Thông xe 2 đoạn cao tốc Bến Lức-Long Thành

Ngày 23/1, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức thông xe 2 đoạn của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành
Ngày 23/1, thông xe 2 đoạn phía đông và phía tây của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Ngày 23/1, thông xe 2 đoạn phía đông và phía tây của tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Cụ thể, đoạn thứ nhất là Km0+000-Km3+420 (Đoạn đầu của đường cao tốc Bến Lức-Long Thành từ nút giao Mỹ Yên, huyện Bến Lức đến Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) dài 3,4km.

Đoạn thứ hai là Km50+530-Km57+581 (đoạn cuối đường cao tốc từ nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 7km.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến khi gặp sự cố hoặc phát hiện sự việc bất thường, liên hệ nhân viên trực tổng đài qua số Hotline 1900.969.607 (trực 24/24 giờ) để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời.

Khi thông xe đoạn đầu của đường cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ mở hướng lưu thông cho đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, người dân có thêm lựa chọn để né các điểm kẹt xe ở cửa ngõ phía tây Thành phố.

Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý các dự án đường cao tốc phía nam, cho biết: Việc đưa vào khai thác 2 đoạn đầu và cuối của đường cao tốc Bến Lức-Long Thành nhằm kết nối các tuyến đường bộ trong khu vực, giảm áp lực cho các tuyến đang khai thác, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2025.

Đoạn phía đông của cao tốc Bến Lức-Long Thành từ nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông xe ngày 23/1. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Đoạn phía đông của cao tốc Bến Lức-Long Thành từ nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông xe ngày 23/1. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Trong giai đoạn đầu khi đưa vào khai thác tạm, chủ đầu tư chưa thu phí sử dụng đường bộ. Thời điểm tổ chức thu phí sẽ được công bố sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Về quy định lưu thông, vận tốc tối đa cho phép trên chính tuyến đoạn từ Bến Lức tới Thành phố Hồ Chí Minh là 60km/giờ. Trong phạm vi nút giao là 40km/giờ. Đối với đường dẫn và các nhánh khác là 50km/giờ. Khoảng cách an toàn giữa các xe lớn hơn 35m đối với tốc độ 60km/giờ.

Đoạn qua Đồng Nai vận tốc tối đa trên chính tuyến là 100km/giờ, vận tốc tối thiểu 60km/giờ. Trong phạm vi nút giao không quá 40km/giờ. Đối với đường dẫn và các nhánh khác không quá 50km/giờ.

Dự án đường cao tốc Bến Lức-Long Thành có tổng chiều dài 57,8km, đi qua ba địa phương Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai; tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 10/2014, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019. Tuy nhiên, khi thi công đạt 80% khối lượng thì gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là về vốn nên dừng thi công. Tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/9/2025.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.