Thí sinh Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám, tham gia thiện nguyện tại Bệnh viện

Trước thềm đêm chung kết, trong dịp cuối tuần, top 20 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã có hành trình ý nghĩa khi đến tham quan và dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám và làm thiện nguyện tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Top 20 thí sinh Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 tham quan và dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Ban tổ chức)
Top 20 thí sinh Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 tham quan và dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, mỗi thí sinh có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân, từ đó nhận thức rõ hơn rằng vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi tri thức, nhân cách và sự thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống.

Đây cũng chính là những tiêu chí mà Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu hướng tới trong quá trình tìm kiếm những đại diện xứng đáng cho vẻ đẹp Việt Nam trong thời đại hội nhập.

hhdisanaodai1.jpg
Bà Đàm Hương Thủy, nhà sáng lập cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 (đứng giữa) và các thí sinh tại Văn Miếu.

Tiếp nối hành trình nhân văn ấy, các thí sinh đã đến thăm và làm thiện nguyện tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, các thí sinh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ thuộc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và nguồn động viên tinh thần dành cho các em cùng gia đình trong giai đoạn nhiều thử thách.

hhdisanaodai4.jpg
hhdisanaodai5.jpg
Các thí sinh chia sẻ cùng các em nhỏ và gia đình tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Cuộc thi Hoa hậu di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 đã hội tụ những thí sinh dù khác biệt về độ tuổi, ngành nghề, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam và mong muốn góp phần quảng bá vẻ đẹp, văn hóa dân tộc.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, mục tiêu của cuộc thi là góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi hướng tới việc truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

hhdisanaodai2.jpg
Top 20 cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 và lãnh đạo, cán bộ nhân viên Bệnh viện.

Theo Thạc sĩ, doanh nhân Đàm Hương Thủy, nhà sáng lập cuộc thi, tiêu chí quan trọng nhất của cuộc thi không chỉ là nhan sắc mà còn là sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, giá trị di sản và khả năng lan tỏa những giá trị đó tới cộng đồng. Vì vậy, Ban tổ chức hướng đến tìm kiếm những thí sinh hội tụ vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội, có thể trở thành những đại diện truyền cảm hứng cho hình ảnh áo dài Việt Nam trong thời đại mới.

Hội đồng Giám khảo của cuộc thi gồm nhiều chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, nghệ sĩ và những gương mặt có uy tín trong xã hội, như Nhà sử học Dương Trung Quốc trong vai trò Giám khảo đặc biệt; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các giám khảo thành viên ở các lĩnh vực như: Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam; Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà; Tiến sĩ Trần Bạch Dương, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Công thương Việt Nam; Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hoàng Anh; nhà báo Ngô Bá Lục; doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín, Trưởng đoàn doanh nhân nghệ thuật Unesco; nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương; Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh…

hhdisanaodai3.jpg
Ban tổ chức cuộc thi tặng quà cho Bệnh viện.

Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên bày tỏ mong mỏi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 không chỉ dừng lại ở một sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn từng bước trở thành một thương hiệu văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi.

Trưởng Ban Giám khảo, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cho biết quan điểm của Ban giám khảo ở cuộc thi này là tìm kiếm một “Phụ nữ Di sản”. Đó là người phụ nữ có tri thức, tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước và khả năng lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.

Giám khảo, nhà báo Ngô Bá Lục cũng cho biết, bên cạnh vẻ đẹp hình thể, Ban Giám khảo đặc biệt quan tâm đến tình yêu dành cho áo dài, sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa áo dài và khả năng lan tỏa tình yêu đó tới cộng đồng. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để lựa chọn người xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026.

Sau các hoạt động tham quan, thiện nguyện, Top 20 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào giai đoạn tăng cường tập luyện sẵn sàng cho Đêm Chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026 vào 20 giờ ngày 20/6 tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam.

Ban tổ chức sẽ trao danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026, các Á hậu cùng các giải phụ. Cuộc thi đặc biệt không có phần thi bikini như các cuộc thi sắc đẹp khác.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.