Cảnh sát biển Việt Nam: Phát huy tinh thần 3 không về quân sự-quốc phòng

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì bế mạc lớp tập huấn công tác Tham mưu tác chiến năm 2024 trong toàn lực lượng.
Các đại biểu tham dự bế mạc lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự bế mạc lớp tập huấn.

Tới dự, có các đồng chí: Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam, cùng cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia tập huấn.

Tại buổi bế mạc, thay mặt ban tổ chức, Đại tá Đào Bá Việt, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam trình bày báo cáo kết quả lớp tập huấn cho biết: Qua 3 ngày tập huấn, các học viên đã được hệ thống lại những vấn đề nguyên tắc, lý luận trong công tác tham mưu tác chiến nhằm nâng cao trình độ, năng lực phương pháp công tác tham mưu cho người chỉ huy và cơ quan các cấp trong nghiên cứu, đánh giá tình hình; tham mưu đề xuất xử trí các tình huống quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; đồng thời thống nhất tổ chức, phương pháp chỉ đạo, điều hành diễn tập; công tác soạn thảo văn kiện diễn tập chỉ huy-tham mưu và thứ tự nội dung các bước của người chỉ huy, cơ quan trong diễn tập. Các nội dung về công tác đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; một số nội dung về phương thức, thủ đoạn tác chiến mới của một số nước trên thế giới... Đây là những nội dung đặc biệt quan trọng và rất cần thiết đối với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp thu, nghiên cứu và vận dụng trong tổ chức huấn luyện, diễn tập năm 2024 và những năm tiếp theo...

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, thay mặt Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo ghi nhận và biểu dương kết quả mà các học viên đạt được thông qua lớp tập huấn; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan trên địa bàn, tập trung nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, phát hiện sớm và nhận biết rõ âm mưu của các thế lực thù địch, phản động để kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí có hiệu quả các tình huống xảy ra.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lưu ý, cùng với thường xuyên duy trì nghiêm các nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; đặc biệt chú ý trong các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội... Các cơ quan, đơn vị phải tập trung nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng và an ninh chính trị, nhất là trên những khu vực và những vấn đề nhạy cảm, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, với tinh thần 3 không. Đó là: "Không lơ là, chủ quan mất cảnh giác; không để bị động, bất ngờ về chiến lược; không lúng túng, chậm trễ xử lý các vấn đề chiến thuật và tình huống đột xuất về quân sự, quốc phòng"... tổ chức quán triệt và triển khai cho đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo và tổ chức thực hiện tham gia các cuộc diễn tập... theo đúng quy định công tác tham mưu tác chiến.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu bế mạc lớp tập huấn.

Sau tập huấn, căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng tổ chức tập huấn ở cấp mình nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả xong trước ngày 30/8/2024, làm cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đề nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, xây dựng lực lượng mà Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chỉ ra; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội thao bắn súng quân dụng toàn quân, tổ chức hội thi cán bộ hải đoàn, đoàn giỏi; Hội thao thể dục, thể thao cấp Bộ Tư lệnh và toàn quân.

Tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2024; sơ kết Chương trình thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giữa Ban Thường vụ Cảnh sát biển Việt Nam với 28 tỉnh, thành phố ven biển; Chương trình Giao lưu công tác đảng, công tác chính trị giữa Cảnh sát biển Việt Nam - Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất; Chương trình Giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ hai,... bảo đảm chu đáo, trang trọng và đạt hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.