Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị Cảnh sát biển Việt Nam-Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất, chiều 27/8, Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến hành hội đàm. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đồng chủ trì Hội đàm.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc trao đổi với các nữ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc bên lề Hội đàm.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc trao đổi với các nữ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc bên lề Hội đàm.

Tại Hội đàm, hai bên đã tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung trọng tâm trong công tác đảng, công tác chính trị của lực lượng Cảnh sát biển hai nước như: Vai trò, công năng của tổ chức Đảng; vận dụng những lý luận của Đảng trong việc thống nhất tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và chỉ đạo quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến tại Hội đàm, Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng, cùng kiên trì đi lên xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” là tài sản chung của hai quốc gia, hai dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo qua các thời kỳ của hai nước dày công vun đắp. Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội đàm.
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội đàm.

Đánh giá những thành quả hợp tác giữa hai lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc trong những năm qua, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết: “Hai bên đã cụ thể hóa bản ghi nhớ hợp tác ký năm 2016 bằng những hoạt động thiết thực như: thiết lập đầu mối liên lạc để thường xuyên chia sẻ thông tin về thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển; tổ chức các chuyến tàu thăm nhau, tuần tra, luyện tập chung; giao lưu sĩ quan trẻ; tham gia Chương trình Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn.... Và hôm nay, Đoàn đại biểu cấp cao hai lực lượng có mặt tại đây để lần đầu tiên cùng nhau tổ chức Chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị rất ý nghĩa này”.

Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát biển Trung Quốc tại Hội đàm.

Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát biển Trung Quốc tại Hội đàm.

Chia sẻ một số nội dung về tổ chức và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam, Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết: Cảnh sát biển Việt Nam xác định tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc căn bản, là nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng với lực lượng. Công tác đảng, công tác chính trị như là “linh hồn, mạch sống” của mỗi cơ quan, đơn vị; tiến hành công tác đảng, công tác chính trị là trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên, trong đó tổ chức Đảng giữ vai trò là hạt nhân lãnh đạo; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Cảnh sát biển Việt Nam bao gồm rất nhiều nội dung, tập trung vào: Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; coi trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giữ vững và tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Thông qua các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã không ngừng phát triển toàn diện, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực thực thi pháp luật và cứu hộ-cứu nạn được nâng lên; nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất; mối quan hệ đoàn kết quân dân được củng cố vững chắc, tạo ra sức mạnh tổng hợp để Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định được vị thế, uy tín đối với lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực và trên thế giới.

Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc phát biểu tại Hội đàm.
Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, Phó Chính ủy Cục Cảnh sát biển Trung Quốc phát biểu tại Hội đàm.

Tại Hội đàm, Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của hoạt động giao lưu công tác đảng, công tác chính trị giữa hai lực lượng, Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt cho rằng, đây là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu hơn.

Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt khẳng định: Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều điểm tương đồng về công tác đảng, công tác chính trị, có nhiều kinh nghiệm bổ ích có thể học hỏi và bổ sung cho nhau; điều này chắc chắn sẽ góp phần tăng cường tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai lực lượng.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam tại Hội đàm.

Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam tại Hội đàm.

Cũng tại Hội đàm, các đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi với phía Cảnh sát biển Trung Quốc về vai trò công năng của tổ chức đảng trong Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam, vấn đề phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Quang cảnh buổi Hội đàm.
Quang cảnh buổi Hội đàm.

Về phần mình, các đại biểu Cảnh sát biển Trung Quốc đã chia sẻ về kinh nghiệm tuyển chọn, đào tạo cán bộ đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị các cấp của Cảnh sát biển Trung Quốc. Hai bên cũng trao đổi về phương hướng tổ chức Chương trình giao lưu công tác đảng, công tác chính trị lần thứ hai tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.