Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình công tác tại các địa phương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi gặp gỡ, Đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, từng bước ổn định cuộc sống, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa truyền thống dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước.
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đồng thời ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak liên quan đến đời sống bà con kiều bào, việc dạy và học tiếng Việt cũng như công tác kết nối cộng đồng trong thời gian tới.
Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự gắn kết của Hội người Việt Nam tỉnh Champasak trong việc chăm lo đời sống bà con kiều bào, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đồng chí mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhân dân Lào, cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; gặp gỡ Hội người Việt Nam tỉnh Attapeu và trao 100 phần quà cho kiều bào, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Trước buổi làm việc, Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng tưởng niệm trong khuôn viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.
Tại buổi làm việc, bà Tạ Phương Dung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse đã thông tin một số kết quả nổi bật của Tổng lãnh sự, đồng thời đề xuất tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các chương trình hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thông tin khái quát về hoạt động của Đoàn công tác cũng như tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Tổng lãnh sự quán và Hội người Việt Nam tỉnh Attapeu. Đồng thời, đồng chí cũng trân trọng cảm ơn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ không chỉ cộng đồng người Việt Nam tại Nam Lào mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước.