Thi sáng tác ấn phẩm truyền thông xóa hủ tục vùng dân tộc thiểu số

Cuộc thi có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba với giá trị lần lượt là 5, 3 và 2 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao 4 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng và 1 giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trị giá 500 nghìn đồng.
Đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi.
Đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp phát động Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông trên nền tảng số nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi với chủ đề “Rẻo cao hạnh phúc”.

Dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước, Cuộc thi nhằm mục tiêu phát huy vai trò và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề liên quan đến nữ thanh niên và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các diễn giả chia sẻ về bình đẳng giới ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Các diễn giả chia sẻ về bình đẳng giới ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Tiếp nhận tác phẩm từ nay đến ngày 28/8 tới đây tại địa chỉ https://binhdanggioi.doanthanhnien.vn, Cuộc thi “Rẻo cao hạnh phúc” xoay quanh các ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số như: infographic, poster, tranh cổ động...

Nội dung các tác phẩm dự thi cần truyền tải thông điệp về: bình đẳng giới trong gia đình, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; cuộc sống an toàn, hạnh phúc, không có bạo lực và phân biệt nam, nữ; phản ánh các vấn đề thực tế trong cuộc sống tồn tại ở các vùng dân tộc thiểu số, miền núi như tảo hôn, định kiến giới, khuôn mẫu giới... Qua đây, kêu gọi xóa bỏ hủ tục, định kiến, xây dựng cộng đồng văn minh, gia đình hạnh phúc.

Phát biểu ý kiến tại Lễ phát động Cuộc thi, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết dẫn các số liệu thống kê cho biết, Việt Nam đang đứng thứ 87/153 quốc gia trên toàn cầu về thu hẹp khoảng cách giới. Tuy nhiên, xét trên bình diện thế giới, phụ nữ dành nhiều hơn 14 giờ mỗi tuần so với nam giới để làm việc nhà, chăm sóc con cái và người cao tuổi. Đặc biệt, ở vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ đang là nhóm đối tượng yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi, bất bình đẳng giới từ gia đình đến ngoài xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

“Mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền, lan tỏa, giới thiệu và hưởng ứng tích cực Cuộc thi, tuyên truyền hiệu quả, lan tỏa thông điệp tích cực về cuộc sống bình đẳng, an toàn, hạnh phúc, không có bạo lực và phân biệt nam nữ, nói không với tảo hôn, định kiến giới, khuôn mẫu giới, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, xây dựng cộng đồng văn minh, gia đình hạnh phúc, xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững”, đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

Các nghệ sĩ biểu diễn những nhạc phẩm về vấn đề bình đẳng giới tại buổi lễ.

Các nghệ sĩ biểu diễn những nhạc phẩm về vấn đề bình đẳng giới tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ lễ phát động Cuộc thi, đã diễn ra các vở kịch tình huống và chương trình giao lưu, lắng nghe các diễn giả chia sẻ góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giáo dục nữ thanh niên, thiếu nhi dân tộc thiểu số tiên phong thay đổi, xóa bỏ tập tục có hại, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.