Thông cáo báo chí số 29, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, ngày 18/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 29 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

ndo_br_img-1750239261381-1750240401798.jpg
Quang cảnh phiên họp chiều 18/6. (Ảnh: DUY LINH)

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), tiếp tục thảo luận về các nội dung: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025; (ii) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023; (iii) Việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; (iv) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; (v) Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Tại phiên thảo luận có 30 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến đại biểu thống nhất, năm 2024 và các tháng đầu năm 2025, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2024, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 7%.

Các ý kiến đại biểu cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm để đạt được kết quả cao nhất về kinh tế-xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo, như: giải pháp thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kích cầu tiêu dùng nội địa; nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nhà, đất, tài sản công dôi dư của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước sau sắp xếp, tổ chức bộ máy; tiếp tục cải cách, bố trí nguồn lực tài chính tăng lương cho cán bộ, công chức;

Sửa đổi các quy định về thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh; chính sách thu hút chuyên gia trong nước và nước ngoài đến làm việc lâu dài tại Việt Nam; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện cơ chế tự chủ trong ngành y tế; hành lang pháp lý và chính sách bảo vệ cán bộ, nhân viên y tế trước những hành vi xâm hại, bạo hành; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ; công tác quản lý, kiểm soát thông tin trên môi trường mạng; giải pháp phòng, chống kinh doanh thuốc giả, thực phẩm giả, hàng giả trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của quyết toán và quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

- Nội dung 1: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 426 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,12% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 425 đại biểu tán thành (bằng 88,91% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Nội dung 2: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 420 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 87,87% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó, có 408 đại biểu tán thành (bằng 85,36% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội), có 11 đại biểu không biểu quyết (bằng 2,30% tổng số đại biểu Quốc hội).

- Nội dung 3: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 16 đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết và cấp bách của việc sửa đổi Luật Đường sắt.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung thảo luận về: giải thích từ ngữ; nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đường sắt; chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước về phát triển đường sắt; kết nối đường sắt; ga đường sắt; đường sắt giao nhau với đường sắt hoặc với đường bộ; nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đường sắt; quy hoạch đường sắt; đầu tư xây dựng công trình đường sắt; điều chỉnh quy hoạch; đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung với đường sắt; huy động và bố trí nguồn vốn đầu tư đường sắt địa phương; phân chia dự án đường sắt; đầu tư dự án đường sắt bằng nguồn vốn ngoài nhà nước;

Phát triển đô thị theo mô hình TOD đối với đường sắt; lựa chọn nhà thầu; hoạt động thực hiện trước khi quyết định đầu tư dự án đường sắt; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đầu tư phát triển công nghiệp đường sắt; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp đường sắt; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; phòng, chống thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; quản lý an toàn đường sắt; trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong hoạt động đường sắt; quy định chuyển tiếp.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ năm, ngày 19/6/2025, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực tài chính, giáo dục và đào tạo (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.