Thể chế hóa các nội dung cấp thiết để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sớm đi vào cuộc sống

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân mang một sứ mệnh đặc biệt - thể chế hóa ngay, nhanh nhất, kịp thời nhất các nội dung trọng tâm từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, thay vì phải chờ sửa hàng loạt luật vốn chưa nằm trong chương trình xây dựng pháp luật kỳ này.
Doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ cấp thiết từ Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
Doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ cấp thiết từ Nhà nước. (Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường tiếp cận mặt bằng, đất đai cho sản xuất kinh doanh

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sáng nay 17/5, Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu Đoàn Thái Bình nhấn mạnh, phải xác định đúng vai trò, vị trí của nghị quyết này.

Đây không phải là văn bản có thể thay thế toàn bộ quá trình sửa đổi luật pháp, mà là bước đi khẩn trương, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm xử lý ngay một số vấn đề có thể thực hiện được.

Đại biểu Phan Đức Hiếu trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Phan Đức Hiếu trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ông phân tích, trong nghị quyết lần này, chỉ những điểm nào có thể thể chế hóa được bằng một vài điều khoản rõ ràng, dễ triển khai thì mới được đưa vào, còn những nội dung lớn như cải cách thủ tục phá sản doanh nghiệp, hay xử lý tranh chấp tại tòa án - thì không thể chỉ sửa một điều luật, mà bắt buộc phải sửa toàn diện các đạo luật liên quan như Luật Phá sản, Bộ luật Tố tụng dân sự.

Do đó, nghị quyết lần này của Quốc hội chỉ “chọn” những gì có thể làm được ngay, những gì chưa làm được thì sẽ là cơ sở định hướng cho các lần sửa luật sắp tới.

Theo đại biểu Hiếu, để bảo đảm nghị quyết thực sự có tác động hỗ trợ doanh nghiệp, Quốc hội đã chia nội dung nghị quyết thành 3 nhóm quy định. Theo đó, Nhóm 1 gồm những quy định có thể thực hiện ngay, thí dụ như việc bãi bỏ điều kiện, thủ tục không còn phù hợp.

Nhóm 2 là những quy định cần có hướng dẫn cụ thể từ Chính phủ, do không thể quy định chi tiết ngay trong nghị quyết; và Nhóm 3 gồm những định hướng mang tính nguyên tắc, là nền tảng để sau này sửa đổi luật, như yêu cầu rút ngắn ít nhất 30% thủ tục, hồ sơ trong phá sản doanh nghiệp.

Ông Hiếu cho biết, Quốc hội đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để thể hiện rõ tinh thần này trong điều khoản thi hành. Theo đó, các nội dung của Nghị quyết 68 nếu liên quan đến luật đang được sửa thì phải đưa ngay vào chương trình điều chỉnh; còn các luật chưa nằm trong chương trình thì giao Chính phủ hoàn thành việc rà soát, đề xuất sửa đổi trong năm 2026.

Tuy nhiên, cá nhân ông Hiếu cho rằng: “Tôi rất muốn sớm hơn, có thể là trong năm 2025, hoặc chậm nhất là đến quý II/2026 phải hoàn thành việc này”.

Đặc biệt, đại biểu Phan Đức Hiếu cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể có thể hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh. Ông cho rằng đây là biện pháp hỗ trợ ít rủi ro nhất về quản lý nhà nước.

“Cung cấp mặt bằng với chi phí hợp lý, dễ tiếp cận thì có thể nhìn thấy ngay sản phẩm là nhà máy, là hoạt động sản xuất cụ thể. Còn nếu hỗ trợ bằng tín dụng thì rất khó kiểm soát dòng tiền sử dụng ra sao”, ông lý giải.

Ông kiến nghị Nhà nước cần chủ động đầu tư xây dựng những khu, cụm công nghiệp “chuyên nghiệp, chuyên biệt, đầy đủ hạ tầng” cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những khu này cần có giá thuê hợp lý - có thể coi như “nhà ở xã hội” dành cho khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng nhấn mạnh cần miễn toàn bộ lệ phí, phí cấp lại, đổi lại giấy tờ trong trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thay đổi trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Cuối cùng, đại biểu Hiếu đánh giá cao việc nghị quyết lần này đã bước đầu thể hiện tinh thần giảm hình sự hóa quá mức các quan hệ kinh tế, dân sự - một trong những điểm người dân và doanh nghiệp rất kỳ vọng. “Làm được điều đó thì người dân và doanh nghiệp sẽ mừng lắm”, ông nói.

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ thuế, tín dụng

Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội về dự thảo nghị quyết, nhiều đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh tinh thần đồng hành, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Đại biểu Trần Thị Vân - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề xuất, cần kéo dài thời gian hỗ trợ thuế và tín dụng cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu hoạt động.

Theo bà, quy định hiện hành về miễn giảm thuế trong 2-3 năm đầu từ khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chưa sát thực tế, vì giai đoạn đầu doanh nghiệp thường chưa có lợi nhuận mà đang trong quá trình đầu tư, xây dựng hệ thống.

“Nếu hỗ trợ từ đầu mà doanh nghiệp chưa có lãi thì khi bắt đầu có lãi thì lại hết thời hạn được hỗ trợ. Nên hỗ trợ 3 năm kể từ khi doanh nghiệp phát sinh lãi để thực sự hiệu quả”, bà Vân phân tích.

Bà cũng đề nghị nâng mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lên 5 năm đối với các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, bà đánh giá cao chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh - đây là chính sách rất được mong đợi. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai Nghị quyết 43 về hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, bà lưu ý rằng các thủ tục rườm rà và lo ngại về thanh tra, hậu kiểm đã khiến chính sách khó đi vào cuộc sống.

“Nếu chúng ta tháo gỡ được những điểm nghẽn này thì sẽ tạo điều kiện rất lớn cho doanh nghiệp phát triển”, bà Vân nói.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đánh giá, nghị quyết có nhiều cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực như đất đai, vốn, thị trường… Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tạo được môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hấp thụ được các nguồn lực này.

Đánh giá cao quy định mỗi năm cơ quan chức năng chỉ được thanh tra một lần đối với mỗi doanh nghiệp (trừ khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng), ông Tuấn cho rằng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để bảo đảm thanh tra một lần nhưng đầy đủ, hiệu quả, tránh chồng chéo.

“Cần làm rõ bản chất của thanh tra, kiểm tra là để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn, phát triển chứ không phải để tìm ra những kẽ hở, sơ suất không đáng có rồi xử phạt”, đại biểu Tuấn nhấn mạnh.

Ông cũng ủng hộ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm nhưng lưu ý cần có phương thức phù hợp để tránh tình trạng buông lỏng quản lý, dẫn đến việc sản phẩm kém chất lượng tràn lan rồi mới xử lý.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang) khẳng định, các quy định tại dự thảo nghị quyết sẽ gỡ bỏ nhiều rào cản cho doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh quy định tránh hình sự hóa các vi phạm hành chính, góp phần tạo môi trường pháp lý công bằng, minh bạch và nhân văn, không gây tâm lý lo ngại cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Ông Tuấn cũng ủng hộ việc mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua quy định yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới phải dành quỹ đất nhất định cho khu vực này.

“Đây là điều kiện thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển”, ông nói. Tuy vậy, ông đề nghị cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp được ưu đãi và doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, tránh tạo ra sự lệch pha trong cơ chế chính sách.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).