Gặp mặt, động viên sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Đây là lần thứ tư sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam được lựa chọn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã biểu dương, chúc mừng Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải được lựa chọn cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần lượt tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi và Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Đồng chí nhấn mạnh: Từ người lính biển đến chiến sĩ mũ nồi xanh, Cảnh sát biển Việt Nam tự hào vì đã đóng góp cán bộ ưu tú của mình trở thành những sứ giả hòa bình của Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển tại một địa bàn còn khó khăn như Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tá Lục Thái Hà và Đại úy Vũ Quang Khải chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Được biết, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lục Thái Hà, nguyên Trợ lý Phòng Quan hệ quốc tế, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Đại úy Vũ Quang Khải, nguyên Phó Thuyền trưởng tàu CSB 8020, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trải qua quá trình huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện, sẵn sàng lên đường trên cương vị được giao lần lượt là sĩ quan Tình báo tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hòa Trung Phi và sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei trong thời hạn 1 năm, kể từ tháng 2/2024 và tháng 3/2024.

Thiếu tá Lục Thái Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tá Lục Thái Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đồng chí chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Lục Thái Hà cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đồng thời cho biết đã chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng lên đường tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khẳng định sẽ tích cực học hỏi, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.