Thi đua xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại”

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tới dự, có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao Cờ thi đua tặng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao Cờ thi đua tặng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Đại hội là dịp để lực lượng Cảnh sát biển tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phong trào thi đua quyết thắng thời gian tới; đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục động viên, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thi đua tạo bước đột phá mới trên các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: 5 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích, chiến công mới, tô thắm truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Cảnh sát biển Việt Nam.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã ra sức thi đua, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng Cảnh sát biển luôn được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển; thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội.

Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng thực sự trở thành động lực to lớn trực tiếp góp phần để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ các phong trào thi đua đã có 13.051 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại đại hội lần này.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại đại hội.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, “Càng khó khăn càng phải ra sức thi đua”; xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua và tổ chức phong trào thi đua quyết thắng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kiên quyết bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền, quyền tài phán và an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại”; chăm lo đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh theo tinh thần “7 dám”.

Toàn lực lượng cần thực hiện tốt các mô hình thi đua mang đậm dấu ấn và sự sáng tạo của Cảnh sát biển Việt Nam để phổ biến, nhân rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nguyện tiếp tục nỗ lực, cống hiến, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh và đưa phong trào thi đua quyết thắng của Cảnh sát biển Việt Nam lên một tầm cao mới, phấn đấu giành nhiều thành tích toàn diện, xứng đáng hơn nữa với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật trên biển; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu tham quan mô hình cải tiến kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát biển.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu tham quan mô hình cải tiến kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát biển.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao Cờ thi đua tặng 3 tập thể; biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 27 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.