữa lúc các cuộc tấn công tên lửa mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng cao, qua đó làm gia tăng kỳ vọng các ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Nông dân xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La thu hoạch chè.

Hướng đến nông dân chuyên nghiệp

Nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp và từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi để nâng cao giá trị. Để bắt nhịp xu hướng đó, cần có lớp nông dân chuyên nghiệp, có tri thức, kỹ năng, năng lực quản trị, biết ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số… trong sản xuất.

Xã Sơn Cẩm Hà tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công ở miền núi Đà Nẵng

Khu vực miền núi của thành phố Đà Nẵng thường xuyên chịu tác động lớn của thiên tai. Giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả ở khu vực này không chỉ góp phần xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, thuận lợi, mà còn bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống của người dân vùng cao, kéo gần khoảng cách với đồng bằng.