Thắp sáng “ngọn lửa” nghị lực của người khuyết tật

Sau gần một năm thành lập và đi vào hoạt động (thành lập 10/6/2023), Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát triển hội viên và kết nối, huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.
Anh Phạm Văn Thái nhận danh hiệu Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023 do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng.
Anh Phạm Văn Thái nhận danh hiệu Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023 do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao tặng.

Qua đó, Câu lạc bộ đã đã thiết thực đồng hành, giúp đỡ được nhiều hội viên ốm đau, hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ thế, Câu lạc bộ còn huy động nguồn lực, tổ chức hoạt động từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Lung linh “ngọn lửa” nghị lực

Tại căn nhà riêng, cũng là trụ sở hoạt động của Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng, ở tổ 5, phường Sông Hiến, anh Phạm Văn Thái, Chủ nhiệm Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng và tình nguyện viên Hà Thị Lan đang miệt mài làm đèn ông sao chuẩn bị cung cấp cho thiếu nhi vui Tết Trung thu sắp tới.

Anh Phạm Văn Thái và tình nguyện viên Hà Thị Lan làm đèn trung thu tạo thu nhập cho bản thân và đóng góp Quỹ của Câu lạc bộ.

Anh Phạm Văn Thái và tình nguyện viên Hà Thị Lan làm đèn trung thu tạo thu nhập cho bản thân và đóng góp Quỹ của Câu lạc bộ.

Anh Phạm Văn Thái chia sẻ, đây là hoạt động giải quyết thu nhập của bản thân, đồng thời, cũng gây quỹ cho các hoạt động của Câu lạc bộ. Với mỗi chiếc đèn bán được, sẽ trích 10 nghìn đồng vào quỹ Câu lạc bộ. Dịp Tết trung thu năm 2023, anh Thái và chị Lan đã bán đèn trung thu và trích 3,2 triệu đồng vào Quỹ chung để tiến hành các hoạt động của Câu lạc bộ.

Thành lập tháng 6/2023, với 4 hội viên và 2 tình nguyện viện (người lành lặn, hỗ trợ hội viên Câu lạc bộ trong các hoạt động). Qua tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng đã nhanh chóng mở rộng, phát triển.

Đến nay, Câu lạc bộ có 62 hội viên, trong đó, có 18 tình nguyện viên. Mang tên là Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng, nhưng Câu lạc bộ có hội viên ở 10/10 huyện, thành phố ở tỉnh Cao Bằng và huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Câu lạc bộ có 62 hội viên, trong đó, có 18 tình nguyện viên.

Anh Phạm Văn Thái chia sẻ, hội viên Câu lạc bộ đa phần hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Do đó, Câu lạc bộ quan tâm phát huy nội lực, huy động sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chăm lo, hỗ trợ hội viên cả về vật chất và tinh thần. Đến nay, Câu lạc bộ đã vận động được hơn 10 cái xe lăn, hỗ trợ cho hội viên khuyết tật vận động.

Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng tặng xe lăn cho hội viên hoàn cảnh khó khăn.
Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng tặng xe lăn cho hội viên hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi khi có hội viên ốm đau, phải nhập viện điều trị, Câu lạc bộ quan tâm, thăm hỏi; trường hợp hội viên bệnh nặng, hoàn cảnh quá khó khăn, các hội viên đóng góp thêm tùy khả năng, hỗ trợ hội viên. Mới đây, hội viên Hoàng Thị Bạch, ở tổ 1, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng phải nhập viện cấp cứu, hội viên Câu lạc bộ đã đóng góp được hơn 1 triệu đồng hỗ trợ chị Bạch.

Không chỉ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hội viên, thông qua sự giúp đỡ của mạnh thường quân, cứ thứ 7 đầu tháng trong mỗi tháng, Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng lại tổ chức nấu cháo, phát cháo miễn phí cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn tổ chức quyên góp, tiếp nhận quần áo cũ và tham gia xây dựng Tủ quần áo tình thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, trên tinh thần “ai thiếu thì lấy, ai có thì ủng hộ”.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, động viên và các phong trào hoạt động, Câu lạc bộ đã thiết thực giúp đỡ hội viên. Quan trọng hơn, qua các hoạt động của Câu lạc bộ, đã thắp lên “ngọn lửa” nghị lực trong mỗi hội viên, giúp mỗi hội viên hòa nhập, cảm thấy mình vẫn có thể đóng góp, có ích cho xã hội.

Anh Phạm Văn Thái

Anh Phạm Văn Thái cho biết, thông qua các hoạt động hỗ trợ, động viên và các phong trào hoạt động, Câu lạc bộ đã thiết thực giúp đỡ hội viên. Quan trọng hơn, qua các hoạt động của Câu lạc bộ, đã thắp lên “ngọn lửa” nghị lực trong mỗi hội viên, giúp mỗi hội viên hòa nhập, cảm thấy mình vẫn có thể đóng góp, có ích cho xã hội.

Nhiều hội viên hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng không hề trông chờ, ỷ lại, mà vẫn tự lực, tìm việc làm, tự trang trải cuộc sống.

Đơn cử như 2 hội viên Hoàng Minh Tuyên, Hoàng Thị Hồng Nhung, không có nhà ở, hiện đang ở nhờ nhà văn hóa tổ 13, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Anh Tuyên bị bệnh nặng, phải nằm 1 chỗ, Câu lạc bộ vẫn huy động, vận động thêm bỉm (trẻ em) cho anh, đỡ đần chi phí mua bỉm; chị Nhung bị ung thư, bệnh nặng, hằng ngày vẫn đi bán xổ số, kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống của 2 anh em.

Câu lạc bộ đang tích cực vận động nguồn tài trợ từ nhà hảo tâm, để hỗ trợ 2 anh chị Tuyên, Nhung xây dựng nhà ở, nhưng hiện chưa có kết quả, còn anh em Câu lạc bộ thì “lực bất tòng tâm”, anh Thái cho biết thêm.

Hỗ trợ người khuyết tật vươn lên

Nhằm giúp người khuyết tật không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ hội cho họ vươn lên trong cuộc sống, không tự ti mà mạnh mẽ, hòa nhập, đóng góp cho cộng đồng, những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm hỗ trợ, động viên người khuyết tật.

Đồng chí Phạm Viết Công, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng chia sẻ, trong năm 2023, Hội đã phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động gần 4,7 tỷ đồng.

Trong đó, Hội đã tặng 350 xe lăn cho người khuyết tật; hỗ trợ mua 14.587 thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo. Hội cũng đã hỗ trợ gần 600 triệu đồng cho người khuyết tật phẫu thuật phẫu thuật phục hồi chức năng vận động, phẫu thuật hở hàm ếch... Thông qua các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà, đã thiết thực hỗ trợ, động viên người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau.
Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, Hội Bảo trợ người khuyết tật và quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng đề nghị, các địa phương quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thành lập, hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và quyền trẻ em ở mỗi địa phương để mở rộng và sâu sát hơn trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi.

Đơn cử, hiện nay, ở thành phố Cao Bằng có Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật; trực thuộc Câu lạc bộ có Nhóm Nghị lực sống Quảng Uyên, ở huyện Quảng Hòa có 20 thành viên.

Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng và Nhóm Nghị lực sống Quảng Uyên đã chăm lo, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp hội viên hòa nhập và vươn lên, không chỉ tự lực chăm lo cho bản thân và người cùng cảnh ngộ, họ còn có đóng góp nhất định đối với xã hội thông qua hoạt động xã hội từ thiện.

Thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, người khuyết tật ở tỉnh Cao Bằng đã được động viên, khích lệ và vươn lên. “Ngọn lửa” nghị lực đã thôi thúc họ không tự ti, không than trách, không ỷ lại, mà tự lực chăm lo cho bản thân và tham gia một số hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa.

Thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, người khuyết tật ở tỉnh Cao Bằng đã được động viên, khích lệ và vươn lên. “Ngọn lửa” nghị lực đã thôi thúc họ không tự ti, không than trách, không ỷ lại, mà tự lực chăm lo cho bản thân và tham gia một số hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa.

Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng phát cháo cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng phát cháo cho người bệnh hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Với ý chí và nghị lực vươn lên của người khuyết tật, năm 2024, tại Cao Bằng, có 3 người khuyết tật được biểu dương tại hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức.

Cá nhân anh Phạm Văn Thái, Chủ nhiệm Câu lạc bộ điểm tựa cuộc sống người khuyết tật thành phố Cao Bằng, vào tháng 12/2023, đã được Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tặng Bảng vàng vinh danh: Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.