Áo dài tỏa sáng tại đêm hội đậm sắc màu văn hóa Việt tại châu Âu

Vòng Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu 2026 đã diễn ra trong sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế, tạo nên một đêm hội đậm sắc màu văn hóa Việt.

Ban Tổ chức đã trao các giải phụ gồm Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Gương mặt Khả ái và Phu nhân được yêu thích nhất. (Ảnh: TTXVN)
Ban Tổ chức đã trao các giải phụ gồm Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Gương mặt Khả ái và Phu nhân được yêu thích nhất. (Ảnh: TTXVN)

Tối 6/6, trong không gian trang trọng và ấm cúng của nhà hát trung tâm thành phố Karlovy Vary tại Cộng hòa Séc, vòng Chung kết Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu 2026 đã diễn ra trong sự quan tâm của đông đảo cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế, tạo nên một đêm hội đậm sắc màu văn hóa Việt giữa lòng châu Âu.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Ẩm thực và Áo dài Việt Nam tại Cộng hòa Séc, quy tụ 22 thí sinh đến từ nhiều quốc gia châu Âu.

Không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam xa quê, cuộc thi còn mang ý nghĩa gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, trong đó tà áo dài - biểu tượng của sự duyên dáng và bản sắc dân tộc - tiếp tục được tỏa sáng trong đời sống cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš. Ông đã cùng nguyên Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam và lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Andrej Babiš và Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cùng phu nhân chụp ảnh tại một quầy hàng tại sự kiện trước giờ diễn ra Chung kết Hoa hậu Phu nhân toàn châu Âu 2026. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Andrej Babiš và Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cùng phu nhân chụp ảnh tại một quầy hàng tại sự kiện trước giờ diễn ra Chung kết Hoa hậu Phu nhân toàn châu Âu 2026. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc đêm hội, Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đại sứ khẳng định áo dài là biểu tượng của vẻ đẹp, sự kiên cường và bản sắc Việt Nam, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trở thành cầu nối quan trọng gắn kết nhân dân và văn hóa hai nước.

Bằng sự chăm chỉ, tinh thần hội nhập và sự tôn trọng các giá trị bản địa, cộng đồng người Việt đã có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của sở tại.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng những sự kiện như cuộc thi sẽ tiếp tục góp phần tăng cường gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy đa dạng văn hóa, sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần đoàn kết trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng đã tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt tại sở tại cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng đã tham quan các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt tại sở tại cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Dương Hoài Nam gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, ban tổ chức, nghệ sỹ, tình nguyện viên và các thí sinh đã góp phần tạo nên một sự kiện giàu ý nghĩa.

Theo Đại sứ, các thí sinh không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn là những “đại sứ văn hóa,” mang hình ảnh Việt Nam và tà áo dài đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Petr Kubis - Thống đốc vùng Karlovy Vary - đánh giá cao việc tổ chức sự kiện tại thành phố, coi đây là minh chứng cho sự chung sống hài hòa giữa các cộng đồng.

Theo ông, cộng đồng người Việt tại địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước và đóng góp cho đời sống kinh tế-xã hội của địa phương.

Vùng Karlovy Vary hiện có hơn 7.000 người Việt sinh sống trong tổng số khoảng 250.000 cư dân. Các hoạt động giao lưu văn hóa như cuộc thi góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết cộng đồng.

Phát biểu chúc mừng, ông Hoàng Đình Thắng – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu - ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức trong việc duy trì hoạt động văn hóa giàu bản sắc, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Ông khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành cùng kiều bào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mở đầu đêm chung kết là phần trình diễn áo dài với chủ đề “Hướng về phương Nam,” tiếp đó là các phần thi trang phục dạ hội và thi tài năng.

Ban tổ chức đã trao các giải phụ gồm Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng, Gương mặt Khả ái và Phu nhân được yêu thích nhất, đồng thời công bố 5 danh hiệu Đại sứ Nhân ái cùng 9 giải phụ khác.

Từ vòng sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn Top 16, sau đó là Top 8 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử - nội dung quyết định các danh hiệu cao nhất.

Kết quả chung cuộc, 2 vương miện danh giá được trao cho Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu (dưới 44 tuổi) Nguyễn Thương Thùy (Phần Lan) và Hoa hậu Áo dài Phu nhân toàn châu Âu (trên 45 tuổi) Vũ Ngân Hà (Cộng hòa Séc).

Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu ở độ tuổi dưới 44 thuộc về phu nhân áo dài Nguyễn Thương Thùy (45) đến từ Phần Lan. (Ảnh: TTXVN)
Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu ở độ tuổi dưới 44 thuộc về phu nhân áo dài Nguyễn Thương Thùy (45) đến từ Phần Lan. (Ảnh: TTXVN)

Các danh hiệu Á hậu được trao cho Á hậu 1 (dưới 44 tuổi) Vũ Thị Thu Huyền (Vương quốc Anh), Á hậu 1 (trên 45 tuổi) Vũ Thị Thúy Hằng (Cộng hòa Pháp), Á hậu 2 (dưới 44 tuổi) Nguyễn Thị Hồng Vân (Hà Lan) và Á hậu 2 (trên 45 tuổi) Phan Thị Thanh Huyền (Cộng hòa Séc).

Khép lại đêm chung kết, trong không gian lung linh của thành phố nghỉ dưỡng Karlovy Vary, những tà áo dài thướt tha tiếp tục tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, hòa quyện giữa truyền thống Việt Nam và nhịp sống châu Âu hiện đại.

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt mà còn góp phần vun đắp cầu nối hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Séc, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Sự trở lại của "Hồ Thiên Nga" với phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh hứa hẹn mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt cho khán giả.

Sự trở lại ấn tượng của kiệt tác vũ kịch "Hồ Thiên Nga"

Sau thời gian dài mong đợi, phiên bản đầy đủ và hoàn chỉnh của kiệt tác vũ kịch vượt thời gian "Hồ Thiên Nga" sẽ được Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) giới thiệu tới khán giả vào tháng 8/2026, với sự kết hợp đỉnh cao giữa vũ kịch và dàn nhạc giao hưởng trực tiếp.

Công nghệ chiếu sáng AGS ứng dụng vào đại cảnh đèn kéo quân khổng lồ với những họa tiết tranh dân gian trong không gian lễ hội ở Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026.

Số hóa tư liệu văn hóa dân gian

Văn hóa dân gian là hệ thống tri thức có nội hàm rộng lớn, bao gồm nhiều loại hình như văn học dân gian, các tín ngưỡng, phong tục, lễ hội, nghệ thuật dân gian… do cộng đồng sáng tạo và thực hành qua nhiều thế hệ, lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền miệng. 

Không gian lớp học ca trù tại Bích Câu Đạo Quán. (Ảnh: TRANG ANH)

Giữ nhịp ca trù giữa lòng Hà Nội

Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.

Sinh viên Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội trong giờ học hóa trang.

Hậu trường sân khấu và nỗi lo thế hệ kế cận

Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm việc với Ban tổ chức chương trình Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu”. (Ảnh: PV)

Mở rộng dư địa phát triển văn hóa và du lịch Điện Biên

Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.

Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng dụng AI vào phát triển công nghiệp văn hóa

Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. 

Một góc lễ hội Khô Già Già 2026 ở Y Tý (Lào Cai).

Lễ hội Khô Già Già nơi lưng trời Y Tý

Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.

Chợ Tân Định có kiến trúc độc đáo. (Ảnh: LINH BẢO)

Chợ Tân Định tròn 100 năm tuổi

Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.

Các đại biểu trong không gian tương tác kết hợp công nghệ số tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc

Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa luôn thu hút đông đảo người xem trên nền tảng số. (Ảnh: KHÁNH AN)

Kiến tạo bản sắc và chủ quyền văn hóa Việt Nam trên không gian số

Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.