Hoa hậu Áo dài di sản toàn cầu: Nhận thí sinh tới 45 tuổi

Ngày 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam toàn cầu 2026” chính thức được công bố, với mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống và góp phần quảng bá di sản Áo dài Việt Nam ra thế giới.

Ban Giám khảo và một số thí sinh của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)
Ban Giám khảo và một số thí sinh của cuộc thi. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026” (Miss Heritage Ao Dai Global) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được định hướng trở thành một sự kiện văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, tạo cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, cuộc thi góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

hhds-caothuvan.jpg
Nhà thiết kế Cao Thu Vân chia sẻ.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi được xây dựng với mục tiêu góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi hướng tới việc truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

Thạc sĩ - doanh nhân Đàm Hương Thủy – CEO sáng lập cuộc thi Hoa hậu Áo dài di sản Việt Nam toàn cầu cho biết, điểm khác biệt mà Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 hướng tới là đặt trọng tâm vào việc tôn vinh giá trị di sản văn hóa dân tộc thông qua hình ảnh tà áo dài Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn góp phần nhắc nhớ về cội nguồn, về những giá trị văn hóa mà cha ông đã gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, khi nhìn thấy tà áo dài, người Việt đều có thể nhận ra bản sắc dân tộc và cảm thấy tự hào về quê hương mình", Thạc sĩ Đàm Hương Thủy chia sẻ.

hhds-damhuongthuy.jpg
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy.

Điểm đặc biệt của cuộc thi là độ tuổi thí sinh dự thi được mở rộng. Cuộc thi hướng tới đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi.

Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, có chiều cao từ 1m62, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Nói về tiêu chí tuổi dự thi mở rộng tới 45, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy cho biết, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở tuổi trẻ hay ngoại hình. Những người phụ nữ trưởng thành còn mang trong mình vốn sống, chiều sâu tư duy, sự thấu hiểu về văn hóa, lịch sử và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là những giá trị mà Ban tổ chức muốn tìm kiếm và tôn vinh.

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ngày 10/6 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT. Tại đây, các thí sinh sẽ tham gia phần trình diễn áo dài và thể hiện tài năng thông qua MV quay sẵn dài 3 phút. Kết quả Top 30 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được Ban tổ chức công bố ngày 11/6.

hhds-vuongmien.jpg
Vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 20/6 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Các thí sinh dự chung kết sẽ trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục Áo dài Sắc màu di sản, trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Ban Giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông như nhà sử học Dương Trung Quốc trong vai trò Giám khảo đặc biệt; Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương giữ vai trò Trưởng Ban giám khảo. Ngoài ra còn có sự tham gia của các giám khảo thành viên ở các lĩnh vực như: Nghệ sĩ Nhân dân Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam; nhà báo Ngô Bá Lục; Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà; Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín; nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương; Hoa hậu Biển Đảo 2022 Đinh Như Phương.

Cuộc thi sẽ trao các danh hiệu gồm: Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4, cùng 10 giải phụ như: Người đẹp Tri thức Di sản, Người đẹp Trình diễn Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Truyền cảm hứng Văn hóa, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng Nghệ thuật, Người đẹp Có gương mặt khả ái, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Truyền thông Toàn cầu, Người đẹp Ảnh Di sản, Người đẹp Quảng bá Di sản xuất sắc nhất.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Các nghệ nhân trà trình diễn nghệ thuật pha trà tại sự kiện. (Ảnh: VCCA)

Hình thành mạng lưới kết nối, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trà Việt Nam

Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.