Diễn biến tích cực này đã kéo chỉ số giá nhóm kim loại tăng hơn 3%, trở thành nhóm tăng mạnh nhất trong phiên. Tuy nhiên, do giá năng lượng giảm sâu, chỉ số MXV-Index khi kết phiên chỉ tăng gần 0,5% lên 2.835 điểm.
Dòng tiền quay lại kim loại quý, bạc dẫn dắt đà tăng
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên giao dịch hôm qua (31/3) chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm kim loại quý, trong đó bạc là mặt hàng nổi bật nhất khi kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp.
Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh lo ngại lạm phát ngắn hạn hạ nhiệt nhờ căng thẳng Trung Đông có dấu hiệu dịu lại, đồng USD suy yếu và triển vọng tiêu thụ công nghiệp cải thiện.
Khép phiên, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tiêu chuẩn trên Sở COMEX bật tăng hơn 6% lên sát mốc 75 USD/ounce, mức cao nhất trong gần hai tuần.
Trong phiên, thị trường đón nhận tín hiệu hòa hoãn từ phía lãnh đạo Mỹ và Iran, làm gia tăng kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt. Dù triển vọng mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa thực sự rõ ràng, các tín hiệu ngoại giao đã phần nào làm giảm lo ngại rằng chi phí nguyên liệu và vận tải leo thang sẽ đẩy lạm phát toàn cầu tăng trở lại và buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, đà tăng của bạc còn được củng cố bởi diễn biến trên thị trường tiền tệ và trái phiếu. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp và rơi khỏi mốc 100 điểm, xuống còn 99,96 điểm. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm từ mức cao nhất kể từ tháng 7/2025 là 4,4% xuống còn 4,31%. Đồng USD suy yếu khiến giá bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, trong khi lợi suất trái phiếu giảm làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không mang lợi suất như bạc.
Tuy nhiên, trong trung hạn, giá bạc vẫn có thể chịu áp lực khi thị trường đang điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ, với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại trong phần lớn năm 2026. Trước đó, chi phí năng lượng gia tăng được cho là sẽ dần phản ánh vào dữ liệu lạm phát từ tháng 3 trở đi, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.
Về phía nhu cầu vật chất, tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ bạc công nghiệp lớn nhất thế giới - hoạt động sản xuất trong tháng 3 đã quay trở lại vùng mở rộng sau hai tháng thu hẹp liên tiếp. Chỉ số PMI đạt 50,4 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, đà phục hồi chủ yếu đến từ việc các nhà máy đẩy mạnh sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài trong tháng 2. Đáng chú ý, nhu cầu quốc tế đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc, đặc biệt là tấm pin năng lượng mặt trời, đã gia tăng trở lại trong những tuần gần đây. Trong bối cảnh lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu, riêng ngành quang điện đóng góp khoảng 17%, những tín hiệu này cho thấy triển vọng tiêu thụ bạc đang được cải thiện, qua đó góp phần hỗ trợ giá trong phiên.
Trong nước, bám sát diễn biến tích cực của giá thế giới, giá bạc cũng tăng trong phiên sáng 1/4. Cụ thể, giá bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh lên mức 2,376-2,412 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, bạc miếng đầu tư 999 loại 1 lượng được các doanh nghiệp lớn niêm yết trong khoảng 2,738-2,949 triệu đồng/lượng.
Thị trường dầu biến động mạnh trước tín hiệu ngoại giao Mỹ-Iran
Trái ngược với thị trường kim loại quý, giá dầu thô quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cho thấy căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể hạ nhiệt trong thời gian tới.
Đóng phiên, giá dầu WTI giảm gần 1,5% xuống dưới mốc 101,4 USD/thùng; trong khi dầu Brent kỳ hạn tháng 6 giảm gần 3,2% xuống dưới mốc 104 USD/thùng.
Tín hiệu hạ nhiệt đến từ cả hai phía khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu một số điều kiện được đáp ứng, bao gồm việc chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa phần lớn, và việc mở cửa trở lại sẽ được xem xét vào một thời điểm sau đó. Theo các nguồn tin trên thị trường, Washington có thể chuyển sang gây áp lực ngoại giao thay vì quân sự nhằm mở lại tuyến vận tải dầu quan trọng này.
Những thông tin trên đã làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz có thể sớm được khôi phục, qua đó làm giảm phần phí rủi ro địa chính trị đang được phản ánh trong giá dầu.
Theo đối tác của Again Capital, nếu xung đột chấm dứt ngay lập tức, eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại và nguồn cung sẽ quay lại thị trường, loại bỏ phần lớn phí rủi ro địa chính trị tích lũy trong giá cả.
Tuy nhiên, nguy cơ căng thẳng leo thang vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo tình hình có thể xấu đi nếu hai nước không đạt được thỏa thuận hòa bình, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục đưa ra các cảnh báo tấn công nhằm vào các công ty Mỹ trong khu vực.
Đáng chú ý, trong khi các hợp đồng dầu kỳ hạn xa giảm giá, hợp đồng dầu Brent kỳ hạn tháng 5 hết hạn trong ngày hôm qua lại tăng gần 5% lên 118,35 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, mức thanh khoản của hợp đồng này rất thấp, với khối lượng giao dịch thấp hơn hợp đồng tháng 6 khoảng 30 lần, cho thấy biến động giá chủ yếu mang tính kỹ thuật khi hợp đồng đáo hạn và không phản ánh xu hướng chung của thị trường.
Áp lực giảm giá dầu còn đến từ kỳ vọng nguồn cung tại Mỹ gia tăng. Theo Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng gần 10,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 27/3, mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 2. Số liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố trong ngày hôm nay.
Tại thị trường nội địa, nhằm hạn chế tác động từ biến động khó lường của giá dầu thế giới và ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đã đề xuất Quốc hội tiếp tục áp dụng mức thuế 0% đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay đến hết tháng 6/2026.
Trước đó, theo Quyết định số 482/QĐ-TTg có hiệu lực từ cuối tháng 3, việc giảm đồng loạt các loại thuế đối với xăng dầu đã giúp giá bán lẻ trong nước giảm mạnh, với xăng E5RON92 giảm xuống còn 23.326 đồng/lít, xăng RON95-III còn 24.332 đồng/lít và dầu diesel còn 35.440 đồng/lít.
Theo cơ quan quản lý, việc kéo dài chính sách thuế 0% được xem là giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường năng lượng và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và giá dầu thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.