Ký kết quy chế phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Biên giới quốc gia

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.
Hai bên ký kết quy chế phối hợp.
Hai bên ký kết quy chế phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện các cơ quan chức năng của hai bên.

Bản quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều; quy định rõ phạm vi, nguyên tắc, trách nhiệm, hình thức, cơ chế phối hợp và công tác tổ chức thực hiện.

Theo đó, hai bên thống nhất cung cấp, trao đổi thông tin; phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, hợp tác có hiệu quả của Ủy ban Biên giới quốc gia đối với Cảnh sát biển Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; quy chế phối hợp đã hoàn thiện phương thức, nội dung phối hợp và là cơ sở pháp lý quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Biên giới quốc gia phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc của hai bên thường xuyên rà soát, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của quy chế phối hợp một cách thiết thực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.