Thị trường chứng khoán tuần mới: Tháng 3 khó lặp lại đà tăng, xu hướng phụ thuộc dòng tiền bắt đáy

Thị trường chứng khoán tuần mới: Tháng 3 khó lặp lại đà tăng, xu hướng phụ thuộc dòng tiền bắt đáy

Thị trường chứng khoán trong nước giảm tuần thứ ba liên tiếp, chịu tác động từ căng thẳng Trung Đông và mặt bằng lãi suất cao, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Thị trường dù đã giảm mạnh nhưng dường như chiết khấu chưa đủ sâu. Tâm lý bắt đáy sẽ quyết định xu hướng thị trường trong tuần mới.

8.jpg

Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu đảo ngược chiều khi các thông tin không ủng hộ. Chiến sự ở Trung Đông không những không thuyên giảm mà mức độ lan rộng và phức tạp tăng lên. Mức độ rủi ro của các loại tài sản gia tăng đã tác động lên nhiều thị trường.

Cùng với đó, xu hướng lãi suất cũng đang tạo sức ép lên nhiều thị trường chứng khoán toàn cầu. Các ngân hàng trung ương lớn đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ sự lo lắng về áp lực tới lạm phát khi thị trường năng lượng biến động rất mạnh. Riêng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay.

ck-5.jpg

Tuần qua, cả 3 chỉ số trên thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm sang tuần thứ 4 liên tiếp. Hiện tại, S&P 500 đã giảm 7% so với đỉnh gần nhất, trong khi Dow Jones và Nasdaq đã giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất. Riêng trong tuần qua, Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 2,1% và 1,9%; Nasdaq cũng giảm khoảng 2%.

Tuần vừa qua, chứng khoán khu vực châu Âu và Trung Quốc đại lục giảm khá mạnh, lần lượt -3,8% và -3,4%. Trái ngược với chứng khoán toàn cầu là các thị trường: Hàn Quốc (+5,4%), Đài Loan (+0,9%). Một số thị trường khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận sự phục hồi như: Thái Lan (+1,7%), Malaysia (+1,3%) và Singapore (+2,2%).

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có một tuần diễn biến thiếu tích cực cả về điểm số lẫn thanh khoản. Chỉ số VN-Index đã giảm 3 tuần liên tiếp, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index dừng ở 1.647,81 điểm, giảm 48,4 điểm (-2,86%).

picture1.png

Chỉ số chung giảm điểm dưới sức ép của một số cổ phiếu lớn như: VIC (-15,7 điểm), BSR (-7,6 điểm), GAS (-5 điểm), GVR (-2,8 điểm)... Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -3% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -2,8% và -1,8%.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng về bên bán nhiều hơn. Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ như: Sản xuất và phân phối điện (+0,9%), Thực phẩm (+1,3%), Bảo hiểm (+3,2%). Thị trường trong tuần ghi nhận một số nhóm cổ phiếu được dòng tiền bắt đáy như: Bất động sản dân cư (+0,7%), Viettel (+3,5%)… Tuy nhiên, điều đó là không đủ bù cho đà giảm của thị trường, khi vẫn có các nhóm cổ phiếu giảm rất mạnh gồm: Hóa chất (-14,6%), Dầu khí (-14%), Bất động sản Khu công nghiệp (-7,7%)…

picture2.png

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số chính cũng kém tích cực. Chỉ số HNX-Index giảm 0,97% xuống 243,46 điểm, với thanh khoản giảm mạnh 33,3%, đạt 8.021 tỷ đồng. UPCoM-Index giảm nhẹ 0,73% xuống 123,74 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán trong nước vẫn giảm cho thấy tâm lý thận trọng còn cao, khi giá đã giảm mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 28.600 tỷ đồng/phiên, giảm -23% so với tuần trước; trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng sụt -27%, còn 24.795 tỷ đồng.

Tuy vậy, theo thống kê từ MBS, thanh khoản toàn thị trường kể từ đầu tháng 3 đạt 37.500 tỷ đồng, tăng +17,8% với tháng 2/2026 và +64,8% so với tháng 3/2025. Kể từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 35.987 tỷ đồng, tăng +24,6% so với mức bình quân năm 2025.

picture3.png

Khối ngoại bán ròng rất mạnh, càng làm cho tâm lý thận trọng càng gia tăng. Tính chung trong tuần, khối ngoại đã bán ròng tới -7.753 tỷ đồng, nâng lũy kế con số bán ròng từ đầu năm lên -27.591 tỷ đồng (~1,1 tỷ USD).

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: MCH (+1.031 tỷ đồng), VCK (+585 tỷ đồng), MSN (+418 tỷ đồng), trong khi bán ròng VIC (-3.594 tỷ đồng), HPG (-810 tỷ đồng), FPT (-611 tỷ đồng)…

picture4.png

Tuần qua, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng đối với các cổ phiếu như: SSI (+125 tỷ đồng), MWG (+82 tỷ đồng), FPT (+77 tỷ đồng)… Trong khi đó, khối này bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: STB (-180 tỷ đồng), VIB (-114 tỷ đồng), KDH (-78 tỷ đồng)…

ban-sao-cua-ttck-2003-1080-x-2500-px-196.jpg
9.jpg

Thị trường chứng khoán trong nước giảm điểm nhưng cũng là xu thế chung. Nhiều thị trường đã giảm khoảng 10% so với mức đỉnh gần nhất. Nguyên nhân chính vẫn là chiến sự ở Trung Đông đẩy rủi ro gia tăng và diễn biến lãi suất toàn cầu không ủng hộ. Cả 4 ngân hàng lớn trên thế giới đều quyết định giữ nguyên lãi suất trong tuần qua, thậm chí còn để ngỏ khả năng tăng lãi suất, thay vì sẽ điều chỉnh giảm như kỳ vọng hồi đầu năm.

Chính vì vậy, việc dòng tiền chuyển sang trạng thái phòng thủ ngày càng rõ hơn là chuyện cũng hoàn toàn bình thường. Điều này cũng phản ánh rõ nét trên thị trường Việt Nam khi thanh khoản co hẹp theo tuần, mặc dù mặt bằng giá liên tục giảm.

picture5.png

Thống kê cho thấy, thị trường trong nước đang có mức chiết khấu khá mạnh so với một số thị trường châu Á và khu vực. Với mức giảm -12,4% chỉ sau 3 tuần và -14,1% kể từ đỉnh, đang tạo ra lo ngại chỉ số VN-Index sẽ có một tháng 3 giảm rất mạnh. Đây là điều trái với thông lệ nhiều năm gần đây khi chỉ số thường tăng trong tháng 3.

Vì dòng tiền yếu, nhiều ý kiến đang lo ngại, VN-Index có thể sẽ thử thách mốc 1.600 điểm trong tuần mới. Mốc tâm lý này cũng được xem là ngưỡng thử với dòng tiền bắt đáy. Tâm lý bắt đáy nếu xuất hiện khi giá được chiết khấu sâu cũng là phép thử cho xu hướng sắp tới của thị trường. Tuy vậy, việc lội ngược dòng thành công hay không bên cạnh yếu tố tâm lý thì cũng cần có thêm sự hỗ trợ tích cực hơn từ chiến sự Trung Đông. Chính vì vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ còn một nhịp điều chỉnh kỹ thuật để kiểm định lại tâm lý và dòng tiền bắt đáy.

Ngoài yếu tố ngoại biên, tình hình lãi suất trong nước cũng đang tạo ra sức ép tâm lý đối với nhà đầu tư. Lãi suất huy động hầu hết đã lập mặt bằng mới, thậm chí một số ngân hàng đã tung mức hơn 8%. Điều này kết hợp với áp lực lạm phát, giá xăng dầu tăng, khiến sức ép chi phí sản xuất đang tăng lên.

Theo MBS, xu hướng tăng dài hạn của thị trường đang bị đe dọa khi chỉ số VN-Index đang dừng ở ngay ngưỡng hỗ trợ MA200 ngày. Xác suất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật này bị phá vỡ khá cao trong bối cảnh thị trường vẫn chưa có thông tin hỗ trợ. Nhịp điều chỉnh nếu xảy ra có thể đưa chỉ số VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ cứng 1.580-1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản điều chỉnh (nếu có) sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.